Mảng màu xám trong bức tranh kinh doanh thủy sản quý IV/2022

Nguyễn Phương Anh
Thứ 2, 06/02/2023 | 11:22
0
Cuối năm 2022, ngành thuỷ sản chịu nhiều tác động do ảnh hưởng bởi thị trường, điều này điều này thể hiện rõ qua kết quả kinh doanh bấp bênh của các doanh nghiệp.

Năm 2022 là một năm đáng nhớ với ngành thuỷ sản nói chung và các doanh nghiệp thuỷ sản nói riêng. Cụ thể, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam chính thức cán mốc 11 tỷ USD, con số kỷ lục chưa từng có. Trên bản đồ xuất khẩu thuỷ sản thế giới, Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu lớn thứ 3, chỉ đứng sau Trung Quốc và Na Uy. 

Tuy nhiên, theo nhận định của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản (VASEP), đó là kết quả thành công của 3 quý đầu năm liên tục tăng trưởng dương ở mức cao từ 34-46% so với cùng kỳ năm trước. Sang quý IV, xu hướng xuất khẩu đã đảo chiều sang tăng trưởng âm hơn 9% và giảm sâu ở tất cả các ngành hàng do tác động của lạm phát ở các thị trường.

Trước những tín hiệu trên của thị trường, doanh nghiệp thuỷ sản được dự báo sẽ phải chịu nhiều tác động. Điều này thể hiện rõ nét qua tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thuỷ sản trong năm 2022.

Kinh doanh kém sáng do lạm phát

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) ghi nhận doanh thu thuần trong quý IV/2022 đạt 1.210 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Do mức giảm của doanh thu lớn hơn mức giảm của giá vốn hàng bán nên dù chi phí hàng bán tiết giảm 15% nhưng lợi nhuận gộp trong kỳ vẫn giảm từ 201,7 tỷ đồng xuống chỉ còn 154,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng trong quý giảm hơn 53% xuống chỉ còn 36 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh lần lượt 396% và 19% so với cùng kỳ. Điều này dẫn đến sau khi khấu trừ các chi phí, công ty thu về 81 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2021

Nguyên nhân sự giảm trên được phía công ty lý giải là do thị trường tiêu thụ chịu ảnh hưởng từ lạm phát và suy thoái kinh tế nên sức tiêu thụ của FMC cũng bị trầm lắng, doanh số bán hàng chỉ đạt 84% so với quý trước.

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần của Sao Ta đạt 5.701 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2021. Trong đó, đóng góp nhiều nhất là doanh thu đến từ bán thuỷ sản đạt hơn 5.488 tỷ đồng, chiếm 96% tổng cơ cấu. 

Sau thuế, công ty báo lãi 319 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021. Kết quả này đã giúp công ty hoàn thành kế hoạch đề ra của cả năm.

Về tình hình tài chính doanh nghiệp, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Sao Ta ở mức 2.988 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận giảm 26%, còn gần 280 tỷ đồng. Chỉ số hàng tồn kho cũng giảm nhẹ xuống còn 929 tỷ đồng. 

Chia sẻ với truyền thông tại Lễ mừng xuất khẩu thuỷ sản đạt 10 tỷ USD, Chủ tịch HĐQT Thực phẩm Sao Ta, ông Hồ Quốc Lực cho biết: “Năm 2022 đi qua, để lại cho ngành thủy sản bao vui buồn lẫn lộn. Vui vì đầu năm với những con số tăng trưởng bất ngờ đầy phấn chấn, tự hào. Buồn vì cuối năm khi sản xuất, tiêu thụ giảm quá lớn, cũng có phần bất ngờ và đáng lo hơn là hệ quả chưa dừng lại”.

Chính vì vậy, theo ông Lực, các doanh nghiệp thuỷ sản cần chú trọng lớn nhất là làm tăng sức cạnh tranh sản phẩm thông qua tính toán tối ưu quy trình chế biến, các định mức tiêu hao; chú trọng nâng cao năng suất thông qua trang bị các công cụ hỗ trợ; đồng thời coi trọng sự uyển chuyển trong hoạch định thị trường từng giai đoạn, đi liền là sản phẩm tập trung tương ứng cũng như chọn lọc lại các khách hàng phù hợp.

Tại một diễn biến khác, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (HoSE: IDI) ghi nhận tình hình đối nghịch giữa doanh thu và lợi nhuận trong quý IV/2022. Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.709 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, do biên độ tăng của giá vốn hàng bán cao hơn mức tăng của doanh thu dẫn đến lợi nhuận gộp trong quý giảm 11% so với quý IV/2021. Đồng thời, các chi phí trong kỳ của công ty đều phát sinh mạnh, điển hình, chi phí tài chính đạt 103 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 21 tỷ đồng, tăng lần lượt 114% và 144%.

Cấn trừ đi các chi phí, IDI thu về 25 tỷ đồng tiền lãi trong quý IV, giảm 70,5% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong năm của IDI.

Luỹ kế năm 2022, tổng doanh thu của IDI đạt 7.937 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2021. Xét về cơ cấu doanh thu, hàng hóa và thành phẩm cá tra chiếm đa số với 54%, tương đương 3.580 tỷ đồng. 

Sau khi trừ các chi phí, công ty báo lãi 559 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 291% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả trên chỉ giúp IDI hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận đề ra năm 2022.

Xét về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của IDI đạt 8.112 tỷ đồng, tăng 7%. Chỉ số hàng tồn kho đến ngày 31/12/2022 đạt 1.515 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với đầu năm. Dư nợ phải trả của IDI ghi nhận 4.749 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn trên 3.877 tỷ đồng, vay dài hạn 193 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngược dòng thị trường

Khác với các doanh nghiệp trên, nhờ các sản phẩm chế biến, Công ty Cổ phần Nam Việt (HoSE: ANV) đã trải qua quý IV với những tín hiệu khả quan. Cụ thể, doanh thu của công ty đạt 1.144 tỷ đồng trong quý IV/2022, tăng 8%. 

Trong quý, Nam Việt thu về 36 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận sự tiết giảm tối đa.

Nam Việt cho biết so với cùng kỳ năm trước, sản lượng bán cá tra đông lạnh giảm nhưng sản lượng bán chả cá và giá bán chả cá tăng nên lợi nhuận gộp đã tăng 15%, lên mức 235 tỷ đồng. 

Theo giải trình từ phía công ty,  

Luỹ kế trong năm 2022, Nam Việt ghi nhận doanh thu đạt 4.896 tỷ đồng, tăng 40,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 673 tỷ đồng, tăng 423% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Nam Việt đề ra kế hoạch tổng doanh thu đạt 4.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 công ty không thể hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra năm 2022. 

Về tình hình tài chính của doanh nghiệp, tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty là 5.467 tỷ đồng tăng 12% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 6% so với đầu năm, tương ứng còn 1.922 tỷ đồng.

Kỳ vọng phục hồi của toàn ngành thuỷ sản

Theo báo cáo mới công bố của VASEP, tháng 1/2023, xuất khẩu thủy sản vẫn tiếp đà giảm sâu theo xu hướng của quý cuối năm trước cộng với dịp trùng vào kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Ước tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản giảm 31% đạt khoảng 600 triệu USD. Trong đó, cá tra giảm 50%, tôm giảm 46%, cá ngừ giảm 32%, riêng mực, bạch tuộc vẫn giữ được tăng trưởng dương 4% và các loài cá biển khác tăng 6%.

Chuyên gia VASEP cho rằng bức tranh xuất khẩu thủy sản sẽ không thể bừng sáng trở lại ngay trong những tháng đầu năm khi mà nền kinh tế thế giới được dự báo có thể sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay. Tuy nhiên, đối với các thị trường tiêu thụ, thủy sản vẫn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu và nhu cầu sẽ không thể sụt giảm quá mạnh. Sẽ có điều chỉnh về nhu cầu theo phân khúc sản phẩm. 

Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2023 vẫn còn nhiều rủi ro, bao gồm nguy cơ leo thang chiến tranh ở Ukraine và sự xuất hiện của một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương có thể tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung thủy sản ở các thị trường lớn. Bối cảnh đó cũng có thể coi là cơ hội cho thủy sản Việt Nam tăng cung cấp sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU…

Trong bối cảnh đó, VASEP nhấn mạnh, doanh nghiệp thủy sản cần đảm bảo sức khỏe tài chính để duy trì sản xuất ổn định, sẵn sàng nguồn nguyên liệu khi thị trường tiêu thụ hồi phục có thể đáp ứng nguồn cung.

Hơn nữa, doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế của từng ngành hàng về nguồn cung và yếu tố thị trường tiêu thụ thông qua việc nắm bắt thông tin thị trường và dự báo.

Bên cạnh đó, điều kiện cho môi trường kinh doanh cũng đang dần được cải thiện theo hướng hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu nhiều hơn. Theo đó, một trong những yếu tố quan trọng là cơ sở hạ tầng và logistic cho sản xuất xuất khẩu ở khu vực trọng điểm ĐBSCL.

Xuất khẩu thủy sản tháng 1 giảm mạnh, kỳ vọng phục hồi từ quý 2/2023

Thứ 7, 04/02/2023 | 06:00
Theo VASEP, bức tranh xuất khẩu thủy sản sẽ không thể sáng trở lại ngay trong những tháng đầu năm khi mà nền kinh tế thế giới được dự báo chưa có nhiều cải thiện.

“Trượt chân” mảng BĐS, IDI vẫn thu đều 660 tỷ đồng doanh thu mỗi tháng

Thứ 5, 19/01/2023 | 10:30
Bất chấp kết quả kém sáng vào quý IV/2022 do ảnh hưởng chung từ thị trường, IDI vẫn thu về khoản lãi 559 tỷ đồng trong cả năm 2022.

Nợ phải trả tăng cao, Thực phẩm Sao Ta kinh doanh đi lùi

Thứ 4, 18/01/2023 | 14:41
Quý IV/2022, Sao Ta ghi nhận doanh thu giảm 15% so với cùng kỳ, nguyên nhân là do thị trường tiêu thụ thuỷ sản chịu ảnh hưởng từ lạm phát và suy thoái kinh tế.

Thủ tướng kỳ vọng xuất khẩu nông lâm thuỷ sản năm 2023 ở mốc 55 tỷ USD

Thứ 6, 13/01/2023 | 13:06
Bất chấp những dự báo khó khăn trong năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự tin tưởng ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra.

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 12%

Thứ 6, 02/12/2022 | 07:00
11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 90,26 tỷ USD, trong đó xuất khẩu khoảng 49,04 tỷ USD, tăng 11,8%.
Cùng tác giả

Angimex bán Nhà máy chế biến lúa gạo Bình Thành

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:51
Tài sản được Angimex bán cho APC Holdings bao gồm: Quyền sử dụng 2 thửa đất với diện tích 24.631,2 m2; nhà cửa vật kiến trúc trên đất; toàn bộ máy móc thiết bị; thuê

Trung Quốc đứng đầu trong nhóm nhập khẩu cua ghẹ của Việt Nam

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
3 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam đạt hơn 52 triệu USD, tăng 75% so với cùng kỳ; xuất khẩu được sang 22 thị trường trên thế giới.

Brazil nhập khẩu gần 7.000 tấn cá tra Việt Nam trong quý I/2024

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Mặc dù giá liên tục sụt giảm, tuy nhiên khối lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Brazil tăng mạnh 79% lên gần 7.000 tấn trong quý đầu năm 2024.

Doanh nghiệp ngành bia quý I/2024: Doanh thu tăng nhưng vẫn chưa "đã"

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:24
Quý I/2024, doanh thu của doanh nghiệp ngành bia tăng trưởng, song dưới nhiều áp lực mà lợi nhuận bị bào mòn dẫn đến tăng trưởng nhẹ, thậm chí có công ty báo lỗ.

Đang đà tăng trưởng, HAGL lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:39
Năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch lợi nhuận dự kiến đạt 1.320 tỷ đồng, giảm 26% so với thực hiện năm 2023; trong đó, chủ lực là ngành cây ăn trái.
Cùng chuyên mục

Angimex bán Nhà máy chế biến lúa gạo Bình Thành

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:51
Tài sản được Angimex bán cho APC Holdings bao gồm: Quyền sử dụng 2 thửa đất với diện tích 24.631,2 m2; nhà cửa vật kiến trúc trên đất; toàn bộ máy móc thiết bị; thuê

Thủy điện Nước Trong đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 như thế nào?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Thủy điện Nước Trong đặt doanh thu năm nay 90,9 tỷ, lợi nhuận sau thuế 37,5 tỷ, giảm 17,7 tỷ, nhưng dự kiến tiền cổ tức chi trả vẫn giữ 32,4 tỷ đồng.

Bình Dương: Khu công nghiệp vi phạm quy định pháp luật về xây dựng

Thứ 6, 10/05/2024 | 05:45
Chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Bình ở tỉnh Bình Dương đã vi phạm trong công tác xây dựng, giải phóng mặt bằng.

Ngành ô tô vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng trong quý I/2024

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:24
Theo SSI Research, thị trường ô tô vẫn sẽ khó khăn trong nửa đầu năm 2024 do nhu cầu tiêu dùng vẫn còn yếu và người mua có tâm lý chờ đợi các mẫu xe mới.

VNDIRECT cảnh báo mạo danh số tài khoản công ty để trục lợi

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:06
CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HoSE: VND) vừa phát thông báo cảnh báo đến khách hàng về hình thức lừa đảo, mạo danh công ty nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Tại sao vàng SJC vẫn tăng như vũ bão dù đã có các phiên đấu thầu?

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Giá vàng miếng SJC tăng như vũ bão, lên 92 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài, cần sửa đổi Nghị định 24.

Lý do gì khiến vàng SJC tăng phi mã gần 90 triệu đồng/lượng?

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:30
Mức giá tưởng như chỉ có trong dự báo nhưng đã thành hiện thực, khi giá vàng miếng SJC chiều nay, 9/5, lên 89,5 triệu đồng/lượng, xô đổ mọi kỷ lục.

Thủy điện Nước Trong đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 như thế nào?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Thủy điện Nước Trong đặt doanh thu năm nay 90,9 tỷ, lợi nhuận sau thuế 37,5 tỷ, giảm 17,7 tỷ, nhưng dự kiến tiền cổ tức chi trả vẫn giữ 32,4 tỷ đồng.

Khối ngoại tấp nập mua vào, room ngoại của MWG sắp kín trở lại

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:43
Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của MWG đang ở mức 47,8%, cao nhất từ giữa tháng 10/2023. Như vậy room ngoại tại cổ phiếu Thế giới Di động hiện chỉ còn 1,2%.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.