Mới đây, người dân huyện Bình Chánh, TP.HCM đang hết sức hoang mang, phẫn nộ với vụ việc con rể dùng dao sát hại bố mẹ vợ.
Trước đó, ngày 20/9, người dân trong xóm trọ nghe tiếng kêu cứu từ trong phòng trọ của vợ chồng ông Lê Văn Tám (SN 1950) và bà Nguyễn Hồng Vân (SN 1952), tại địa chỉ hẻm C11, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Khi mọi người chạy tới nơi thì phát hiện vợ chồng ông Tám đang nằm bất động trên vũng máu với nhiều vết thương. Ngay lập tức hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên ông Tám đã tử vong sau đó, còn bà Vân thoát chết và đang được điều trị tại bệnh viện.
Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi chạy đến đã thấy Nguyễn Văn Viện (SN 1987, quê ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, là con rể của ông bà Tám) ở bên trong, sau đó ra nói với mọi người gọi công an vì mình đã đâm ông bà Tám và trên người Viện có mùi men.
Sự việc nghiêm trọng đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, với thông tin ban đầu báo chí đã phản ánh, chúng ta có thể nhận định dưới góc độ pháp luật về sự đặc biệt nghiêm trọng này.
Luật sư Lâm Văn Quang, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết: “Việc nghi phạm Viện có bị say rượu hay không khi ra tay sát hại vợ chồng ông Tám, bà Vân không ảnh hưởng tới việc truy cứu TNHS về hành vi y đã gây ra.
Điều 14 BLHS quy định: Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, trước hết, cơ quan công an phải nhanh chóng xác minh, làm rõ vấn đề về động cơ và mục đích gây án để ra các quyết định tố tụng ban đầu.
Hậu quả xảy ra là ông Tám đã tử vong, còn bà Vân bị thương nặng. Có thể thấy, hung thủ đã sử dụng dao nhọn, là hung khí nguy hiểm chém nhiều phát vào cơ thể các nạn nhân.
Viện hoàn toàn biết trước được sự nguy hiểm của hành vi có thể tước đoạt mạng sống nhưng vẫn cố ý thực hiện. Có nghĩa hậu quả chết người đã nằm trong dự đoán trước của y. Vì vậy, một trong hai nạn nhân không chết là ngoài ý muốn. Vậy nên, trong trường hợp này có thể xem là giết nhiều người”.
Với những phân tích trên, Luật sư Quang kết luận: Hành vi của Nguyễn Văn Viện đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" theo quy định tại a, đ khoản 1, Điều 93 BLHS. Mức án từ 12 năm tù giam đến tử hình.
Với sự việc đau lòng xảy ra, theo Luật sư Quang: “Gia đình nạn nhân, cùng chính là gia đình của hung thủ chính là những người phải ghánh chịu nỗi đau lớn cho gia đình mình. Mức án dành cho kẻ sát nhân giết hại bố mẹ vợ cũng chính là mức án làm day dứt về lương tâm, bởi không gì có thể xứng với tội lỗi của đứa con rể bất nhân tính gây ra”.
Dương Nhung