Theo báo cáo Bộ Tài chính Mỹ, năm tài chính từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/9/2021 đã khép lại với mức thâm hụt ngân sách ở mức 2.800 tỷ USD. Con số đánh dấu mức thiếu hụt ngân sách cao thứ hai trong lịch sử.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 7/5/2021. Ảnh: Fox Business.
Bằng chứng phục hồi kinh tế
Theo các số liệu báo cáo, trong tài khóa 2021, tổng thu ngân sách Mỹ đạt khoảng 4000 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách năm nay đã vượt quá 465 tỷ USD so với dự kiến trước đó của chính phủ. Các quan chức cho biết sự gia tăng một phần là do khoản thu cao hơn dự kiến từ thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp.
Trong khi đó, chi tiêu của chính phủ lên tới khoảng 6800 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn dự kiến. Các khoản chi tăng lên chủ yếu là do dành cho các hoạt động cứu trợ Covid-19 theo đạo luật CARES dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump và “Kế hoạch giải cứu nước Mỹ” của chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Con số 2800 tỷ USD vừa công bố đánh dấu mức thâm hụt ngân sách cao thứ hai trong lịch sử.
Kỷ lục trước đó thuộc về năm tài khóa 2020, thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ lên tới 3100 tỷ USD do “những làn sóng tấn công” của Covid-19 đã càn quét nền kinh tế và khiến nhiều doanh nghiệp trong nước phải đóng cửa.
Con số trong tài khóa năm 2021 cao khoảng gấp đôi so với mức kỷ lục đáng kể được thiết lập vào năm 2009, khi thâm hụt ghi nhận ở mức 1400 tỷ USD trong bối cảnh hậu khủng hoảng kinh tế – tài chính 2008.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Cuba vào ngày 30/7/2021. Ảnh: Fox Business.
Tuy ngân sách vẫn thâm hụt ở mức cao, nhưng đã có sự cải thiện so với năm trước cho thấy những tín hiệu tươi sáng trong bức tranh phục hồi kinh tế Mỹ hậu đại dịch.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.