Một người thiệt mạng trong đợt tấn công của Nga vào Ukraine

Thứ 4, 31/05/2023 | 10:43
0
Theo quan chức Ukraine, một người đã thiệt mạng và bốn người bị thương khi các mảnh vỡ từ đầu đạn bị bắn hạ của Nga va chạm với một căn hộ và gây hỏa hoạn.

Lực lượng quốc phòng Ukraine cho biết, họ đã bắn hạ hơn 20 máy bay không người lái trong một đợt không kích của Nga tại Kyiv vào sáng sớm thứ Ba. Vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng, 4 bốn người bị thương do các mảnh vỡ bắn vào căn hộ và gây hỏa hoạn.

Bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Ukraine cho biết, đợt tấn công gần nhất này chỉ bao gồm các máy bay không người lái Shahed của Iran và không bao gồm các tên lửa như các cuộc không kích trước đó.

Trên kênh Telegram, thị trưởng thành phố Kyiv ông Vitali Klitschko đã gửi tin nhắn: “Đây là một cuộc tấn công khủng khiếp! Đừng rời khỏi hầm trú ẩn!”.

Cũng trên kênh Telegram, các quan chức của bộ chỉ huy quân sự chính quyền Kyiv cho biết thêm, hai tầng trên cùng của căn hộ này đã bị phá hủy và có thể còn nhiều người bị kẹt dưới đống đổ nát.

“Cuộc tấn công với quy mô khổng lồ, có nguồn gốc từ nhiều phía và đã được triển khai qua nhiều đợt khác nhau”, ông Serhiy Popko, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Kyiv cho biết.

Các mảnh vỡ cũng đã rơi xuống nhiều khu vực khác của Kyiv, bao gồm cả các khu dân cư lịch sử Podil và Pecherskyi. Hiện tại chưa rõ phía Nga đã phóng bao nhiêu máy bay không người lái và chính quyền Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận.

Thế giới - Một người thiệt mạng trong đợt tấn công của Nga vào Ukraine

Một tòa nhà ở Kyiv bị hư hại sau đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ngày 30/5/2023. Ảnh: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Nga liên tục tấn công thủ đô của Ukraine trong tháng 5 bằng máy bay không người lái và tên lửa. Thời gian thực hiện các cuộc tấn công phần lớn là về đêm, với mong muốn hạ gục nhuệ khí của Ukraine khi cuộc xung đột đã kéo dài hơn 15 tháng.

Trong tháng 5, đợt tấn công hôm thứ Ba vừa rồi là đợt không kích thứ 17 của Nga nhằm vào Kyiv. Trước đó, thành phố này đã phải hứng chịu hai đợt tấn công vào ngày thứ Hai, trong đó gồm một cuộc tấn công vào ban ngày.

Trong một thừa nhận hiếm thấy về việc một “mục tiêu” quân sự đã bị hư hại, hôm thứ Hai vừa rồi, chính phủ Ukraine cho biết, một đường băng đã bị hư hại và năm máy bay bị mất khả năng hoạt động. Mục tiêu quân sự này nằm ở vùng Khmelnitskiy.

Cơ quan báo chí quốc gia Nga - RIA trích lời Bộ quốc phòng nước này, nhiều hơn một căn cứ không quân của Ukraine đã bị tấn công. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể xác minh hư hại ở các căn cứ không quân khác từ phía Ukraine. 

Các quan chức Ukraine cho biết, phần lớn máy bay không người lái và tên lửa được bắn vào Chủ Nhật và thứ Hai đã bị bắn hạ. Tổng thống Zelensky khen ngợi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot được Mỹ cung cấp.

Hôm thứ Hai vừa rồi, trong video phát biểu hàng tối, ông Zelensky cho biết: “Khi hệ thống Patriot trong tay người dân Ukraine đảm bảo đánh chặn 100% tên lửa của Nga, nỗi sợ sẽ bị đẩy lùi”.

Chiến tranh tâm lý

Cuộc không kích lần này được tổ chức trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị phản công với sự hỗ trợ vũ khí từ phương Tây. 

Ông Serhiy Popko, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Kyiv cho biết: Với những đợt tấn công liên tục, đối phương muốn khiến cho các công dân phải liên tục chịu đựng căng thẳng tâm lý.

Theo Serhiy Cherevatyi, một phát ngôn viên của lực lượng Ukraine trên tiền tuyến phía Đông, lính nhảy dù của Nga và các đơn vị cơ giới đã thay thế cho lính đánh thuê Wagner tại khu vực phía Đông thành phố Bakhmut.

Tổ chức Wagner đã bắt đầu chuyển giao vị trí lại cho quân đội chính quy trong tuần này, sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut.

Chính phủ Nga cho biết, họ sẵn sàng tiếp tục đàm phán hòa bình với chính quyền Kyiv và đã đón chào các nỗ lực hòa giải từ Brazil và Trung Quốc.

Tuy nhiên, một cố vấn cấp cao của ông Zelenskiy cho biết, kế hoạch giành lại hòa bình của chính quyền Kyiv với mục tiêu đẩy lùi hoàn toàn quân đội Nga là cách duy nhất để kết thúc cuộc xung đột này.

Cố vấn ngoại giao trưởng Igor Zhovka trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào thứ Sáu vừa rồi cho biết: “Sẽ không có một kế hoạch hòa bình của Brazil, của Trung Quốc hay Nam Phi trong cuộc xung đột tại Ukraine”.

Kêu gọi đề ra khu vực phi quân sự

Trên mạng xã hội Twitter, một cố vấn của ông Zelenskiy, ông Mykhailo Podolyak đã viết, bất kỳ thỏa thuận hậu chiến tranh nào cũng sẽ phải bao gồm một khu phi quân sự khoảng 100 tới 120 km ven biên giới Nga-Ukraine trên lãnh thổ Nga.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Châu Âu, ông Josep Borrell cho biết, ông tin rằng Nga sẽ không muốn thương lượng trong, khi vẫn đang cố gắng giành phần thắng trong cuộc xung đột này.

Quân đội Ukraine cho biết, cuộc tấn công vào cảng Odesa đã gây hỏa hoạn và làm hư hại cơ sở hạ tầng nhưng chưa cho biết ảnh hưởng của các hư hại này tới khả năng xuất khẩu ngũ cốc.

Ukraine là quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới và cảng Odesa có vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa. Đây cũng là một trong ba quốc gia nằm trong thỏa thuận mà Liên Hợp Quốc đề ra về bảo hộ xuất khẩu ngũ cốc trong khu vực Biển Đen.

Hôm thứ Hai vừa rồi, chính phủ Nga cho biết, thỏa thuận này sẽ không được duy trì nếu Liên Hợp Quốc không hoàn thiện một hiệp định về dỡ bỏ các hàng rào đối với các mặt hàng xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga với chính quyền Moscow.

Trong tháng 5, chính quyền Moscow đã miễn cưỡng đồng ý kéo dài thỏa thuận về ngũ cốc tới ngày 17/7.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Khoảnh khắc Su-34 tấn công liên tục vào mục tiêu quân sự của Ukraine

Thứ 3, 30/05/2023 | 14:00
Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công ở độ cao cực thấp nhằm vào các vị trí của lực lượng Ukraine.

Nga lần đầu đăng video tên lửa chống tăng tự hành tấn công mục tiêu ở Ukraine

Thứ 2, 29/05/2023 | 19:38
Cuộc xung đột ở Ukraine là lần đầu tiên Nga đưa hệ thống tên lửa chống tăng tự hành Shturm-S vào chiến đấu.

Không quân và pháo binh Nga chặn đứng cuộc phản công của Ukraine

Thứ 2, 29/05/2023 | 14:00
Trang AVP thông tin, lực lượng Ukraine nỗ lực phản công giành lại các vị trí đã mất ở các khu vực Nevsky, Serebryanka nhưng bị không quân và pháo binh Nga chặn đứng.
Cùng chuyên mục

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự thứ 18 cho Ukraine

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:40
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch khẳng định rằng tình hình ở Ukraine rất nghiêm trọng, do đó cần đảm bảo sự hỗ trợ liên tục và lớn từ các đồng minh cho Kiev.

Sở chỉ huy Ukraine bốc cháy, cột bụi bốc cao hàng chục mét sau đòn tấn công chính xác của Iskander-M Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:00
Hình ảnh từ video công khai cho thấy, sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng không số 302 (Ukraine) đã bị phá hủy cùng một kho đạn.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Hamas: Sửa đổi đề xuất ngừng bắn từ phía Israel dẫn tới bế tắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:18
Thứ Tư, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đổ lỗi những bế tắc về thương lượng ngừng bắn ở Gaza cho Israel và khẳng định lại những nhu cầu chủ chốt về thương lượng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.