Lý do Thổ Nhĩ Kỳ muốn kiện quan chức Mỹ ở căn cứ Incirlik

Lý do Thổ Nhĩ Kỳ muốn kiện quan chức Mỹ ở căn cứ Incirlik

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 09/08/2018 | 14:26
0
Một nhóm luật sư trung thành với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã khởi động một vụ kiện nhằm vào các sĩ quan Mỹ đang hoạt động ở căn cứ không quân chiến lược Incirlik với cáo buộc có dính líu tới khủng bố.

Các luật sư Thổ Nhĩ Kỳ muốn tạm dừng toàn bộ hoạt động tại căn cứ không quân Incirlik vào thời điểm hiện tại để khởi kiện một số sĩ quan Mỹ đang làm việc tại đây, tờ Stars and Stripes cho biết hôm qua 8/8.

Quân sự - Lý do Thổ Nhĩ Kỳ muốn kiện quan chức Mỹ ở căn cứ Incirlik

Máy bay Mỹ cất cánh từ căn cứ Incirlik.

Các luật sư tham gia vụ kiện này là thành viên của Hiệp hội Hỗ trợ Công lý Xã hội, gồm nhiều cá nhân ủng hộ Tổng thống Erdogan.

Theo cáo buộc, nhiều sĩ quan cấp cao của Mỹ có liên hệ với ông Fethullah Gulen, một giáo sĩ Hồi giáo hiện đang sống ở Mỹ, người mà Tổng thống Erdogan cho là đứng sau chỉ đạo vụ đảo chính vào năm 2016 nhằm lật đổ chính quyền của ông.

Các luật sư Thổ Nhĩ Kỳ muốn bắt giữ các Đại tá Mỹ John Waler, Michael Manion, David Eaglen và David Trucksa, các Trung tá Tim Cook và Mack Coker cùng các Trung sĩ Thomas Cooper và Vegas Clark, theo Stars and Stripes.

Tướng Josheph Vote, người đứng đầu bộ Tư lệnh quân sự Mỹ tại Trung Á và Trung Đông, cũng nằm trong danh sách trên.

Một nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, vụ kiện nêu trên là động thái trả đũa của Ankara đối với quyết định của Washington khi áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào hai quan chức cấp nội các của chính quyền Tổng thống Erdogan: Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu và Bộ trưởng Tư pháp Abdulhamit Gul.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động ở đây, tại căn cứ Incirlik và chúng tôi tự hào về mối quan hệ chúng tôi có với các đối tác quân sự Thổ Nhĩ Kỳ”, một phát ngôn viên của Không quân Mỹ có mặt tại căn cứ Incirlik nói với tờ Stars and Stripes.

Căn cứ Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang do Mỹ sử dụng. Căn cứ Inày là bàn đạp cho chiến dịch quân sự của Mỹ ở Syria và Iraq khi là địa điểm xuất kích của nhiều máy bay chiến đấu và vận tải Mỹ.

Xem thêm: Bộ trưởng Quốc phòng Israel thừa nhận sự phục hồi mạnh mẽ của quân đội Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Israel thừa nhận sự phục hồi mạnh mẽ của quân đội Syria

Thứ 4, 08/08/2018 | 20:00
Bộ trưởng Quốc phòng Israel thừa nhận lực lượng bộ binh Syria đang phục hồi nhanh chóng sau những tổn thất họ đã phải chịu đựng sau 7 năm diễn ra cuộc chiến kéo dài với các lực lượng đối lập và tổ chức khủng bố.

Máy bay ném bom Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Vùng 51 bí ẩn

Thứ 4, 08/08/2018 | 20:00
Hai máy bay ném bom chiến thuật F-117 Nighthawk đã hết biên chế của Mỹ vừa xuất hiện tại khu không phận Nevada, gần Vùng 51 bí ẩn vốn đã gắn liền với nhiều lời đồn đoán mơ hồ liên quan tới vật thể bay không xác định, người ngoài hành tinh và những công nghệ ngoài Trái đất.

Quân Syria sắp đánh lớn, Nga tích cực “bơm máu”

Thứ 4, 08/08/2018 | 12:46
Tàu đổ bộ của hải quân Nga hiện đang trên đường tới cảng Tartous ở Syria nhằm cấp thêm các khí tài quân sự cho lực lượng quân đội Syria trước những chiến dịch lớn.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.