Mẹ Hoàng Hùng: Liễu không thể ra tay một mình

Mẹ Hoàng Hùng: Liễu không thể ra tay một mình

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Trước phiên sơ thẩm vụ án nhà báo Hoàng Hùng vào ngày 29/3 tới đây, PV Nguoiduatin.vn đã có buổi tiếp xúc và trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Đức người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đại diện phía bị hại.

Ông Đức cho biết, đã có văn bản gửi TAND tỉnh Long An đề nghị triệu tập thêm nhiều nhân chứng quan trọng của vụ án gây chấn động dư luận này.

Con làm nhân chứng trong án mạng mẹ đốt bố

Theo thông tin từ luật sư Nguyễn Văn Đức, thì đến thời điểm này, TAND tỉnh Long An thông báo đã nhận được đơn của luật sư Đức về việc: Đề nghị triệu tập bổ sung người tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án "giết người" đối với bị cáo Trần Thúy Liễu.

Pháp luật - Mẹ Hoàng Hùng: Liễu không thể ra tay một mìnhVụ việc đã tốn khá nhiều giấy mực của phương tiện truyền thông.

Luật sư Nguyễn Văn Đức cho biết, qua quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, ông nhận thấy cần thiết phải triệu tập thêm 5 người có liên quan để việc xét xử được thuận lợi hơn. Thứ nhất là cháu Lê Hồng Châu, con gái út của bị hại Lê Hoàng Hùng và bị cáo Trần Thúy Liễu; thứ hai là ông Nguyễn Công Anh, một trong những người đầu tiên đến hiện trường vụ cháy; tiếp đến là bà Trần Thúy Nga và bà Trần Thúy Loan, chị ruột bị cáo; và ông Phạm Tuấn Phước (tên thường gọi là Tuấn), người có mặt tại nhà Hoàng Hùng khi vụ cháy xảy ra và trực tiếp đưa Hoàng Hùng đi cấp cứu.

Đối với trường hợp cháu Lê Hồng Châu (14 tuổi), do chưa đủ tuổi thành niên nên luật sư đề nghị cử cô giáo chủ nhiệm nơi cháu đang học làm người giám hộ tại phiên tòa.

Trước đó Lê Hồng Nhung và Lê Hồng Châu đã gửi đơn lên xin TAND tỉnh Long An xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ là Trần Thúy Liễu.

Trong đơn có đoạn: "Biết việc làm của mẹ là vi phạm pháp luật, đạo lý, tình nghĩa vợ chồng nhưng chỉ vì nóng vội đã hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù chính mẹ đã gây ra tội lỗi này nhưng chúng cháu mong sau này gặp lại sẽ quên đi quá khứ để làm tròn bổn phận với mẹ. Chúng cháu mong cơ quan luật pháp rộng lượng để mẹ con được sum họp".

Ngoài những nhân chứng trên, đại diện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An cũng được ông Đức đề nghị TAND tỉnh Long An triệu tập đến phiên tòa. Theo đó, đại diện của cơ quan này sẽ dự tòa với tư cách là người giám định để giải thích một số nội dung liên quan đến biên bản khám nghiệm hiện trường. Điều này khiến dư luận xung quanh vụ án đang xôn xao và đặt ra giả thiết: Liệu những "ẩn số" của hiện trường vụ án sẽ được làm rõ tại phiên tòa sắp tới?

Trước đó, luật sư Nguyễn Văn Đức đã chỉ ra một số điểm mà cơ quan điều tra chưa làm rõ. Đặc biệt là mâu thuẫn giữa lời khai của nhân chứng và tang vật thể hiện tại hiện trường vụ án, xung quanh sợi dây dù mà bà Liễu khai dùng để tạo hiện trường giả.

Tiếp nữa là việc bản kết luận điều tra cho thấy chỉ có một điểm xuất phát lửa do bà Liễu tạo ra, trong khi kết quả khám nghiệm hiện trường sau vụ cháy của Phòng kỹ thuật hình sự (PC21), Công an tỉnh Long An lại ghi rõ, có hai hướng cháy là từ trên xuống và từ dưới lên. Vậy hướng cháy thứ hai là do ai gây ra?

Pháp luật - Mẹ Hoàng Hùng: Liễu không thể ra tay một mình (Hình 2).Luật sư Nguyễn Văn Đức - người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đại diện phía bị hại.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Văn Đức cho biết: Hy vọng trong phiên tòa xét xử sắp tới, những điểm nghi vấn sẽ được làm rõ. Và tạm thời ông chỉ có thể cung cấp cho báo chí một số thông tin bên lề. Còn những thông tin "mấu chốt", ông chưa thể tiết lộ gì thêm.

Mẹ chồng mong con dâu khai ra nếu có đồng phạm

Luật sư Nguyễn Văn Đức cũng cho biết, hiện tại lời khai cung của nhà báo Hoàng Hùng trước khi mất đã được đưa vào hồ sơ. Khi đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, nhà báo Hoàng Hùng đã được cơ quan điều tra lấy lời khai và ghi âm lại. Nhưng sau đó, những lời khai này không được đưa vào hồ sơ vì "không liên quan gì đến vụ án".

Mãi cho đến khi TAND tỉnh Long An trả hồ sơ điều tra bổ sung lần hai thì biên bản và đĩa ghi âm lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng mới được đưa vào hồ sơ.

Dù biên bản chỉ mới là phần tóm tắt lời khai từ đĩa ghi âm dài 46 phút, 23 giây nhưng nổi lên từ những lời khai này có những tình tiết mới không có trong kết luận điều tra và cáo trạng trước đó.

Trong bản khai Hoàng Hùng cho biết, có người hỏi mua căn nhà của anh với giá 1, 5 tỉ đồng; anh từng nghi ngờ và sợ trả thù khi tiếp cận vụ án ly hôn phân chia tài sản lớn liên quan đến người nước ngoài... Theo quan điểm của luật sư Đức, đây là những tình tiết và chứng cứ rất quan trọng trong vụ án. Trước đó, chính ông cũng đã từng kiến nghị đưa lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng vào hồ sơ vụ án.

Pháp luật - Mẹ Hoàng Hùng: Liễu không thể ra tay một mình (Hình 3).

Cũng theo thông tin từ luật sư Nguyễn Văn Đức, sau hai lần điều tra bổ sung, Viện kiểm sát TAND tỉnh Long An vẫn quyết định giữ nguyên bản cáo trạng truy tố Trần Thúy Liễu đã ký ngày 20/11/2011. Bản cáo trạng ghi rõ: "Quyết định - Truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Long An để xét xử bị can Trần Thúy Liễu về tội: "Giết người" quy định tại Điểm q (Giết người vì động cơ đê hèn - PV), khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự".

Trước đó, ngày 22/07/2011 Công an tỉnh Long An đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bà Trần Thúy Liễu tội giết người.

Tuy nhiên ngày 25/08/2011, Viện kiểm sát đã trả hồ sơ và đề nghị Công an tỉnh Long An điều tra bổ sung. Vì lý do bản kết luận vụ án vẫn chưa rõ ràng và thuyết phục, nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Đến ngày 16/11/2011, Công an tỉnh Long An có kết luận điều tra lần hai giống hệt lần đầu, xác định vụ án này không có đồng phạm.

Tiếp xúc với PV báo Nguoiduatin.vn, bà Nguyễn Thị Kim Nga (thường gọi là bà Tám Nga) - mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng lại cho rằng bà Liễu không phải là người có thể ra tay thủ ác một mình? Bà Tám Nga tâm sự: "Con dâu tui là người hiền lành, từ khi về làm dâu, chưa bao giờ dám chọc huyết con gà, con vịt. Chính vì thế, Liễu không thể nào ra tay một mình được". Và hơn hết, bà Tám Nga luôn mong Trần Thúy Liễu nếu có đồng phạm hãy khai ra để luật pháp được thực thi một cách nghiêm minh và công bằng đối với những kẻ có tội.

Trao đổi với luật sư Nguyễn Hiền Hà, giám đốc Công ty luật TNHH Hiền - Hà về những thông tin xung quanh vụ án, luật sư cho biết: "Nếu bị cáo Liễu chỉ một mình hành động trong vụ án tạt xăng đốt, dẫn đến cái chết của nhà báo Hoàng Hùng thì rõ ràng bị cáo Liễu đã phạm tội giết người được quy định tại điểm q, khoản 1, Điều 93 Bộ Luật hình sự Việt Nam. Theo quy định, nếu bị tòa kết án, bà Liễu sẽ chịu hình phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên tại phiên tòa xét xử nếu có các tình tiết mới được phát hiện, hoặc do bà Liễu khai ra, ví dụ như việc có đồng phạm trong vụ án, hoặc có người xúi giục bị cáo giết chồng thì Hội đồng xét xử chắc chắn sẽ cho hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Những tình tiết mới (nếu có) sẽ được Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc tùy theo mức độ để giảm hay tăng nặng hình phạt khi áp dụng với bị cáo Liễu".

Dư luận xôn xao chuyện ông Tâm bất ngờ kiện bà Liễu đòi nợ

Pháp luật - Mẹ Hoàng Hùng: Liễu không thể ra tay một mình (Hình 4).

Trong khi dư luận đang đặt nhiều câu hỏi về việc: Liệu ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên cán bộ quản lý thị trường tỉnh Long An - ảnh bên) có liên quan thế nào tới vụ bà Liễu đốt chồng thì bất ngờ vào ngày 12/03 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nhậm, chánh án TAND TP. Tân An, Long An, xác nhận tòa đã thụ lý đơn kiện của ông Tâm yêu cầu bà Trần Thúy Liễu trả nợ 150 triệu đồng.

Nói về số tiền nợ này, bà Liễu cho biết, ông Tâm nói với bà là đã khai với CQĐT bà Liễu thiếu nợ nên bà khai theo ông Tâm? Tuy nhiên, số tiền này là ông Tâm và bà Liễu thua bạc bên Campuchia, sau đó ông Tâm đã "năn nỉ" bà Liễu viết giấy mượn nợ - theo lời bà Liễu.

Ngọc Giàu


Cùng chuyên mục

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.