Mỹ chi 11 tỷ USD đánh bom IS; Trump sẵn sàng hợp tác với Nga ở Syria

Mỹ chi 11 tỷ USD đánh bom IS; Trump sẵn sàng hợp tác với Nga ở Syria

Thứ 3, 24/01/2017 | 20:40
0
Số tiền mà chính phủ Mỹ bỏ ra để phục vụ hoạt động chống IS đã tăng gần như gấp đôi vào năm 2016, tức khoảng 10,7 tỷ USD.

Số liệu mới nhất mà Lầu Năm Góc công bố cho hay, chính phủ Mỹ đã chi số tiền khoảng 10,7 tỷ USD cho các hoạt động oanh kích và tấn công lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong năm 2016 ở Syria và Iraq. Trong khi đó, tính đến năm 2015, số tiền mà Nhà Trắng chi ra chỉ ở mức 5,5 tỷ USD.

Quân sự - Mỹ chi 11 tỷ USD đánh bom IS; Trump sẵn sàng hợp tác với Nga ở Syria

 Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ.

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin từ trang DoDBuzz cho hay, không quân Mỹ đã “ngốn” nhiều tiền nhiều hơn các lực lượng khác của quân đội khi đã sử dụng tới 6 tỷ USD cho những cuộc không kích tấn công vào IS cho tới thời điểm này.

Một trong những chiến dịch quân sự khiến Washington chi mạnh tay nhất là ở Mosul vào hồi tháng 11/2016. Khi tiến hành không kích các tay súng IS, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã ném bom và tên lửa trung bình cứ 8 phút/lần xuống thành phố này, nơi mà nhiều tên khủng bố còn trụ lại.

Đại tá Mỹ Daniel Manning trong một bài phỏng vấn với tờ Military.com cho hay, cuộc không kích tại Mosul có tần suất tấn công lớn nhất tại một thành phố của liên quân chống khủng bố do Washington dẫn đầu.

Theo đại tá Manning, việc Lầu Năm Góc triển khai những loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52 Strafortress cùng nhiều chiến đấu cơ và tiêm kích tới Syria và Iraq để các đồng minh và kẻ thù của Washington thấy “sức mạnh quân sự của Mỹ”. Ngoài ra, theo Manning, hành động của Mỹ còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà Trắng trong cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông.

Quân đội Mỹ ước tính rằng diện tích đất mà IS chiếm đóng đã bị thu hẹp chỉ còn một nửa so với lãnh thổ chúng có vào thời điểm chiến dịch không kích của Washington bắt đầu. Những cuộc không kích gần đây tại Palmyria, Syria đã phá hủy 168 xe chở dầu và hơn 20 tàu chở dầu của khủng bố IS. Hoạt động khai thác dầu mỏ được coi là một trong những nguồn tài chính chủ yếu của IS giúp chúng chống cự trong cuộc chiến.

Quân sự - Mỹ chi 11 tỷ USD đánh bom IS; Trump sẵn sàng hợp tác với Nga ở Syria (Hình 2).

 Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal ngày 24/1 cho hay tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng hợp tác quân sự với Nga để chống lại IS.

“Tôi nghĩ nếu chngs ta có thể cùng quốc gia nào đó chống IS, dù là Nga hay nước nào đi chăng nữa và chúng ta có chung lợi ích quốc gia trong đó thì chúng ta sẽ làm như vậy”, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nói.

Nếu Mỹ hợp tác quân sự với Nga ở Syria thì đó sẽ là một sự thay đổi chính sách chưa từng có của chính phủ Mỹ đối với Nga, quốc gia từng là đối thủ với Washington từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, việc hợp tác giữa Mỹ và Nga trong lĩnh vực quân sự vẫn đang bị giới hạn bởi Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia do Quốc hội Mỹ thông qua năm 2014 như một biện pháp trừng phạt với Moscow do Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của mình.

Một điều khoản trong đạo luật trên nghiêm cấm Lầu Năm Góc hợp tác quân sự với Nga tới khi Moscow trả Crimea về cho Ukraine và ngừng can thiệp quân sự tại miền đông Ukraine và không khiến những thành viên NATO, đồng minh của Mỹ, phải lo ngại.

Trước đó, ngày 23/1, Lầu Năm Góc bác thông tin cho rằng Washington đã hợp tác với Moscow trong cuộc chiến chống IS tại Syria sau khi Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Mỹ đã cung cấp tọa độ về vị trí của các phiến quân cho Moscow.

“Bộ Quốc phòng Mỹ đã không phối hợp với quân đội Nga không kích ở Syria”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon nói. Ông cũng cho hay Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ có một kênh thông tin liên lạc với Nga và tập trung vào duy nhất vấn đề tránh va chạm giữa máy bay các nước ở không phận Syria.

Xem thêm: IS lãnh 31 đợt không kích đầu tiên từ chính phủ mới của ông Trump

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Putin nói quan hệ Nga-Trung Quốc không mang tính cơ hội

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:05
“Tôi muốn nhấn mạnh: Tôi rất vui được đến Trung Quốc và gặp các vị”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Hamas: Sửa đổi đề xuất ngừng bắn từ phía Israel dẫn tới bế tắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:18
Thứ Tư, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đổ lỗi những bế tắc về thương lượng ngừng bắn ở Gaza cho Israel và khẳng định lại những nhu cầu chủ chốt về thương lượng.

Chuyên gia chỉ ra điều tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga nên chú ý tới

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:00
“Điều quan trọng đối với Nga là đảm bảo tính bất khả xâm phạm của các lực lượng hạt nhân chiến lược của mình, ít nhất là của nhóm tấn công trả đũa”.

Ukraine để lộ điểm yếu, Nga tận dụng cơ hội, tấn công dữ dội vào Chasov Yar

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:00
Nhận ra điểm yếu của lực lượng Ukraine, các đơn vị Nga nhanh chóng tập hợp và đẩy mạnh tấn công vào Chasov Yar theo nhiều hướng.