Mặc váy ngắn, đi giầy cao gót, đứng lồng kính bán trầu cho đàn ông

Mặc váy ngắn, đi giầy cao gót, đứng lồng kính bán trầu cho đàn ông

Thứ 4, 23/09/2015 | 19:21
0
Trong gian hàng làm bằng kính đủ màu sắc từ bóng đèn neon, cô gái ăn mặc gợi cảm, đi giầy cao gót đứng chào mời những người đàn ông mua trầu của mình

Những cô gái ấy ăn mặc quần áo gợi cảm để gây sự chú ý của những người đàn ông, nhưng thứ kích thích hơn cả với khách hàng của họ lại là những miếng trầu.

Có tới 60 000 gian hàng như vậy được dựng lên dọc theo đường quốc lộ ở Đài Loan.

Xã hội - Mặc váy ngắn, đi giầy cao gót, đứng lồng kính bán trầu cho đàn ông

Ăn trầu là một tập quán lâu đời và bí ẩn của các nước châu Á. Một thống kê cho thấy những miếng trầu được tiêu thụ bởi một phần mười dân số thế giới và một miếng trầu có thể sở hữu lượng chất kích thích tương đương với sáu tách cà phê.

Những trái cây này có nguồn gốc từ cây cau, được gói trong lá trầu. Hương liệu là thuốc lá, quế hoặc vôi tôi thường được sử dụng để gia tăng thêm mùi vị.

Xã hội - Mặc váy ngắn, đi giầy cao gót, đứng lồng kính bán trầu cho đàn ông (Hình 2).

Sau nicotine, rượu và cafein, trầu là chất kích thích thần kinh được sử dụng phổ biến thứ tư thế giới.

Những vệt nước đỏ có thể được nhìn thấy trên vỉa hè xung quanh các gian hàng. Đó là chất nước đặc trưng từ hoạt động nhai trầu của khách hàng.

Khách hàng chủ yếu là những người đàn ông lái xe taxi hay xe tải, những người chỉ được dừng lại nghỉ ngơi trong thời gian ngắn và cần sự tỉnh táo để làm việc. Họ cũng thường xuyên nhìn chằm chằm vào những người bán hàng xinh đẹp.

Xã hội - Mặc váy ngắn, đi giầy cao gót, đứng lồng kính bán trầu cho đàn ông (Hình 3).

Mặc dù trầu được bán trên toàn châu Á, nhưng phương pháp tiếp thị khác thường này lại chỉ là một truyền thống của Đài Loan.

Những cô gái hoạt động trong các quầy hàng thường xuất thân từ những gia đình nghèo. Các doanh nghiệp kinh doanh trầu cung cấp cơ hội để họ có thu nhập vượt qua tiền lương của nhân viên vệ sinh, các nữ tiếp viên và thậm chí sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của một số trường đại học.

Xã hội - Mặc váy ngắn, đi giầy cao gót, đứng lồng kính bán trầu cho đàn ông (Hình 4).

Theo tin tức từ Sydney Morning,

Cùng chuyên mục

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.