Nga tấn công bằng tên lửa hành trình Kh-35, 2 radar P-18 Ukraine nổ tung
Lê Thị Ánh Tuyết
Thứ 2, 24/06/2024 10:00 GMT+7
0
Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kh-35 để tấn công, phá huỷ 2 radar của Ukraine ở Novolozovatka và Novomaryevka.
Theo SF, quân đội Nga đã thực hiện thành công các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào 2 radar P-18 do Liên Xô sản xuất của lực lượng Kiev ở khu vực Dnepropetrovsk.
Các radar được cho là đã được triển khai gần các khu định cư Novolozovatka và Novomaryevka. Cả hai đều bị tên lửa hành trình Kh-35 bắn trúng và tiêu diệt. Đoạn video quay lại cuộc tấn không đã được công khai trên truyền thông vào ngày 22/6.
P-18 là radar giám sát trên không VHF 2D với phạm vi phát hiện 250km và độ cao 35km. Ukraine thừa hưởng hàng chục radar như vậy từ Liên Xô.
Khoảnh khắc tên lửa Nga tấn công, phá huỷ trạm radar P-18 của Lực lượng Vũ trang Ukraine. (Nguồn: SF)
Kh-35 là tên lửa hành trình chống hạm cận âm. Phiên bản mới nhất của tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính với sự hỗ trợ GLONASS cùng với đầu dẫn đường radar chủ động. Nó có tầm hoạt động lên tới 260 km và có thể bay cách mặt nước chỉ 4 mét để tránh bị phát hiện.
Tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 được thiết kế bởi Phòng thiết kế Zvezda vào năm 1983 nhằm thay thế cho các tên lửa P-15 Termit lỗi thời, tốc độ chậm và tầm bắn hạn chế. Kh-35E dài 4.40m, sải cánh 0.93m, đường kính 0.42m, trọng lượng 630kg. Những con số cho thấy, tên lửa có kích thước khá nhỏ gọn, thuận tiện trong việc di chuyển, lắp đặp.
Tên lửa hành trình chống hạm phóng từ trên không Kh-35U. Ảnh Russian Gazeta.
Tên lửa Kh-35 có thể được bắn từ máy bay như máy bay ném bom chiến đấu Su-34, hệ thống phóng loạt trên đất liền có tên BAl hoặc từ tàu chiến sử dụng các hệ thống như bệ phóng hải quân KT-184.
Trong những tháng gần đây, quân đội Nga bắt đầu sử dụng tên lửa Kh-35 thường xuyên hơn để nhắm vào các radar và hệ thống phòng không của Ukraine. Độ chính xác cao, tầm xa và khả năng tàng hình của tên lửa cũng như khả năng phóng nó từ trên không, trên bộ hoặc trên biển khiến tên lửa hành trình Kh-35 trở nên hoàn hảo trong việc trấn áp các hoạt động phòng không của đối phương.
May mắn, không có ai bị thương trong vụ việc dù turbine điện gió nằm gần một lối đi công cộng, nhưng một số cư dân gần đó cho biết họ đã bị đánh thức bởi tiếng “rắc” chói tai.
Từ những rủi ro trong hoạt động thực tiễn, EVN đã đề xuất cần có chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà mà không đăng ký/thông báo theo quy định.
Với mức thu nhập hiện nay và sự tăng tốc “chóng mặt’ của giá nhà, các chuyên gia cho rằng một công chức nhà nước cũng phải mất hơn 26 năm mới mua được chung cư.
Tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II hoàn thành sẽ giải quyết việc làm cho hơn 500 cán bộ, công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.
Ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Quân đội Nga đồng loạt mở rộng tấn công từ Dnepr tới Donetsk, chiếm nhiều vị trí chiến lược, khiến lực lượng Kiev tổn thất nặng nề, đối diện nguy cơ phải rút lui.
Nga tung loạt UAV, tên lửa và bom lượn FAB-500, FAB-1500 tấn công kho vũ khí, trung tâm điều khiển, cứ điểm Ukraine, tạo “bão lửa” dữ dội trên chiến trường.
Vành đai phòng thủ sẽ trải dài 100 km dọc theo biên giới giữa Estonia và Nga, và mở rộng tới 40 km vào sâu lãnh thổ quốc gia thành viên NATO ở vùng Baltic.
Đang đi bộ, người phụ nữ vô tình làm vỡ một thùng chứa cũ. Chân giẫm lên chất lỏng tràn ra, bà ngã gục và không thể đi lại được. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.