Nâng cao năng lực lao động trước thách thức kỷ nguyên số
Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 31/07/2024 20:00 GMT+7
0
Theo chuyên gia nhân lực là một trong những nguồn vốn chính của tổ chức vì vậy cần chú trọng nâng cao trình độ lao động trước bối cảnh có nhiều sự biến đổi như hiện nay.
Sáng nay (31/7), tọa đàm xây dựng văn hoá học tập và tổ chức dựa trên kỹ năng dành cho người lao động, nhà lãnh đạo đã được diễn ra.
Xây dựng văn hoá học tập và tổ chức dựa trên kỹ năng có thể coi là một trong những vấn đề đang được rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Bởi văn hóa học tập của người lao động trong doanh nghiệp là một nguồn lực nội sinh có thể tạo nên sự phát triển đột phá và bền vững của một tổ chức, đặc biệt khi tổ chức biết khai thác, vận dụng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.
Phát biểu tại sự kiện, bà Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng bộ phận Tư vấn Phát triển bền vững và Lãnh đạo Khối Cơ sở hạ tầng, Chính phủ và Y tế của KPMG Việt Nam bày tỏ việc thay đổi không ngừng của trí tuệ nhân tạo đã tác động mạnh mẽ đến năng suất làm việc, điều này đòi hỏi các tổ chức, công ty phải không ngừng nâng cao kỹ năng cho người lao động.
Đánh giá bối cảnh tác động hiện nay đối với các tổ chức và doanh nghiệp, ông Nguyễn Thành Nam – Founder FUNiX chia sẻ: "Chỉ trong thời gian ngắn lại có sự thay đổi mới về công nghệ khiến mọi người luôn có cảm giác "sợ hãi", lo lắng bị tụt hậu. Nếu như trước đây công nghệ là trợ lý thì hiện nay lại làm chủ, điều này đặt ra thách thức về vị trí, vai trò của người lao động, nhà lãnh đạo luôn luôn phải học tập, nâng cao trình độ".
Ông Nguyễn Thành Nam – Founder FUNiX.
Theo ông Nam, không chỉ tiền mà nhân lực cũng là nguồn vốn chính của tổ chức vì vậy cần tăng năng lực của người lao động qua thời gian. Trong khi ở Việt Nam người phụ trách đào tạo lại đang bị đánh giá thấp.
Ở đây, chuyên gia cho rằng nhận thức người lãnh đạo trong việc nâng cao kỹ năng của nhân sự là điều rất quan trọng. Đồng thời ông Nam bày tỏ phát hiện và tìm ra được năng lực cần phải đào tạo cho người lao động cũng là vấn đề đặt ra.
"Nhiều năng lực nhân sự muốn được đào tạo nhưng tổ chức không cần, người lãnh đạo cũng rất khó để biết từng nhân viên cần kỹ năng gì. Giải pháp ở đây cần có sự trao đổi và nghiên cứu giữa nhân viên và lãnh đạo để có được lộ trình tốt nhất", ông Nam chia sẻ.
Cùng với đó, theo ông Nguyễn Thành Nam để học tập hiệu quả cần có cơ chế hỗ trợ người học, tạo thói quen tự học cho nhân sự và đặt ra những thách thức mới để thúc đẩy học tập.
Dưới góc độ quản lý, ông Alan Malcolm – Giám đốc đối tác chiến lược, New Ventures cũng cho rằng tổ chức chỉ phát triển nếu tận dụng nguồn nhân lực tốt.
Đối với người lãnh đạo, cần thay đổi yêu cầu tuyển dụng, thay vì cần kinh nghiệm chúng ta nên chuyển sang đòi hỏi kỹ năng. Còn với người lao động, do xu hướng tinh gọn bộ máy thời gian tới cần phải trang bị những kỹ năng vượt xa vị trí mình cần có.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Cùng với đó, lựa chọn, đào tạo, tập huấn đội ngũ tối thiểu 1000 chuyên gia về chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực, địa phương. Các chuyên gia này tiếp tục đào tạo lại cho cán bộ liên quan ở cơ quan, tổ chức mình và trở thành lực lượng nòng cốt để dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Tổng dư nợ vay tài chính của Hòa Phát tại thời điểm 30/9/2025 đạt mức 96.838 tỷ đồng, tăng thêm 13.875 tỷ đồng so với đầu năm và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.
Ngày 30/10, HĐQT Tập đoàn GELEX đã tổ chức phiên họp thứ 24 nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung thảo luận định hướng chiến lược, kế hoạch đầu tư và giải pháp tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
Thanh tra Chính phủ kết luận dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm, nhiều sai phạm trong thi tuyển kiến trúc, đấu thầu, quản lý đầu tư, gây lãng phí ngân sách lớn và đã chuyển hồ sơ một số vụ việc sang Bộ Công an.
Theo đó, Chủ tịch UBND Tp.HCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Ngô Quang Sự, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
16 trong tổng số 17 học sinh Việt Nam dự cuộc thi Olympic Toán học trẻ quốc tế ở Ấn Độ đã giành thành tích lớn, trong đó có 3 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng, 1 giải khuyến khích.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học chủ động xây dựng và công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển, đảm bảo công bằng cho các thí sinh.
Nhóm ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt có ngưỡng điểm đầu vào cao nhất là 20,5 điểm, đây sẽ là cơ sở để các trường đại học đưa ra điểm trúng tuyển cho từng ngành.
Nhờ hệ thống bài học sinh động, nhiều chủ đề gắn liền với thực tiễn, sách giáo khoa tiếng Anh đã giúp học sinh chủ động khám phá, rèn luyện kỹ năng và tự tin giao tiếp.
Mặc dù đề thi tốt nghiệp được đánh giá có độ phân hoá cao, nhưng năm nay số lượng thí sinh đạt điểm 10 lại tăng đáng kể, cao nhất là môn Địa lý với 6907 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định 2993/QĐ-BGDĐT, chính thức phê duyệt “cẩm nang” dạy bơi an toàn đầu tiên phù hợp với học sinh thuộc mọi cấp học.
Hơn 20 ngày qua, hệ thống dẫn nước bị sập sau mưa lũ khiến 245 học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát (Thanh Hóa) phải đi bộ hàng cây số ra suối tắm giặt mỗi ngày.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông (hiện tại đang bắt buộc từ lớp 3).
Loạt video mới cho thấy bom lượn dẫn đường và tên lửa Nga liên tiếp tấn công chính xác các vị trí Ukraine ở Kharkiv, Donetsk và Dnipropetrovsk, phá hủy nhiều mục tiêu trọng yếu và gây thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.