Lý do liên quân Mỹ bất ngờ tấn công quân đội Syria

Lý do liên quân Mỹ bất ngờ tấn công quân đội Syria

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 08/02/2018 | 20:35
0
Vụ tấn công hiếm hoi ở tỉnh Deir Ezzor, Syria của liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện được cho là nhằm trả đũa lực lượng quân đội Syria.

Theo RT, liên quân do Mỹ đứng đầu đã thực hiện các vụ tấn công hiếm hoi ở tỉnh Deir Ezzor, Syria nhằm vào quân đội Syria sau khi họ cáo buộc Damascus tấn công Lực lượng Dân chủ Syria và các sĩ quan cố vấn của Mỹ. 

"Cuộc tấn công trả đũa được tiến hành sau khi lực lượng thân Chính phủ Syria tấn công gây hấn trụ sở của Lực lượng Dân chủ Syria", tuyên bố của liên quân Mỹ có đoạn.

Liên quân do Mỹ lãnh đạo đã nhấn mạnh về “quyền tự vệ”.

Quân sự - Lý do liên quân Mỹ bất ngờ tấn công quân đội Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

Để bảo vệ lực lượng liên minh và các đối tác, liên quân đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng tấn công để đẩy lùi hành động hiếu chiến chống lại các đối tác, phá hoại sứ mệnh đánh bại lực lượng khủng bố IS, thông báo của liên quân Mỹ có đoạn.

Vụ tấn công diễn ra ở địa điểm cách "giới tuyến giảm xung đột" sông Euphrates khoảng 8km về phía Đông.

Cuộc tấn công vào trụ sở của SDF có sự tham gia của xe tăng T-54 và T-72 do Nga chế tạo cùng với pháo binh.

Liên quân Mỹ đã sử dụng đường dây nóng để liên lạc với quân đội Nga và thông báo cho họ về chiến dịch nhằm mục đích tự vệ trong khu vực.

"Liên quân Mỹ vẫn cam kết tập trung vào sứ mệnh đánh bại IS ở thung lũng sông Euphrates và khẳng định không nhượng bộ khi tiến hành hoạt động tự vệ" - tuyên bố cho biết thêm.

Một quan chức Washington cho biết, ước tính 100 thành viên của lực lượng thân Tổng thống Assad đã bị giết chết trong các cuộc không kích của quân đội Mỹ. Không có thương vong được ghi nhận bên phía quân đội Mỹ.

Liên quân Mỹ cho biết họ “có quyền hành động để tự vệ”, bởi quân đội Mỹ và “các lực lượng đồng minh” của họ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Vụ tấn công này là động thái mới nhất liên quan đến các lực lượng nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn và quân đội Chính phủ Syria.

Washington khẳng định liên quân do Mỹ đứng đầu và lực lượng nổi dậy đồng minh của họ được phép hoạt động ở phía Đông sông Euphrates, trong khi quân đội Syria phải ở phía Tây của sông.

Damascus đã nhiều lần khẳng định rằng sự hiện diện của liên quân Mỹ là hành động gây hấn. Không quân Nga và Syria là lực lượng duy nhất được phép hoạt động ở Syria và mặc dù Syria đã nhiều lần yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi đất nước sau khi IS gần như đã bị đánh bại, song Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết quân đội Mỹ sẽ còn ở lại Syria vô thời hạn để đối phó với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Liên quân do Mỹ đứng đầu cũng đã xem xét thiết lập một lực lượng biên giới gồm 30.000 quân để bảo vệ khu vực mà lực lượng đồng minh của họ đang kiểm soát tại Syria.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng Washington dường như đang xa rời mục tiêu chống lại IS và đang khiến Syria chia rẽ hơn nữa.

“Rất có thể Mỹ đang bắt đầu chia cắt Syria. Họ từ bỏ lời hứa với chúng tôi rằng mục đích duy nhất của sự hiện diện của họ tại Syria, không có sự cho phép của Chính phủ nước này mà là để đánh bại IS và các phần tử khủng bố khác. Giờ đây họ lại tuyên bố rằng họ sẽ giữ nguyên sự hiện diện của mình cho đến khi một quá trình ổn định chính trị tại Syria được bắt đầu, dẫn đến sự thay đổi chính quyền”, ông Lavrov cho hay.

Xem thêm >> Syria: Không quân Nga đặt chân tới căn cứ Abu al-Dhohour sau vụ bắn hạ Su-25

 

 

Syria: Không quân Nga đặt chân tới căn cứ Abu al-Dhohour sau vụ bắn hạ Su-25

Thứ 5, 08/02/2018 | 13:11
Các kỹ sư của lực lượng Không quân Nga vừa tới căn cứ không quân Abu al-Dhohour ở Đông Nam tỉnh Idlib để đưa sân bay này vào hoạt động trở lại.

Syria: Nga tiết lộ các chi tiết bất ngờ về vụ Su-25 bị bắn hạ

Thứ 4, 07/02/2018 | 09:04
Thiếu tá Roman Filipov, phi công điều khiển chiếc Su-25 của Nga bị phiến quân bắn rơi tại Syria đã được tặng danh hiệu Anh hùng Nga.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Hungary sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nếu xung đột Ukraine kéo sang năm sau

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:02
Hungary, mặc dù phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ tài chính-quân sự của phương Tây cho Ukraine vì lo ngại xung đột lan khắp Châu âu, cũng đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.