Lý do Tổng thống Putin bất ngờ miễn nhiệm nhiều Tướng lĩnh

Lý do Tổng thống Putin bất ngờ miễn nhiệm nhiều Tướng lĩnh

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 04/05/2018 | 08:05
0
Việc Tổng thống Nga Putin bất ngờ miễn nhiệm 5 Tướng cùng nhiều quan chức khác là do các tướng lĩnh đã đến 60 tuổi và chỉ đơn giản là được cho nghỉ hưu, một nguồn tin tiết lộ.

Theo Pravda, Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh cải tổ nhân sự tại bộ Nội vụ, ủy ban điều tra quốc gia Nga và cơ quan công tố địa phương. Theo đó, 5 tướng và 2 công tố viên bị miễn nhiệm, song sắc lệnh không nêu rõ lý do miễn nhiệm.

Theo sắc lệnh được đăng tải ngày 3/5 trên trang web thông tin pháp lý chính thức, những người bị cách chức gồm: Công tố viên cộng hòa Udmurtia, ông Sergei Panov; công tố viên tỉnh Tula ông Aleksandr Kozlov; các lãnh đạo của Tổng cục Điều tra thuộc ủy ban điều tra vùng Perm, Trung tướng Olga Zabbarova và Tổng cục Điều tra thuộc ủy ban điều tra phụ trách tỉnh Ryazan, Thiếu tướng Vladimir Makhleidt.

Lý do Tổng thống Putin bất ngờ miễn nhiệm nhiều Tướng lĩnh

Tổng thống Nga Putin.

Ngoài ra, Trung tướng Viktor Koshelev, Tổng cục trưởng Tổng cục Điều tra thuộc bộ Nội vụ phụ trách vùng Perm; Thiếu Tướng Igor Batalov, Cục trưởng phụ trách tỉnh Murmansk thuộc bộ Nội vụ; Đại tá Yuri Kuznetsov, Phó Tổng Cục trưởng bộ Nội vụ phụ trách vùng Krasnodar; Thiếu tướng Ivan Lukin, Phó Giám đốc trung tâm Giám định tội phạm thuộc bộ Nội vụ đều nằm trong danh sách này.

Một nguồn tin thuộc bộ trên cho hay nguyên nhân của động thái cải tổ nhân sự này là do các tướng lĩnh đã đến 60 tuổi và chỉ đơn giản là được cho nghỉ hưu.

Lâu nay Chính phủ Nga vẫn thiếu vắng những cá nhân trẻ tuổi và điều này từ lâu đã được ông Putin xem là một điểm yếu cản trở sự phát triển của đất nước.

Nghiên cứu gần đây của báo Reuters cho thấy trong Nội các, Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), Hội đồng Bảo an và Chính quyền Tổng thống, tốc độ thay đổi nhân sự đã chậm lại và tuổi thọ trung bình của nhân sự cao hơn gần ba năm so với thời điểm ông Putin bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 của mình trong năm 2012.

Thậm chí, độ tuổi trung bình của các quan chức Nga đã tăng từ 52,6 trong năm 2012 lên 55,5 tính đến năm 2017.

Riêng với chính quyền Tổng thống, độ tuổi của các quan chức năm 2017 trung bình là 57, trong khi đó vào năm 2012, độ tuổi này là 53,2 và trong Duma Quốc gia, độ tuổi trung bình đã là gần 53 (trong khi năm 2012 là 51).

Vì lẽ đó, ông Putin đang trong quá trình khắc phục nhược điểm này. Hồi năm 2017, ông Putin cho biết, ông đang xây dựng một đội ngũ lãnh đạo thế hệ mới để chèo lái tương lai chính trị và kinh tế của Nga.

Những năm gần đây ông Putin liên tục có những điều chỉnh nhân sự. Hồi đầu tháng 4, Tổng thống Putin từng miễn nhiệm 11 tướng thuộc bộ Nội vụ, bộ Tình trạng khẩn cấp, ủy ban điều tra quốc gia và cơ quan thi hành án. Cũng thời điểm đó, 15 quan chức cấp cao được điều chuyển chức vụ mới.

Ông Putin trong năm 2017 cũng sa thải nhiều Tướng và quan chức cấp cao trong chiến dịch tái cơ cấu bộ máy nhân sự hành chính Nhà nước và quân đội.

Hồi tháng 5/2017, ông Putin đã ký sắc lệnh sa thải một loạt tướng lĩnh cấp cao như ông Vladimir Artamonov, Thứ trưởng bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga; Thiếu tướng Sergei Vorontsov, Phó Giám đốc bộ phận phản ứng khẩn cấp thuộc trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia tại bộ Tình trạng Khẩn cấp và Sergei Kadalov, người đứng đầu bộ phận giám sát và phòng ngừa của bộ Khẩn cấp.

Trước đó, hồi tháng 3/2017, ông Putin cũng ký quyết định sa thải 10 tướng lĩnh không rõ nguyên nhân. Trước đó một tháng, 16 tướng lĩnh cấp cao thuộc bộ Nội vụ và bộ Tình trạng Khẩn cấp cũng bị bãi nhiệm.

Xem thêm >> Tổng thống Putin: Nga chỉ mất 7 năm để làm vũ khí "mạnh nhất thế giới"

Tổng thống Putin: Nga chỉ mất 7 năm để làm vũ khí "mạnh nhất thế giới"

Thứ 7, 28/04/2018 | 19:42
Nhà lãnh đạo Nga tiết lộ rằng, tác giả của loại vũ khí chiến lược mà ông từng giới thiệu trong thông điệp liên bang hồi tháng 3 là một nhóm các nhà khoa học còn rất trẻ.

Đại sứ Mỹ: Tổng thống Trump muốn đích thân gặp ông Putin

Thứ 4, 25/04/2018 | 12:32
Hôm qua 24/4, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman cho biết, Tổng thống Donald Trump muốn đích thân làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin để mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.