Biến thời gian nghỉ thành những ngày bổ ích
Mới đây, không ít người trẻ xôn xao trước câu hỏi “tôi trưởng thành hơn nhờ đợt nghỉ tránh Covid-19 như thế nào?” của nữ MC khiếm thị Hương Giang - gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019. Nghỉ tránh dịch – trưởng thành hơn? Liệu có thật sự đúng? Trong clip của mình, Hương Giang đã chỉ ra rằng, cô đã chủ động không đi ra ngoài, không đến những nơi đông người và mua lượng thức ăn vừa đủ cho gia đình.
Đợt nghỉ dài đã giúp cô lập lại thời khóa biểu một cách có khoa học như: Thay đổi chế độ ăn ngủ, tự nấu cho mình ăn, đo lượng ăn, học cách nấu ăn. Tham gia thử thách tập thể dục cùng một vài người bạn thân, nếu không muốn thua thì phải tập từ 30 phút đến 1 tiếng, từ đó cô thấy tự tin hơn vào ngoại hình, từng tế bào được nhảy múa.
Đừng để những ngày nghỉ thành vô ích.
Sau đó cô có thể tự học trang điểm cho bản thân. Trước kia vì công việc nên phần lớn mẹ cô sẽ là người trang điểm cho con gái. Nhưng, đợt nghỉ dài này cô đã tự mình làm được, sau đó quay video dạy cách một người khiếm thị có thể trang điểm. Cô có thể dành nhiều thời gian xem bản tin thời sự từng giờ để không bị hoang mang vì Covid-19. Cô trau dồi kiến thức, đọc nhiều sách vì trước đây không đủ độ tĩnh để đọc sách, những cuốn sách chất lượng. Nhưng hiện giờ cô đọc được nhiều hơn, thấy nhiều điều bổ ích hơn.
Clip của Hương Giang nhanh chóng nhận được sự phản ứng tích cực từ không ít người trẻ. Quãng thời gian đó của Hương Giang là không hề lãng phí.
Tích lũy kiến thức không bao giờ thừa
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về lý do Hương Giang đặt ra câu hỏi này thì cô thẳng thắn: “Tôi được rất nhiều các bạn học sinh sinh viên kết nối tham vấn về học hành nhất là những lúc mâu thuẫn với bố mẹ. Nhưng thời gian gần đây, nhiều bạn lại than thở chán ở nhà quá, muốn ra ngoài đường, ngay lập tức tôi đã đưa ra những việc mình đã làm trong thời gian nghỉ dài để giúp các bạn trẻ tận dụng khoảng thời gian nghỉ trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng và không bị buồn chán”.
Cũng theo Hương Giang, nhìn hình ảnh một số người dân vội vàng đi tích trữ lương thực, xách hành lý về quê khi có người nhiễm Covid-19 tại Hà Nội, hành động này đã khiến mọi thứ ồn ào hơn.
Vì thế, với vai trò của những người trẻ Hương Giang tự thấy cần đóng góp tiếng nói, hành động để mọi người bình tình hơn. Thay vì lên mạng mắng chửi những người bị bệnh, có ý kiến mang màu sắc tiêu cực thì những người trẻ hãy đọc những thông tin chính thống, ở nhà đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng, như vậy là đã làm những việc hữu ích.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.