Ngày 20/10 của những phụ nữ bán hoa tươi

Ngày 20/10 của những phụ nữ bán hoa tươi

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 20/10/2017 | 10:42
0
Hôm nay 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam khi nhiều phụ nữ háo hức, vui vẻ vì được nhận hoa và quà từ người thân yêu, thì những người bán hoa tươi vẫn đang mải mê với công việc của mình.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trên các con phố tại Hà Nội, rất nhiều hàng hoa tươi bày bán các giỏ hoa, bó hoa nhiều màu sắc. Giá cả dao động từ 100 – 400 nghìn đồng/1 giỏ.

Đời sống - Ngày 20/10 của những phụ nữ bán hoa tươi

 

 

Đời sống - Ngày 20/10 của những phụ nữ bán hoa tươi (Hình 2).

Nhiều lẵng hoa tươi được bày bán dịp 20/10.

Làm công việc mang lại sự vui vẻ cho người nhận, thế nhưng những người phụ nữ buôn bán hoa tươi đều cho hay, việc được nhận hoa trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với họ là điều không tưởng.

Chia sẻ với PV, chị Phạm Thị Hương (chủ cửa hàng hoa trên đoạn đường Mai Dịch) cho hay: “Tôi làm nghề bán hoa tươi đã được 7 năm nay, cứ dịp ngày lễ đặc biệt của các chị em là cửa hàng tôi lúc nào cũng bận rộn, tấp nập khách ra khách vào. Vì thế, tôi chẳng có thời gian dành cho bản thân mình. Ngày này tôi tranh thủ bán kiếm đồng tiền học cho con”.

Vừa trò chuyện với PV, chị Hương vừa nhanh tay bán hàng cho khách, chị bảo: “Ngày này tôi chẳng bao giờ nhận được một bông hoa nào từ chồng, vì nhà có hoa rồi còn tặng gì nữa. Có chăng anh chỉ dành cho vợ con một bữa ăn ấm cúng cả gia đình. Như vậy là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm.

Tiếp tục đi dọc con phố Trung Kính, Hà Nội, chị Lê Thị Hằng (chủ cửa hàng bán hoa quả kiêm bán hoa tươi) cho hay: “Tôi cùng chồng con từ Hưng Yên lên Hà Nội kiếm sống đã 10 năm nay, ban đầu chúng tôi bán hoa quả, sau thấy hoa đẹp nên cứ cất về bán và dần dần có khách quen”.

Đời sống - Ngày 20/10 của những phụ nữ bán hoa tươi (Hình 3).

Chị Hằng cắm hoa cho khách.

Chị Hằng cho rằng chị không coi bán hoa tươi là công việc chính, bởi chị không được học cắm hoa một cách bài bản, mà tất cả chỉ do cảm nhận riêng của chị. Thế nhưng, chị cũng luôn cảm thấy may mắn khi được khách hàng ủng hộ.

Nói về khó khăn lớn nhất của chị trong việc kinh doanh hoa tươi đó chính là khâu đi lấy hàng, vận chuyển hàng: “Sáng sớm, 1h sáng tôi đã ra khỏi nhà đi chợ đầu mối lấy hoa, việc chở nhiều loại hoa cùng một lúc cũng gặp rủi ro, không cẩn thận sẽ khiến hoa bị dập, nát...”.

Làm công việc mang lại những lẵng hoa đẹp cho người nhận, thế nhưng chị Hằng cho hay, trong ngày lễ 20/10 chị cũng chưa bao giờ được chồng tặng hoa.

“Tôi chưa bao giờ được nhận hoa trong ngày này, bán hàng bận tối mắt nên cũng chẳng có thời gian nghĩ là có chạnh lòng hay không nữa. Chỉ mong sao bó hoa mình tạo ra làm hài lòng khách hàng là được”, chị Hằng tâm sự thêm.

Thùy Dương (nhân viên cắm hoa tại một cửa hàng hoa trên đường Trung Kính) cho hay những ngày này chủ cửa hàng cũng như nhân viên phải làm xuyên đêm.

Đời sống - Ngày 20/10 của những phụ nữ bán hoa tươi (Hình 4).

Thùy Dương có 3 năm trong việc cắm, tỉa hoa.

“Chúng tôi phải làm xuyên đêm vài hôm vì khách đặt nhiều, cắm hoa, cắt tỉa hoa sao cho lẵng hoa đẹp nhất kịp đến tay khách hàng. Có người làm mệt quá còn ngủ gục luôn trên ghế. Chuyện bị mỏi tay, mỏi cơ là chuyện xảy ra thường xuyên trong những ngày này”, Thùy Dương bộc bạch.

Theo lời của Thùy Dương, khách hàng đông cũng khiến mọi người cảm thấy vui, tuy nhiên trong những ngày này để được đi chơi cùng bạn bè, người thương thì là một điều khó khăn.

Đời sống - Ngày 20/10 của những phụ nữ bán hoa tươi (Hình 5).

Chủ cửa hàng này liên tục bận rộn với các cuộc gọi nhận đơn đặt hàng của khách.

“Trong ngày lễ 20/10, tôi cũng không nhận được hoa tươi nữa vì “của nhà trồng được” rồi. Chỉ nhận được những món quà nhỏ xinh, đôi khi cũng thấy chạnh lòng vì phụ nữ ai cũng được tặng hoa vậy mà mình thì không”, Thùy Dương nói thêm.

Đời sống - Ngày 20/10 của những phụ nữ bán hoa tươi (Hình 6).

Những giỏ hoa được sáng tạo theo nhiều phong cách.

Mặc dù, luôn tay bận rộn trong ngày tôn vinh phụ nữ nhưng những người phụ nữ này tâm sự rằng họ vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc. Bởi, nhìn thấy những bó hoa tươi được khách hàng nâng niu, trân trọng là họ lại có thêm động lực làm tốt công việc của mình.

Thư gửi Thượng đế: Điều ước ngày 20/10

Thứ 6, 20/10/2017 | 09:53
Nếu có một phép màu hoặc một điều ước nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi sẽ ước đặc quyền cho con bú sẽ thuộc về đàn ông!

Hà Nội: Cận cảnh món quà tặng 20/10 trị giá 150 triệu đồng

Thứ 6, 20/10/2017 | 05:45
Trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, một món quà đặc biệt hút khách thượng lưu có giá lên đến cả trăm triệu đồng khiến nhiều chị em xuýt xoa.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Sao nam Việt gửi lời chúc ngọt ngào

Thứ 6, 20/10/2017 | 07:00
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các nam nghệ sĩ điển trai của showbiz Việt đều dành những lời chúc ngọt ngào và tình cảm cho các chị em.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.