Nga “bật đèn xanh” cho Syria dùng S-300 tấn công chiến đấu cơ Israel sau khi bị “qua mặt”

Nga “bật đèn xanh” cho Syria dùng S-300 tấn công chiến đấu cơ Israel sau khi bị “qua mặt”

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 19/09/2019 | 19:00
1
Không quân Nga được cho là đã "bật đèn xanh" cho phép quân chính phủ Syria dùng hệ thống tên lửa S-300 bắn hạ các chiến đấu cơ Israel trong trường hợp xâm phạm không phận.

Theo AMN, ấn phẩm hàng không Avia.Pro của Nga, không quân Nga được cho là đã "bật đèn xanh" cho phép quân chính phủ Syria dùng hệ thống tên lửa S-300 bắn hạ các chiến đấu cơ Israel trong trường hợp xâm phạm không phận.

“Israel vẫn tiến hành không kích Syria dù Nga và Israel đã ký kết các thỏa thuận. Một nguồn tin chia sẻ với trang Avia.Pro rằng, quân đội Syria đã nhận được sự cho phép từ quân đội Nga để sử dụng các hệ thống phòng không S-300 trong trường hợp phát hiện mối đe dọa từ phía Israel và Syria hoàn toàn chịu trách nhiệm trong những vụ việc như trên”, trang Avia.Pro cho hay.

“Nga cho phép quân đội Syria sử dụng S-300 để phòng thủ và tấn công máy bay của Israel khi có mối đe dọa”, nguồn tin từ Uawire đưa tin về vấn đề này.

Tiêu điểm - Nga “bật đèn xanh” cho Syria dùng S-300 tấn công chiến đấu cơ Israel sau khi bị “qua mặt”

Không quân Nga được cho là đã "bật đèn xanh" cho phép quân chính phủ Syria dùng hệ thống tên lửa S-300 bắn hạ các chiến đấu cơ Israel trong trường hợp xâm phạm không phận.

Đáng chú ý thông tin này được đưa ra một ngày sau khi máy bay chiến đấu F-35 của Israel triển khai cuộc tấn công tên lửa mới nhằm vào Syria, phớt lờ sự hiện diện của Nga.

Dù các tổ hợp S-300 mà Nga chuyển giao cho quân đội Syria đã hoàn thành lắp đặt tại khu vực Masyaf thuộc tỉnh Hama trong năm nay nhưng cho tới nay, quân đội Syria vẫn chưa một lần nào sử dụng S-300 để đáp trả các cuộc không kích từ chiến đấu cơ Israel.

Tuy nhiên, theo Avia.Pro, quân đội Syria dường như vẫn muốn dựa vào quân đội Nga trong hoạt động sử dụng hệ thống phòng không S-300 chống trả các chiến đấu cơ Israel xâm phạm không phận Syria.

“Nga cho phép quân đội Syria đặt hệ thống S-300 vào tình trạng báo động toàn diện và tấn công máy bay của Israel kể cả trong trường hợp là mối đe dọa cấp nhẹ nhất”, Avia.Pro cho hay.

Kể từ khi được triển khai lắp đặt ở Syria, hiệu quả hoạt động của hệ thống phòng không S-300 trước dàn chiến đấu cơ không quân Israel đã bị đặt câu hỏi nghi ngờ nhất là trong hoàn cảnh Israel tiến hành các cuộc không kích ở phía đông tỉnh Deir Ezzor và phía bắc tỉnh Aleppo.

Hồi tháng 10/2018, Nga đã chuyển hệ thống S-300 cho Syria sau khi máy bay của Nga bị phòng không Syria bắn nhầm trong cuộc tấn công của Israel vào quốc gia Trung Đông này.

Ba hệ thống S-300 mà Nga cung cấp cho phòng không Syria đều có những tính năng hiện đại hơn so với phiên bản gốc.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tổ hợp S-300PM-2 mà nước này chuyển giao cho Syria đã được nâng cấp đáng kể với đài radar hiện đại hơn, hệ thống radar dẫn bắn cải tiến cùng trạm điều khiển và chỉ huy di động.

Các bệ phóng trong ba tổ hợp S-300 này cũng được nâng cấp, cho phép sử dụng các tên lửa cải tiến, uy lực và có tầm phóng xa hơn các tên lửa truyền thống, điển hình là các tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm trung với phạm vi tiêu diệt mục tiêu đường không tới 250 km.

Izvestiya cho biết các tổ hợp S-300PM-2 trang bị cho phòng không Syria cũng có năng lực kháng nhiễu tốt hơn, cho phép chúng vận hành tốt trong điều kiện tác chiến điện tử.

Xem thêm >> "Xôi hỏng bỏng không": Thổ Nhĩ Kỳ có thể bất chấp mua S-400 nhưng lựa chọn Su-57 sẽ là bước đi "dại dột"?

Lý do bất ngờ sau việc Syria vội vã quay sang tính mua hệ thống phòng không của Iran dù đã có S-300 của Nga trong tay

Chủ nhật, 15/09/2019 | 08:45
Syria đang tìm cách mua hệ thống phòng không mới Bavar-373 của Iran sau khi hệ thống S-300 do Nga cung cấp được cho là có hiệu quả cực kỳ thấp trong giai đoạn thử nghiệm.

S-300 có còn “im lặng đến khó hiểu” trước đòn tấn công của Israel khi đã được hoàn tất lắp đặt?

Thứ 4, 31/07/2019 | 19:45
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga S-300 đã được lắp đặt hoàn thiện và được cho là sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, khi S-300 đã được hoàn tất lắp đặt, liệu các cuộc tấn công của Israel vào Syria có bị đẩy lùi bởi vũ khí này hay không vẫn là câu hỏi cần thời gian trả lời.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.