Hãng tin Sputnik của Nga hôm 16/4 đưa tin cho hay, những chiếc tàu ngầm hiện đại của Nga đã khiến Hải quân Mỹ và NATO cảm thấy lo lắng hơn vì độ tinh vi của nó.
Theo báo Nga, Đô đốc Mỹ cũng thừa nhận rằng Nga đang phát triển những mẫu tàu ngầm khiến cho Hải quân Mỹ ngày càng khó và tốn kém hơn trong việc phát hiện và theo dõi vì chúng chạy êm hơn, vũ trang tốt hơn, và có phạm vi hoạt động rộng lớn hơn.
Đô đốc Mark Ferguson.
"Những chiếc tàu ngầm mà chúng tôi theo dõi ngày càng khó phát hiện. Chúng tôi thấy (người Nga) có hệ thống trang bị tiên tiến hơn, các tổ hợp tên lửa có thể đánh trúng mục tiêu trên mặt đất từ khoảng cách xa.
Trình độ đào tạo cũng tăng lên qua thực tế có thể triển khai tàu ngầm ở những khu vực ngày càng xa lãnh hải của họ hơn", Tư lệnh chỉ huy hải quân NATO và Mỹ khu vực châu Âu-châu Phi, Đô đốc Mark Ferguson, thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN.
Đô đốc Ferguson thừa nhận khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Nga đã được nâng cao, thể hiện rõ qua các trường hợp triển khai lực lượng ở các vùng biển xa như Bắc Cực.
Ngoài ra, theo ông, Nga đã triển khai các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và tàu ngầm tấn công với số lượng và phạm vi lớn nhất trong hai thập kỷ qua.
Giới quân sự Mỹ lo ngại rằng những mẫu tàu ngầm mới của Nga với đặc tính chiến đấu được cải thiện và trang bị vũ khí tối tân có thể "gây phức tạp cho nhiệm vụ của hải quân Mỹ và NATO" ở biển Baltic và Biển Đen.
Hải quân Mỹ hiện đang hoạt động 53 trong tổng số tàu ngầm nước này có. Tuy nhiên, con số này có thể giảm xuống còn 41 chiếc vào năm 2020 do nhu cầu cắt giảm ngân sách.
Tàu ngầm Nga đang khiến Mỹ và NATO cảm thấy bất an.