Nga quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở trong sự tiếc nuối của NATO

Nga quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở trong sự tiếc nuối của NATO

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 19/06/2021 | 06:20
0
Nga sẽ chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở vào ngày 18/12. Trong khi đó, NATO cho rằng vô cùng lấy làm tiếc về quyết định này của Nga.

Theo Sputnik, Nga sẽ chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở vào ngày 18/ 12. Thông tin này được Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 18/6. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Moscow đã thông báo cho các bên ký kết thỏa thuận về việc rút khỏi Hiệp ước.

"Nga đã thông báo cho tất cả các quốc gia tham gia về quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở sáu tháng sau khi thông báo được gửi đi. Do đó, điều này sẽ xảy ra vào ngày 18/12", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Nga cũng yêu cầu các quốc gia thành viên của Hiệp ước triệu tập một hội nghị càng sớm càng tốt để xem xét hậu quả của việc rút khỏi hiệp định. Ngoài ra, Moscow cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của Hiệp ước Bầu trời Mở.

Phản ứng trước thông tin này, NATO cho rằng vô cùng lấy làm tiếc về quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở của Nga.

NATO cho biết: “Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc trước thông báo của Nga về quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, một công cụ ràng buộc pháp lý quan trọng góp phần vào sự minh bạch, an ninh và ổn định cũng như sự tin tưởng lẫn nhau trong khu vực EU-Đại Tây Dương”.

Liên minh NATO nói thêm rằng họ đang tìm kiếm một "mối quan hệ mang tính xây dựng" với Nga.

"Chúng tôi kêu gọi Nga sử dụng sáu tháng còn lại trước khi việc rút quân có hiệu lực để xem xét lại quyết định của mình và quay trở lại tuân thủ đầy đủ Hiệp ước Bầu trời Mở", phía NATO cho biết thêm.

Năm 2019, Mỹ thông báo với Nga sẽ không quay trở lại Hiệp ước Bầu trời Mở, được ký kết vào năm 1992 và cho phép các bên ký kết thực hiện các chuyến bay do thám không vũ trang trên lãnh thổ của nhau trong một thời gian ngắn.

Vào tháng 5/2020, Mỹ bắt đầu thủ tục rút lui, hoàn tất vào ngày 22/11.

Nga công bố kế hoạch rời khỏi hiệp ước hồi tháng Một. Chính phủ Nga đã trình đạo luật rút khỏi hiệp ước lên quốc hội tháng trước. Tổng thống Vladimir Putin ngày 7/6 ký thông qua đạo luật rút Nga khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, một tuần sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman thông báo cho người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov về quyết định không quay lại hiệp ước này.

 

“Bắt tay” Thổ ở Idlib, Nga vẫn “mở đường” cho Syria thẳng tới mục tiêu

Thứ 6, 18/06/2021 | 18:51
Đối với Nga, thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngừng bắn không có nghĩa là chính phủ Syria không được giành lại quyền kiểm soát Tây Bắc Syria, theo Al-Souria Net.

Nga không chỉ có mỗi "át chủ bài" S-400, Thổ Nhĩ Kỳ còn nhớ "quả cà chua" năm ấy?

Thứ 6, 18/06/2021 | 10:00
Sự độc lập về chính sách đối ngoại có thể đã nâng cao vị thế toàn cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nước này vẫn còn điểm yếu chưa thể so được với Nga.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.