Báo Nhật: Mỹ sẽ điều lực lượng hùng hậu giám sát TQ trên Biển Đông

Báo Nhật: Mỹ sẽ điều lực lượng hùng hậu giám sát TQ trên Biển Đông

Thứ 6, 30/10/2015 | 09:33
0
Tình hình Biển Đông - Báo Yomiuri Shinbun của Nhật Bản đưa tin cho biết, máy bay quân sự của quân đội Mỹ gần như ngày nào cũng bay giám sát TQ trên Biển Đông.

Thế giới - Báo Nhật: Mỹ sẽ điều lực lượng hùng hậu giám sát TQ trên Biển Đông

Chiến đấu cơ F-18 trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ sẽ tham gia tuần tra, giám sát TQ trên Biển Đông

Báo Yomiuri Shinbun của Nhật Bản đưa tin cho biết, máy bay quân sự của quân đội Mỹ gần như ngày nào cũng bay trên khu vực các vùng nước tồn tại tranh chấp trên Biển Đông để giám sát các hoạt động của Trung Quốc ở khu vực.

Yomiuri Shinbun tiết lộ rằng, hoạt động giám sát quân đội Trung Quốc của Mỹ trên Biển Đông được các máy bay quân sự đóng ở 5 căn cứ khác nhau trên lãnh thổ Philippines tiến hành.

Tờ báo của Nhật Bản cho biết, tính từ đầu năm 2015 đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện từ 300 đến 400 lần xuất kích các máy bay tuần tra, trinh sát như P-8A Poseidon (Boeing) và P-3 (Lockheed Martin) để giám sát các hoạt động của quân đội TQ trên Biển Đông.

Trong khi đó, có từ 10 đến 20 lần chiến hạm của Mỹ đi vòng quanh các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây phi pháp ở khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Thế giới - Báo Nhật: Mỹ sẽ điều lực lượng hùng hậu giám sát TQ trên Biển Đông (Hình 2).

Máy bay do thám U-2 tầm xa chiến lược của Mỹ cũng sẽ được huy động - theo báo Nhật Bản

Theo nhận định của báo Yomiuri Shinbun, các máy bay trinh sát tiên tiến của Không quân, Hải quân Mỹ như RC-135, U-2, E-3C cùng vận tải cơ C-130 và máy bay chiến đấu F/A-18, UAV MQ-1/RQ-1 cũng sẽ tham gia tuần tra, thách thức hoạt động bành trướng trên biển của Trung Quốc.

Hiện nay, theo tờ báo của Nhật Bản, các cuộc đàm phán cũng đang được Mỹ, Indonesia, Malaysia, Singapore tiến hành nhằm mục đích xây dựng các căn cứ đồn trú cho các máy bay không người lái vũ trang MQ-1/RQ-1 Predator của Mỹ để chúng có thể hoạt động trên Biển Đông.

Philippines - một trong những đối thủ của Trung Quốc đã bày tỏ sự đồng tình khi Mỹ triển khai các hoạt động tuần tra đường không,

Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.