Tân Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger vừa xác nhận rằng quốc gia vùng Alps này sẽ tuân thủ nguyên tắc trung lập theo hiến pháp trong bối cảnh các kế hoạch tăng cường phòng thủ của Liên minh châu Âu (EU) mới được công bố.
"Đối với chúng tôi, nguyên tắc trung lập theo yêu cầu của Hiến pháp được áp dụng một cách rõ ràng", bà Meinl-Reisinger cho biết hôm 7/3 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà trên cương vị Ngoại trưởng Áo tới trụ sở EU ở Brussels, Bỉ.
Tại đây, nhà ngoại giao hàng đầu quốc gia Trung Âu, vốn là một thành viên EU từ năm 1995, đã gặp Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Ủy viên Nội vụ EU Magnus Brunner.
Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger (ngoài cùng, bên phải) trong cuộc gặp với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Thủ tướng Christian Stocker (lãnh đạo ÖVP) và Phó Thủ tướng Andreas Babler (lãnh đạo SPÖ), ở Vienna, Áo, ngày 22/2/2025. Ảnh: Daily Sabah
Bà Meinl-Reisinger hoan nghênh đề xuất trị giá 800 tỷ Euro do Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen công bố vào ngày 4/3 để thúc đẩy chi tiêu quốc phòng của châu Âu.
"Chúng ta phải làm mọi cách để tăng cường quyền tự chủ của châu Âu. Thật đáng tiếc là trong thời điểm như thế này, điều này cũng bao gồm cả năng lực quốc phòng", bà Meinl-Reisinger cho biết.
Ngoại trưởng Áo đề xuất mua sắm chung và nhấn mạnh vào khả năng tương tác như là hướng dẫn cho kế hoạch quốc phòng của EC đã được thảo luận tại một Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ở Brussels hôm 6/3.
Tuy nhiên, Áo sẽ không thay đổi lập trường trung lập của mình trước các kế hoạch mới của châu Âu, mặc dù "cái này không liên quan gì đến cái kia", bà Meinl-Reising tuyên bố.
Áo đã trung lập về mặt địa chính trị kể từ năm 1955 khi quốc hội nước này bỏ phiếu ủng hộ yêu cầu hiến pháp về "trung lập vĩnh viễn".


Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.