Nắng nóng gay gắt, điện lực Hà Nội nhận cả nghìn cuộc gọi mỗi ngày

Nắng nóng gay gắt, điện lực Hà Nội nhận cả nghìn cuộc gọi mỗi ngày

Thứ 4, 15/06/2016 | 16:10
0
Trung bình mỗi ngày đường dây nóng của Tổng công ty điện lực Hà Nội hơn 1.000 cuộc gọi để phản ánh lịch cắt điện, hóa đơn tiền điện, thông báo về sự cố lưới…

Theo EVN Hà Nội mấy ngày nắng nóng vừa qua, bình quân mỗi ngày EVN Hà Nội nhận được khoảng 1.000 cuộc điện thoại phản ánh về một số nội dung như: lịch cắt điện, hóa đơn tiền điện, thông báo về sự cố lưới, tư vấn sử dụng điện….

Xã hội - Nắng nóng gay gắt, điện lực Hà Nội nhận cả nghìn cuộc gọi mỗi ngày

Ảnh minh họa: Internet.

Cùng với việc kịp thời tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, EVN Hà Nội đã yêu cầu các công ty điện lực trực thuộc không được cắt điện để sửa chữa theo kế hoạch nhằm đảm bảo sinh hoạt của người dân.

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, trong những ngày nắng nóng số điện thoại 04.22222000 hoặc 19001288, sẽ là đường dây nóng trực 24/24 giờ, tiếp nhận thông tin phản ánh về điện trên địa bàn Thủ đô.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong hôm nay (15/6), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 37-39 độ.

Trước đó, chiều ngày 13/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có công điện yêu cầu các sở, ngành trên địa bàn TP chủ động ứng phó với tình hình nắng, nóng kéo dài trên địa bàn Thủ đô những ngày qua.

Chủ tịch TP yêu cầu Tổng công ty điện lực Hà Nội công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, kịp thời xử lý các sự cố về điện. Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, dừng kế hoạch cắt điện trong lúc cao điểm thời tiết nắng nóng tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Xây dựng kết hoạch cung ứng điện, đảm bảo duy trì điện cung cấp tại các trạm bơm, nhà máy sản xuất nước sạch.

Nhất Nam

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.