Mảnh vỡ tên lửa Nga khiến dân Mỹ tưởng nhầm là thiên thạch, đĩa bay

Mảnh vỡ tên lửa Nga khiến dân Mỹ tưởng nhầm là thiên thạch, đĩa bay

Thứ 5, 24/12/2015 | 07:19
0
Vệt sáng được ghi nhận kéo dài khoảng 10 phút. Ngay sau đó, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện những tin đồn không chính xác về luồng sáng này.

Công nghệ - Mảnh vỡ tên lửa Nga khiến dân Mỹ tưởng nhầm là thiên thạch, đĩa bay

Một dải ánh sáng xanh vạch ngang bầu trời, có thể quan sát từ các bang từ California đến Nevada xuất hiện vào hôm thứ Ba 22/12 vừa qua đã khiến cho cư dân Mỹ tưởng rằng đó là một thiên thạch từ vũ trụ.

Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, thực ra, những người thích ngắm sao, quan sát bầu trời ở Mỹ đã nhầm tưởng vệt sáng trên trời từ bang California đến Nevada là thiên thạch.

Chúng chỉ đơn giản là vệt sáng của các mảnh vỡ từ một tên lửa không gian của Nga khi rơi quay trở lại khí quyển Trái Đất.

Vệt sáng được ghi nhận kéo dài khoảng 10 phút. Ngay sau đó, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện những tin đồn không chính xác về luồng sáng này.

Nhiều người chứng kiến vệt sáng nói rằng trông chúng như một quả cầu lửa khi xuất hiện vào khoảng 16:00 giờ PST.

Một số khác quả quyết rằng đó là một thiết bị UFO hay đĩa bay... một số người dân ở ndio, Death Valley, Santa Barbara, Ventura, Corona, Irvine và Las Vegas của Mỹ đều có thể chứng kiến vệt sáng này.

Cơ quan quản lý hàng không vũ trụ Mỹ cho biết họ đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại trong đó thông báo và hỏi han về sự kiện trên và buộc lực lượng Tư lệnh phòng thủ vũ trụ Bắc Mỹ phải tiến hành điều tra.

Cuối ngày 22/12, Bộ Tư lệnh phòng thủ vũ trụ Bắc Mỹ cho biết đó không phải là UFO, thiên thạch hay đĩa bay mà là xác của một mảnh vỡ tên lửa SL-4 của Nga.

Trước đó, vào hôm 21/12, Nga đã phóng một tên lửa đẩy không gian Soyuz mang theo tàu vũ trụ Tiến Bộ lên trạm vũ trụ không gian quốc tế ISS.

Hòa Bình

Cùng chuyên mục

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.