Lý do có thể khiến TT Putin đến hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ muộn

Lý do có thể khiến TT Putin đến hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ muộn

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 17/07/2018 | 08:25
0
Máy bay của Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ cánh xuống sân bay Helsinki, Phần Lan trễ hơn so với dự kiến, do đó hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ đã phải lùi lại sau gần một tiếng. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu ông Putin đến muộn trong các cuộc gặp quan trọng.

Theo Politico, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki, Phần Lan hôm 16/7 muộn hơn so với dự kiến. Trong khi Tổng thống Mỹ đến Thủ đô Helsinki từ ngày 15/7, thì Tổng thống Nga đến nơi diễn ra hội nghị muộn khoảng gần 1 tiếng.

Chủ nhân Điện Kremlin đã có mặt tại Helsinki vào khoảng 1h chiều (theo giờ địa phương), thời điểm mà đáng lẽ cuộc gặp giữa hai bên đã bắt đầu theo dự kiến.

Vì ông Putin đến muộn nên cuộc đối thoại một  - một giữa ông và ông Trump phải lùi lại.

 Lý do có thể khiến TT Putin đến hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ muộn

Tổng thống Nga Putin đã đến dự thượng đỉnh Nga-Mỹ muộn.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng rời khách sạn muộn hơn dự kiến, dường như để đợi nhà lãnh đạo Nga.

Ông Putin từng khiến nhiều lãnh đạo thế giới phải chờ đợi thậm chí đến vài giờ.

Năm 2016, ông Putin đã tới Nhật Bản muộn hơn 2 tiếng đồng hồ so với lịch trình cho cuộc gặp cùng lãnh đạo Nhật Bản Shinzo Abe. Giáo hoàng Francis cũng từng phải đợi ông Putin suốt hơn 1 tiếng đồng hồ tại Vatican. Ngoài ra, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải chờ đợi để họp với người đồng cấp Nga không chỉ 1 lần.

Đặc biệt, năm 2014, trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Putin đến muộn tận vài tiếng do kế hoạch tại điểm dừng chân trước đó của ông – Serbia kéo dài hơn dự kiến.

Theo AP, ông Putin đến muộn dường như là vì lý do riêng nhiều hơn là vì một chiến lược nào đó được cho là nhằm gây ảnh hưởng với người sẽ đối thoại.

Trong khi đó, CNN cho rằng đó là vì Tổng thống Nga biết cách sử dụng chiêu thức chờ đợi.

Không rõ đây có phải chiến lược đàm phán hay không, việc ông Putin tới muộn trong thượng đỉnh Helsinki cũng có thể vì lý do khách quan: Hôm 15/7 là chung kết World Cup tại Moscow, đánh dấu kết thúc một tháng diễn ra giải đấu và ông Putin đã tham dự buổi chung kết này.

Trước thềm hội nghị, người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov cho biết ông hy vọng hội nghị sẽ là bước đầu tiến tới thay đổi tình trạng căng thẳng của mối quan hệ Nga – Mỹ. Ông Peskov cũng cho biết hai lãnh đạo không có chương trình nghị sự cố định nhưng hiểu được trách nhiệm đặc biệt của họ đối với sự ổn định toàn cầu.

Người phát ngôn của Tổng thống Putin cũng cho biết nhà lãnh đạo Nga tôn trọng quan điểm “nước Mỹ là hàng đầu” của ông Trump vì ông Putin cũng đặt nước Nga lên hàng đầu và cách duy nhất để có tiến triển tại hội nghị là cả hai bên sẵn sàng tìm đến lợi ích chung.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông tin tưởng hai bên sẽ làm việc cùng nhau để chấm dứt mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi cũng thảo luận về một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại: Phổ biến hạt nhân. Tôi đã cung cấp thông tin mới nhất về cuộc gặp của tôi hồi tháng trước với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và sau ngày hôm nay, tôi vô cùng chắc chắn rằng Tổng thống Putin và Nga rất muốn kết thúc vấn đề này, sẽ hành động cùng chúng tôi. Và tôi đánh giá cao cam kết đó".

Tổng thống Trump đã có phát biểu trên tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Putin ở Helsinki, Phần Lan, sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Nga là thành viên của nhóm đàm phán 6 bên về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Nga với tư cách thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã ủng hộ các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên khi nước này tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Video: TT Putin đến hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ: TT Trump chúc mừng TT Putin tổ chức thành công World Cup

Thứ 2, 16/07/2018 | 20:02
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh tại Dinh Tổng thống Phần Lan bằng một cuộc trò chuyện với báo giới.

TT Putin bị "mất điểm" khi một mình một ô giữa trời mưa

Thứ 2, 16/07/2018 | 13:31
Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng việc Tổng thống Nga Putin được che ô trong lễ trao giải World Cup 2018 trong khi các nguyên thủ khác ướt sũng đã khiến ông “mất điểm” trong mắt công chúng.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.