Mỹ-Iran

Mỹ-Iran "muốn đánh đâu thì đánh", Nga không cho phép biến Syria thành "chảo lửa chiến tranh"?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 4, 15/01/2020 | 13:33
0
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Syria trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, điều này có ý nghĩa như một lời nhắc nhở rằng: Nga sẽ không cho phép Mỹ và Iran chuyển cuộc đối đầu sang Syria.
Tiêu điểm - Mỹ-Iran 'muốn đánh đâu thì đánh', Nga không cho phép biến Syria thành 'chảo lửa chiến tranh'?

Iran sẽ tiếp tục các kế hoạch của mình sau cái chết của tướng Soleimani?

Căng thẳng Mỹ-Iran đã bước đến bờ vực xung đột sau cái chết của tướng Qassim Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). 

Mặc dù cuộc đối đầu trực tiếp giữa Washington và Tehran sẽ ít có khả năng xảy ra trong tương lai gần, nhưng các leo thang hiện tại có thể sẽ bùng nổ ở Lebanon và Syria, nơi tướng Soleimani vốn là nhân vật chỉ đạo sự ảnh hưởng.

Theo Al Jazeera, một khi những va chạm xảy ra tại hai quốc gia Trung Đông nói trên, Iran sẽ là quốc gia bất lợi hơn khi gặp hạn chế trong việc thực hiện bất kỳ hành động trả đũa nào với Mỹ.

Hezbollah hành động

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah - người có mối quan hệ thân thiết với tướng Soleimani - là nhà lãnh đạo đầu tiên trong các nhóm thân Iran lên tiếng sau vụ ám sát chấn động trong những ngày đầu năm mới.

Trong bài phát biểu ngày 5/1, nhà lãnh đạo của Hezbollah nói rằng đã đến lúc các lực lượng Mỹ phải rời khỏi khu vực và cách để thúc đẩy điều này là tấn công các mục tiêu quân sự của Washington.

Ông cũng khẳng định rằng các thành viên của "trục kháng chiến" do Iran lãnh đạo, bao gồm Hezbollah, sẽ tự quyết định cách đối phó với Mỹ, bất kể Tehran có quan điểm như thế nào.

Trong bài phát biểu thứ hai, vào ngày 12/1, Nasrallah đã đưa vấn đề đi xa hơn bằng cách kêu gọi trục kháng chiến bắt đầu thực hiện các chiến dịch đẩy lùi lực lượng Mỹ.

Từ năm 2006, Hezbollah đã trở nên độc lập nhiều hơn trong các hành động của mình, đặc biệt là khi xử lý các vấn đề liên quan đến Lebanon.

Trong bài phát biểu ngày 9/1, chỉ huy của Không quân IRGC Amir Ali Hajizadeh cũng cho biết, Iran hy vọng các lực lượng đồng minh của mình sẽ hành động.

Tuy nhiên, một động thái quân sự chống lại Mỹ, Israel ở Lebanon của Hezbollah dường như rất xa vời vào thời điểm này, do hậu quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế và sự thất vọng ngày càng tăng trong cộng đồng Shia đang được thể hiện dưới hình thức các cuộc biểu tình.

Cùng với đó, bất kỳ hành động trả đũa nào ở nước láng giềng Syria, cũng có thể bị hạn chế do Hezbollah đã giảm đáng kể vai trò ở Syria.

Trong kịch bản khả dĩ, nhóm này có thể tái xuất hiện và khai thác các điểm yếu của lực lượng Mỹ ở phía đông bắc Syria hoặc xung quanh căn cứ quân sự al-Tanf gần Iraq. Tuy nhiên, một bước đi như vậy có thể phải trả giá bằng đòn đáp trả của Mỹ thông qua các cuộc không kích.

Nga cản cuộc chiến

Tiêu điểm - Mỹ-Iran 'muốn đánh đâu thì đánh', Nga không cho phép biến Syria thành 'chảo lửa chiến tranh'? (Hình 2).

Nga sẽ cản trở Iran biến Syria thành chiến trường chống Mỹ.

Về phần mình, Iran cũng có thể đích thân hành động ở Syria, đặc biệt là khi lực lượng nước này đang đối mặt với các cuộc không kích liên tục từ Israel - gần đây nhất là vào ngày 10/1 tại khu vực Bukamal ở biên giới Iraq-Syria.

Các hoạt động gia tăng của Israel ở Syria có thể khiến Tehran tăng cường răn đe bằng cách chuyển từ tư thế phòng thủ sang tấn công.

Nhưng cả Hezbollah và Iran sẽ bị hạn chế trong hành động bởi sự hiện diện thống trị của Nga, tờ Al Jazeera nhận định.

Vào ngày 7/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Syria trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, điều này có ý nghĩa như một lời nhắc nhở rằng: Nga sẽ không cho phép Mỹ và Iran chuyển cuộc đối đầu sang Syria.

Nếu Iran quyết định nhắm vào lực lượng Mỹ ở Syria, hành động như vậy có thể làm phức tạp quan hệ vừa phối hợp vừa cạnh tranh với Nga.

Mặc dù mục tiêu cuối cùng của Moscow là muốn các lực lượng Mỹ rời khỏi Syria, nhưng hiện tại nước này không muốn điều đó xảy ra bằng vũ lực trước mắt mình.

Hơn nữa, một động thái chống lại Mỹ của Iran ở Syria cũng có thể gây tổn hại đến Thổ Nhĩ Kỳ với các thỏa thuận hiện tại ở phía đông bắc Syria. Điều này không phục vụ lợi ích của Iran kể từ khi Ankara thể hiện sự ủng hộ Tehran, ít nhất là về mặt lời nói, sau cái chết của tướng Soleimani.

Ngoài ra, các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Syria cũng không được chuẩn bị và có kỷ luật tốt (so với Hezbollah) để có khả năng thực hiện một cuộc tấn công lớn.

Cái chết của tướng Soleimani – kiến trúc sư trưởng tạo nên mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Lebanon, Syria, Yemen và Iraq - là một trở ngại cho ảnh hưởng mở rộng của Iran trong khu vực.

Tuy nhiên, Quds không phải là lực lượng một người. Đơn vị này sẽ tiếp tục di sản của Soleimani ngay cả khi tần suất và sự thân mật trong liên lạc với các nhóm nói trên có thể không còn như trước.

Đồng thời, mặc dù Tehran đã có những tuyên bố khẩu chiến nảy lửa, một phản ứng quân sự chống lại lợi ích của Mỹ ở Lebanon và Syria dường như ít có khả năng. Trên thực tế, cả Mỹ và Iran đều có ít lực lượng điều động ở hai quốc gia này, nơi họ chỉ có thể lựa chọn các chiến thuật ít gây hấn hơn.

Cục diện Syria xoay chuyển bất ngờ: Iran suy yếu vì mất "tướng tài", Nga "thong dong" một mình về đích?

Thứ 3, 14/01/2020 | 13:28
Cục diện xoay chuyển sau vụ ám sát tướng Soleimani có thể giúp Nga đi thêm những bước tiến mới ở Syria, trong khi có khả năng thay thế lực lượng Mỹ ở Iraq.

Chê trách Mỹ, Iraq "khoe khoang" sắp mua S-400: Chắc gì Nga sẽ bán?

Thứ 2, 13/01/2020 | 19:00
Mua S-400 sẽ là một quyết định mang ý nghĩa chiến lược địa chính trị quan trọng mà Iraq sẽ phải cân nhắc. Trong khi đó, Nga chưa hề cho thấy khả năng sẽ bán hệ thống phòng không tối tân của mình cho Baghdad.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.