Mưa rét, tôm cá chợ cóc tăng giá 'chóng mặt' không có hàng để mua

Mưa rét, tôm cá chợ cóc tăng giá 'chóng mặt' không có hàng để mua

Thứ 3, 26/01/2016 | 13:51
0
Tại một số chợ đầu mối như chợ Gia Lâm, chợ Thanh Xuân, chợ sáng Mai Dịch giá thực phẩm không tăng nhiều so với trước. Trong khi đó, về các chợ ở ngõ, chợ phường,…giá một số thực phẩm tăng chóng mặt

Tại một số chợ đầu mối như chợ Gia Lâm, chợ Thanh Xuân, chợ sáng Mai Dịch giá thực phẩm không tăng nhiều so với trước. Trong khi đó, về các chợ ở ngõ, chợ phường,…giá một số thực phẩm tăng chóng mặt.

Chị Hiền, một tiểu thương bán rau ở chợ Cóc (Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy) cho biết, giá tất cả các loại rau xanh dù trời rét vẫn không tăng đáng kể là mấy.

Lý giải về vấn đề này chị Hiền cho hay: "Cách đây vài tuần, thời tiết nắng ấm thuận lợi nên rau phát triển tốt nên nhiều người dân nhập rau tới mức giá rẻ bất ngờ. Thậm chí họ mang lên Hà Nội tiêu thụ với giá 2000 - 2500 đồng/bó rau.

Tuy nhiên mấy hôm nay trời trở rét, rau không kịp mọc, người nông dân vì lạnh không còn đủ sức chăm bón, nên rau khan hiếm. Chúng tôi tiểu thương nhập rau vẫn giữ nguyên mức giá dễ chịu nhất, nhưng vẫn không có rau để mua và bán".

Ngoài ra, không chỉ mua ăn, người dân còn mua để tích trữ cho những ngày rét tiếp theo. Giá rau vẫn mức chung là 4000 đồng/bó các loại rau muống, mồng tơi, rau ngót. Còn các loại củ như su hào, cà rốt, khoai tây tăng từ 10-15%, không đáng kể là mấy.

Xã hội - Mưa rét, tôm cá chợ cóc tăng giá 'chóng mặt' không có hàng để mua

Chị Hiền, một tiểu thương bán rau ở chợ cóc cho biết, giá tất cả các loại rau xanh vẫn không tăng đáng kể là mấy.

Trong khi đó, các loại thịt lợn giá cũng đang ổn định ở mức 85.000 đồng/kg thịt mông, vai, ba chỉ, chân giò; nạc thăn giá 100.000 đồng/kg, sườn loại 1 giá 100.000 đồng/kg, sườn loại 2 giá 90.000 đồng/kg.

Chị Thúy, một tiểu thương bán thịt khác tại chợ cho hay: “Giá thịt vẫn bình ổn trong bất kỳ thời tiết nào, có tăng cũng chẳng đáng kể là mấy. Khách chủ yếu là người quen, có tăng giá mình cũng không nỡ”.

Chia sẻ thêm về phiên chợ mấy ngày rét mướt, chị Thúy thật thà kể rằng nhà chị ở tận Ba Vì, nhưng vì khách cứ gọi điện dặn mua hàng nên mới cố xuống để bá

Cùng chuyên mục

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.