Nạn mất cắp vặt ở Charm Vit - Grand Plaza

Nạn mất cắp vặt ở Charm Vit - Grand Plaza

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
0
Nghe quảng cáo và nhìn bề ngoài, cứ tưởng thuê văn phòng ở Grand Plaza nói chung và Charm Vit nói riêng là sang trọng, là sẽ được hưởng những dịch vụ mỹ mãn như cái mác tòa nhà hạng sang, mang tầm cỡ quốc tế. Nhưng có vào trong mới vỡ lẽ, nó không chuyên nghiệp ngay ở chỗ để xe.

Nổi bật nhất vẫn là hiện trạng mất cắp vặt và di chuyển xe của khách đi nơi khác. Nhà để xe của 1 tòa nhà sang trọng bậc nhất Hà Nội mà chuyện mất mũ bảo hiểm, áo mưa, đồ cá nhân diễn ra thường ngày.

Một điều đáng chú ý là bảo vệ không hề ghi nhận để quản lý tòa nhà có hướng xử lý thực trạng trên. Nhiều cuộc cãi cọ đã xẩy ra giữa khách hàng và bảo vệ nhà xe của tòa nhà này.

Bất động sản - Nạn mất cắp vặt ở Charm Vit - Grand PlazaẢnh do thành viên lethutra up lên webtretho vào tháng 10/2011 với lời nhắn: gửi các bác thông báo mới của Grand plaza.

Chị N.L làm việc cho một công ty truyền thông ở tầng 22 bức xúc kể: “Hôm đó tôi đang vội, vả lại nghĩ để xe ngay phía ngoài gần chốt bảo vệ nên không cho mũ bảo hiểm vào cốp. Lúc xuống lấy xe thì tìm mãi không thấy xe đâu mới tá hỏa huy động bảo vệ tìm giúp vì sợ mất xe. Tìm mãi cũng thấy xe của tôi đã được di chuyển vào trong góc.

Nhìn thấy xe chưa kịp mừng thì tôi lại phát hiện mất mũ bảo hiểm. Đang vội thì chớ tôi lộn ruột hỏi bảo vệ thì không ai trả lời được câu nào cho hợp lý cả. Người thì bỏ đi, người thì kêu không biết, người thì bảo chịu thôi. Ít ra thì họ cũng phải lịch sự nói 1 câu là: chúng tôi sẽ ghi nhận lại trường hợp của chị và có hướng cải thiện, để an toàn tài sản cá nhân chị vui lòng cho vào cốp...

Tôi lại lo trên đường về bị công an hỏi thì phiền phức nên càng bực mình. Tôi không nghĩ là khách vào tòa nhà hay nhân viên văn phòng làm việc trong tòa nhà lấy cái mũ bảo hiểm làm gì. Tôi cho rằng chính bảo vệ di chuyển xe của tôi đi đã lấy mũ bảo hiểm. Làm ở đây tôi thấy rất bức xúc vì nhiều dịch vụ quá kém. Nhất là thái độ phục vụ của nhân viên trong tòa nhà từ nhà gửi xe cho đến nhà vệ sinh,…”

Chị T.M làm việc tại tầng 10 của tòa nhà nói: “Ngay hôm đi làm đầu tiên tại tòa nhà này tôi đã bị mất cái áo mưa mới của Iphone tặng. Tôi không nghĩ là để xe trong một tòa nhà sang trọng thế này lại xẩy ra mất cắp vặt nên tôi để áo mưa ngoài cho ráo nước. Từ hôm mất áo mưa tôi rút kinh nghiệm cứ vào đây là cho vào cốp hết, thật là không khác gì ngoài chợ, dịch vụ quá chán!”

Chị L.A làm việc tại tầng 5 của tòa nhà cũng phàn nàn: “Đây là lần thứ 3 xe tôi bị di chuyển đi chỗ khác khiến tôi rất khó chịu. Lần này mũ bảo hiểm của tôi còn bị vỡ làm đôi. Tôi chắc chắn là bảo vệ ở đó đã gây ra chuyện này nhưng lúc hỏi thì không ai nhận trách nhiệm. Thật không chịu nổi kiểu làm ăn thiếu chuyên nghiệp ở một tòa nhà trông bề ngoài có vẻ sang trọng đó.”

Theo Báo GDVN, năm 2011, khách sạn Grand Plaza "phủi" trách nhiệm khi một khách hàng vào tham quan và mua sắm đã mất chiếc xe máy SH tại đây. Grand Plaza không bồi thường chiếc xe SH đã gây không ít bức xúc cho khách hàng và cộng đồng mạng.

Thành viên Blue_Winter đã chia sẻ trên diễn đàn Webtretho: “Grand Plaza nói chung và Charm Vit (tòa văn phòng) nói riêng chất lượng dịch vụ cực kém! Trước tiên nói về hình thức, nhìn bên ngoài có vẻ lung linh bóng bẩy, chứ vào trong nội thất quê mùa, trông như hàng mã. Số lượng thang máy ít, thang máy ậm ọe, có đợt đi lên đi xuống loạn xạ. Cuối cùng đóng biển chia thang lên tầng chẵn lẻ, trông quê một cục. Sao không đầu tư làm cái thang máy thông minh hả trời.

Còn về dịch vụ: 1 chữ KÉM! Thậm chí QUÁ KÉM, QUÁ TỆ! Xe nhân viên tòa văn phòng gửi có trả tiền đàng hoàng mà còn bị bảo vệ chọc lốp xe chỉ vì khó chịu gì đó.

Trong tòa nhà thì bảo vệ tự do hút thuốc lá, ăn nói thô lỗ... Thỉnh thoảng mất điện, chỉ cung cấp điện đèn, khiến các công ty không thể làm việc được vì không có điện cho máy tính. Mỗi lần đến than phiền với quản lý thì đùn đẩy trách nhiệm, hứa hẹn đủ điều mà ko làm được tốt.

Đó là những "trải nghiệm" của mình với Grand Plaza!”

Một thành viên khác trên Webtretho có tên lethutra kể thêm là: "Tớ còn bị vụ mất mũ bảo hiểm nữa cơ. Hix, gửi ở khu riêng cho công ty mà còn không an toàn bằng quán bia cỏ nữa. Em ở công ty tớ cũng bị phá khóa xe SH, may mà chưa mất xe. Công ty mình cũng làm biên bản này nọ, rồi đâu lại vào đó, chủ xe tự bỏ tiền ra mua khóa mới, và tự an ủi may mà mất mỗi cái khóa. Mà đó là để xe ở khu vực dành cho nhân viên, có vé đàng hoàng đấy nhé.

Bảo vệ thì chuối cả nải luôn. Anh cùng phòng mình hay đi thị trường thì được bảo vệ "ưu ái" nhắn nhủ là anh không cần lấy vé xe đâu, e quen mặt anh rồi, may mà anh ý quách tỉnh không đồng ý. Trong khi một em gái xinh xắn dễ thương quên không lấy vé thì lúc về bị bắt phạt tiền vé, còn bị dọa dẫm mất xe nọ kia."

Cũng trên diễn đàn Webtretho, thành viên Divanight lên tiếng: "Thôi tẩy chay cái tòa nhà này đi, riêng cái đoạn gửi xe đã thấy thiếu pờ rồ quá. Thế này thì ai dám đến?"...Thành viên Be-buti nhận xét: "Làm ăn vô trách nhiệm quá thì càng ngày càng vắng rồi đến sập tiệm thôi."

N.Linh


Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.