Nắm tay nhau giả vờ gay, hai người đàn ông bị đánh đập tàn nhẫn

Nắm tay nhau giả vờ gay, hai người đàn ông bị đánh đập tàn nhẫn

Thứ 3, 28/07/2015 | 11:07
0
Hai người đàn ông nắm tay nhau ở thủ đô Kiev trong một cuộc thử nghiệm xã hội đã bị những thanh niên trẻ tuổi theo khuynh hướng cực đoan đánh đập tàn nhẫn.

Một đoạn video gần đây ghi lại cảnh hai người đàn ông nắm tay nhau đi dạo quanh Moscow. Camera giấu kín cho thấy hai người bị lăng mạ và đe dọa. Hai người đàn ông may mắn không bị đánh đập khi thừa nhận rằng họ chỉ đang làm một thử nghiệm xã hội.

Một nhóm người ở Ukraine cố gắng quay đoạn video tương tự trên đường phố Kiev. Mọi chuyện đã diễn ra không suôn sẻ như vậy.

Thế giới - Nắm tay nhau giả vờ gay, hai người đàn ông bị đánh đập tàn nhẫn

Hai người đàn ông tham gia cuộc thử nghiệm xã hội bị nhóm thanh niên cực đoan tấn công.

Theo Washington Post, hai người đàn ông có tên Zoryan Kis và Tymur Levchuk đã nắm tay nhau đi dạo quanh Kiev. Không ít người dân Ukraine tỏ ra bất ngờ và ngạc nhiên. “Hai người có thật không đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng này”, một cô gái đưa ra câu hỏi trong khi bật cười.

Cuộc thử nghiệm diễn ra tồi tệ hơn khi một trong số họ ngồi lên đùi nhau tại trung tâm thủ đô Kiev. Một nhóm các thanh niên trẻ tuổi đã tiến đến trước mặt hai người đàn ông.

Đám đông chỉ tạm thời dừng bước khi có cảnh sát đi qua. Tuy nhiên sau đó, những thanh niên này đã dùng bình xịt hơi cay vào đấm đá túi bụi vào hai người đàn ông. Vụ tấn công chỉ chấm dứt khi có sự can thiệp của những người khác.

Bất chấp sự cố xảy ra trong video, Những người thực hiện cũng nói rõ rằng hành động bạo lực như vậy không phổ biến ở Ukraine. Zoryan Kis kết luận: “Trong xã hội Ukraine vẫn còn một số người thù ghét người đồng tính theo hướng cực đoan. Số còn lại chỉ đơn giản là không quan tâm hoặc không ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân họ”.

Eugene Safanov, biên tập viên báo chí nói rằng nếu như Kis và Levchuk không chủ động tiếp cận nhóm thanh niên có tư tưởng cực đoan, sự việc có lẽ không trở nên nghiêm trọng như vậy.

“Cuộc thử nghiệm chứng minh

Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.