Năm 2015, Mỹ sẽ chi 10 triệu USD khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam

Năm 2015, Mỹ sẽ chi 10 triệu USD khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam

Thứ 3, 03/03/2015 | 13:02
0
Trong năm 2015, Mỹ sẽ chi 10 triệu USD cho các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, trong đó riêng tỉnh Quảng Trị là 8 triệu USD, bà Rose Gottemoeller - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo từ Người lao động, ngày 2/3, bà Rose Gottemoeller - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách kiểm soát vũ khí và quốc tế - đã có chuyến thăm tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, bà Rose Gottemoeller đã tham quan bảo tàng bom mìn, chứng tích chiến tranh tỉnh Quảng Trị; nghe báo cáo ngắn về dự án cơ sở dữ liệu bom, mìn ở tỉnh Quảng Trị với sự tài trợ của Mỹ và chứng kiến việc hủy bom, mìn.

Xã hội - Năm 2015, Mỹ sẽ chi 10 triệu USD khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam

Bà Rose Gottemoeller - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ (thứ 3 từ trái qua) xem xét việc rà phá bom, mìn tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Báo Người lao động).

Cũng trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong 20 năm qua, các tổ chức phi chính phủ Mỹ đã dành 80 triệu USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom, mìn chiến tranh.

Mô hình khắc phục hậu quả chiến tranh đang triển khai tại tỉnh này hoàn toàn có thể áp dụng cho những vùng đất bị ô nhiễm bom, mìn khác trên toàn thế giới.

Theo bà Rose Gottemoeller, trong năm 2015, Mỹ sẽ chi 10 triệu USD cho các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, trong đó riêng tỉnh Quảng Trị là 8 triệu USD.

Xã hội - Năm 2015, Mỹ sẽ chi 10 triệu USD khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam (Hình 2).

Bà Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tận tay kích nổ, hủy số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. (Ảnh: Hoàng Táo/báo Vnexpress).

Trên báo Vnexpess, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Quảng Trị thông tin, sau năm 1975, Quảng Trị bắt tay ngay vào việc rà phá bom mìn. Công việc lúc đó do quân đội và thanh niên đảm nhiệm, diễn ra hết sức thủ công, tháo gỡ bằng tay và mắt thường. Trong cuộc đối đầu với bom mìn thời hậu chiến, có nhiều người bị thương và hy sinh".

Giai đoạn 1975-2000, có khoảng 5.000 vụ tai nạn bom mìn và 2.600 nạn nhân, chủ yếu là trẻ em. Thời kỳ sau đó, khi có các tổ chức ph

Cùng chuyên mục

Vì sao không bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe?

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Bộ GTVT cho biết, thời gian qua Cục Đường bộ đã điều chỉnh phần thi mô phỏng tình huống giao thông trong sát hạch lái xe cho phù hợp thực tế.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.