Doanh thu từ dầu mỏ của Moscow trong tháng 4 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm hạn chế dòng tiền tài trợ cho chiến dịch quân sự mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động ở Ukraine, Bloomberg đưa tin hôm 6/5.
Doanh thu ngân sách Nga từ các khoản thuế liên quan đến dầu mỏ đã tăng lên 1.053 tỷ Rúp (11,5 tỷ USD) vào tháng 4/2024 so với gần 497 tỷ Rúp (5,4 tỷ USD) vào tháng 4/2023, theo tính toán của Bloomberg dựa trên số liệu của Bộ Tài chính Nga. Theo dữ liệu, tổng doanh thu từ dầu khí của gã khổng lồ Á-Âu trong tháng 4 đã tăng gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1.230 tỷ Rúp.
Việc giá dầu thô của Nga tăng đã giúp thúc đẩy tăng thu ngân sách. Thuế nhà nước trong tháng 4 được tính dựa trên giá dầu thô Urals là 70,34 USD/thùng, tăng từ mức 48,67 USD/thùng cùng kỳ năm trước do sự suy giảm về tác động của biện pháp trần giá do G7 và EU áp đặt đối với xuất khẩu dầu của Nga, dữ liệu từ Cục Thuế Liên bang Nga cho thấy.
Chắc chắn, đồng Rúp yếu hơn cũng góp phần vào tăng trưởng doanh thu: Việc tính thuế tháng 4 dựa trên tỉ giá hối đoái là 91,69 Rúp đổi 1 USD, trượt giá hơn 20,5% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Cục Thuế Liên bang Nga.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trong một cuộc gặp năm 2018. Ảnh: TASS
Đối với Nga, ngành dầu khí vẫn là “con bò sữa” giúp “hái” ra tiền cho ngân sách quốc gia, vốn bao gồm kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quân sự trong năm nay để hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine hiện đã kéo dài sang năm thứ 3. Mỹ và các đồng minh đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng để bóp nghẹt nguồn thu của Điện Kremlin.
Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào lĩnh vực tài chính của Nga cũng hạn chế khả năng Moscow “hồi hương” lợi nhuận từ việc bán dầu ra nước ngoài.
Tuy nhiên, trong trường hợp với Ấn Độ, thay vì thúc đẩy hoạt động gom lợi nhuận bị mắc kẹt từ việc bán dầu sang quốc gia Nam Á, Nga giờ chuyển sang sử dụng tiền này để đầu tư vào cổ phiếu và cơ sở hạ tầng tại quốc gia vốn là đồng minh thương mại thân cận của mình.
Cơ hội đầu tư
Ấn Độ đã tận dụng vị thế là một “quốc gia thân thiện” để mua dầu Nga với giá “hời” trong bối cảnh Moscow đang tìm kiếm các thị trường mới thay thế cho những nơi bị đóng cửa bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.
New Dehli cũng được phép thanh toán dầu bằng đồng Rupee nhưng phương thức này gặp phải vấn đề do các hạn chế của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, tức Ngân hàng Trung ương Ấn Độ) ngăn cản việc chuyển Rupee về Nga từ các tài khoản ngân hàng Ấn Độ.
Sau Trung Quốc, Nga đã trở thành nguồn nhập khẩu lớn thứ 2 của Ấn Độ. Quốc gia tỷ dân ở Nam Á đã mua hàng hóa trị giá 55,6 tỷ USD từ Nga trong năm 2023-2024 – tăng 37% so với cùng kỳ trước đó, trong đó nhập khẩu xăng dầu trị giá 46 tỷ USD chiếm phần lớn.
Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới, hưởng lợi khi mua được dầu Nga với giá rẻ. Ảnh: The Economist
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào tháng 5 năm ngoái cho biết rằng hàng tỷ Rupee đã bị mắc kẹt trong các ngân hàng Ấn Độ, và Moscow được cho là đang tìm cách chuyển một phần số tiền này về nước, có thể bằng cách chuyển đổi sang đồng Dirham của UAE hoặc đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.
Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã đưa tin về một bước đột phá trong tình trạng bế tắc, nói rằng Nga hiện đang tìm cách đầu tư các khoản tiền bằng đồng Rupee chưa sử dụng vào Ấn Độ thông qua trái phiếu chính phủ, cổ phiếu và các khoản vay.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.