Mỹ đối diện với thách thức khi quỹ phòng chống Covid-19 đang cạn kiệt

Mỹ đối diện với thách thức khi quỹ phòng chống Covid-19 đang cạn kiệt

Thứ 2, 21/02/2022 | 21:34
0
Chính quyền Tổng thống Joe Biden cảnh báo Mỹ đang dần cạn kiệt tiền để đối phó với các biến thể SARS-CoV-2 mới trong tương lai cũng như dự trữ vắc-xin hoặc phát triển công nghệ mới

Kế hoạch giải cứu nước Mỹ

Theo một tài liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh do Bloomberg News thu được, các quỹ ứng phó đại dịch - bao gồm xét nghiệm, phân phối vắc-xin và các vật tư y tế khác - đều đã được sử dụng hoặc có kế hoạch chi tiêu.

Đầu nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ liên bang trị giá 1,9 nghìn tỷ USD mang tên Kế hoạch giải cứu nước Mỹ. Gói viện trợ này nhằm bổ sung kinh phí cần thiết để Mỹ ứng phó với đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, theo một quan chức chính quyền Tổng thống Biden quen thuộc với nguồn tài trợ, hiện nay, gần như tất cả các nguồn lực dành riêng cho sức khỏe từ kế hoạch cứu hộ, cũng như các dự luật khác, đã được chi tiêu hoặc phân bổ, bao gồm cả các nguồn tài trợ cho các nỗ lực ứng phó với biến thể Omicron đang diễn ra.

Một quan chức khác nói thêm rằng nếu Quốc hội không nhanh chóng cung cấp thêm tiền, Mỹ một lần nữa có thể gặp khó khăn nếu một biến thể SARS-CoV-2 mới mới bùng phát, giống như khi làn sóng Omicron hồi cuối năm 2021.

Thế giới - Mỹ đối diện với thách thức khi quỹ phòng chống Covid-19 đang cạn kiệt

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Covid-19 tới trung tâm y tế tại New York (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quan chức nhấn mạnh sự đồng thuận của lưỡng đảng là rất quan trọng để đảm bảo Mỹ không cạn kiệt nguồn cung vắc-xin, xét nghiệm hoặc phương pháp điều trị. Người này nhận định chính quyền sẽ không thể chuẩn bị cho một làn sóng mới tiềm năng nếu Quốc hội không hành động.

Quan chức này chỉ ra làn sóng biến thể Omicron là ví dụ cho thấy cách một thử thách mới xuất hiên và gây áp lực: Chính quyền chuyển sang phân phối các bộ xét nghiệm miễn phí cho người dân với chi phí hàng tỷ USD khi các bộ kit xét nghiệm "cháy hàng". Họ lưu ý thêm nếu Quốc hội không cung cấp thêm nguồn vốn, Mỹ có thể đối mặt với sự thiếu hụt tương tự.

Thông qua Kế hoạch Giải cứu Mỹ, Mỹ đã đầu tư 47,8 tỷ USD cho chiến lược phân phối kit xét nghiệm; 16 tỷ USD cho việc mua sắm các biện pháp đối phó y tế như thuốc và vắc-xin, đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng nội địa cho vật tư y tế; 8,5 tỷ USD cho các nhà cung cấp và dịch vụ y tế nông thôn; và hơn 8 tỷ USD cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Các ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ và số ca nhập viện đã giảm mạnh so với mức đỉnh điểm do làn sóng Omicron gây ra. Bà Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ, cho biết cơ quan này đang chuẩn bị hướng dẫn mới về các biện pháp nới lỏng, chẳng hạn như quy định về khẩu trang.

Xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia

Theo TTXVN, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/2 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban hành vào tháng 3/2020 do đại dịch Covid-19 sẽ được gia hạn sau ngày 1/3 vì nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng do virus SARS-CoV-2 gây ra vẫn hiện hữu.

Tổng thống Biden cho biết số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ hiện tăng lên hơn 900.000 người, điều này cho thấy Chính phủ liên bang cần "toàn lực" ứng phó với đại dịch. Trong bức thư gửi tới Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Mỹ ngày 18/2, được Nhà Trắng công bố, ông Biden khẳng định: "Vẫn cần duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia".

Theo quy định của Mỹ, tình trạng khẩn cấp sẽ tự động chấm dứt trừ khi 90 ngày trước khi hết hạn Tổng thống gửi thư cho Quốc hội nêu rõ cần tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp. Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch bệnh Covid-19 vào tháng 3/2020.

Tổng thống Biden đưa ra ý kiến trên khi một số lãnh đạo địa phương của Mỹ đang tiến tới chấm dứt các biện pháp hạn chế khi dịch bệnh do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra trên đà giảm. Tuần trước, lãnh đạo bang New York và Massachusetts thông báo sẽ hủy bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở 2 bang này, sau khi các bang New Jersey, California, Connecticut, Delaware và Oregon, có động thái tương tự. Đầu tuần này, giới chức y tế Mỹ cũng cho biết đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của đại dịch Covid-19 khi các ca nhiễm biến thể Omicron đang giảm.

Minh Hạnh (T/h)

Nga cảnh báo đáp trả nếu Mỹ không cam kết các đảm bảo an ninh

Thứ 6, 18/02/2022 | 14:49
Ngày 17/2, Điện Kremlin cảnh báo, họ có thể "buộc phải đáp trả" quân sự nếu Mỹ không đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Mỹ định áp thuế chống phá giá với mật ong Việt Nam

Thứ 5, 17/02/2022 | 21:53
Việt Nam đề nghị các biện pháp của Mỹ đối với mặt hàng mật ong Việt Nam phải dựa trên cơ sở khách quan, công bằng, theo đúng quy định của WTO, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.