Luật sư kiến nghị cho gia đình bảo lĩnh ông Phan Văn Vĩnh về chữa bệnh
Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 16/10/2018 06:43 GMT+7
0
Trước tình trạng sức khỏe giảm sút của ông Phan Văn Vĩnh, các luật sư bào chữa cho bị can này đã gửi kiến nghị khẩn cấp đề nghị cơ quan chức năng xem xét để gia đình ông Vĩnh bảo lĩnh cho bị can về điều trị bệnh tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Thông tin từ luật sư bào chữa cho bị can Phan Văn Vĩnh, giữa tháng 11, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ đưa vụ án mà ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an) có liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ ra xét xử sơ thẩm.
Tuy nhiên, hiện tình trạng sức khỏe của ông Phan Văn Vĩnh đang giảm sút nhiều.
Ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an)
Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, luật sư Huyền Trang – công ty luật An Viên, luật sư bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh cho biết: Trước khi bị bắt, ông Phan Văn Vĩnh đã mắc một số bệnh như tim mạch; bệnh vảy nến toàn thân; bệnh đái tháo đường rất nặng, bệnh lao hạch và bệnh viêm loét dạ dày. Nhưng do được bác sĩ điều trị riêng theo dõi sát sao, có phác đồ điều trị riêng, đi khám định kỳ nên bệnh tương đối ổn định.
Tuy nhiên, sau khi ông Vĩnh bị khởi tố và bị bắt tạm giam để phục vụ cho quá trình điều tra thì bệnh tình của ông Vĩnh ngày một nặng.
“Trong quá trình điều tra, ông Vĩnh đã phải nằm điều trị tại bệnh xá của trại tạm giam. Khi hồ sơ chuyển sang bên VKS thì sức khỏe của ông Vĩnh ngày càng suy giảm do tình trạng điều trị bệnh tật tại bệnh xá chưa đủ điều kiện. Hiện tại ông Vĩnh đã được chuyển về điều trị tại BVĐK tỉnh Phú Thọ”, luật sư bào chữa của ông Vĩnh cho hay.
Do phiên tòa được dự kiến mở vào giữa tháng 11 tới đây, để đảm bảo cho phiên tòa được diễn ra theo đúng kế hoạch, các luật sư bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh đã có kiến nghị khẩn cấp đề nghị CQĐT, VKS xem xét cho gia đình ông Vĩnh bảo lĩnh bị can để về điều trị bệnh tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Hiện tại, trong quá trình ông Vĩnh nằm điều trị bệnh vẫn luôn có cán bộ quản giáo theo dõi, bảo vệ.
“Tuy vậy, các kiến nghị của luật sư gửi tới cơ quan CSĐT, tòa án, VKS nhưng chưa thấy các đơn vị trên trả lời. Để đảm bảo sức khỏe cho ông Phan Văn Vĩnh, hiện mới có bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai được mời lên Phú Thọ để điều trị riêng cho ông Vĩnh”, luật sư Huyền Trang thông tin thêm.
Theo cáo trạng ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) bị truy tố về cùng tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).
Ông Phan Văn Vĩnh bị cáo buộc khi đương chức đã giúp ông Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài RikVip.
Ông Vĩnh đã ký và trình một số văn bản cho công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) được hoạt động dưới danh nghĩa đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an. Nguyễn Văn Dương được xác định cùng với Phan Sào Nam cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
Đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành, núp dưới vỏ bọc Game bài RikVip bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn. Từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán trên 9 ngàn tỷ đồng, trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game chiếm 97%.
Trong đường dây đánh bạc trên, từ số tiền gần chục nghìn tỷ, nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Hóa được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng. Ngay khi bị bắt, Dương khai nhận đã được hưởng lợi khoảng 800 tỷ đồng.
Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo toàn cầu, hơn 600 ý tưởng khởi nghiệp từ Việt Nam và Ấn Độ đã cùng hội tụ trong Chuyến bay Khởi nghiệp - hành trình nơi 14 dự án xuất sắc nhất sẵn sàng cất cánh kiến tạo tương lai.
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách một số nút giao, tuyến đường để giảm thiểu ùn tắc giao thông (giai đoạn 1).
Hiện nay, các cơ quan báo chí đã được sắp xếp tinh gọn, chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng “một cơ quan - nhiều ấn phẩm - đa nền tảng”, phù hợp với xu thế báo chí hiện đại.
UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Tiếp tay cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu, nhiều nhà mạng, ngân hàng và cả cán bộ trong ngành công an bị đề nghị xử lý theo quy định pháp luật và truy nộp số tiền bất chính.
Không thừa nhận được “trùm” cờ bạc tặng đồng hồ Rolex 7.000 USD, ông Phan Văn Vĩnh khai rằng trả tiền mua chiếc đồng hồ này với giá 1,1 tỷ đồng, nhưng sau đó đã làm mất.
Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin về việc ông Phan Văn Vĩnh – một trong số các bị can vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia, đang nhập viện để điều trị bệnh.
Nhiều vấn đề pháp lý đang gây tranh cãi trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại 5 bệnh viện huyện tỉnh Hà Tĩnh, Luật sư lên tiếng.
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.
Theo luật sư Minh, việc để hình ảnh, logo hoặc tên miền có liên quan đến hoạt động cá cược, cờ bạc xuất hiện trên quà tặng cứu trợ là không phù hợp với chuẩn mực đạo đức và có thể tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Thời gian gần đây, hàng loạt vụ trộm cắp táo tợn liên tiếp xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, từ nhà dân đến chùa chiền. Các đối tượng ngày càng manh động, liều lĩnh, thậm chí ngang nhiên đột nhập giữa ban ngày để chiếm đoạt tài sản.
Trên nhiều tuyến đường ở Đồng Nai, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe máy, xe ba gác, xe tải chở hàng hóa cồng kềnh, vượt xa kích thước cho phép. Những “hung thần lưu động” này không chỉ gây mất mỹ quan giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sự bùng nổ của mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích trong kết nối và chia sẻ thông tin, tuy nhiên tại Đồng Nai, thời gian gần đây cũng ghi nhận không ít trường hợp lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật.
Cả gia đình đi du lịch không may người cha và con bị ong bắp cày đốt hơn 100 nốt. Khi người dân đưa đến viện, bác sĩ nhận định trong 20 năm làm nghề, ông chưa bao giờ chứng kiến điều gì khủng khiếp đến thế.
Đi làm về muộn người đàn ông 51 tuổi ăn vội vài miếng cơm rồi đi tắm nước nóng để thư giãn. Vợ ông vốn quen chồng tắm lâu nên không để ý, nhưng sau hơn nửa giờ không thấy động tĩnh, bà mở cửa thì phát hiện sự việc đau lòng.
Sau 5 năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, cụm công nghiệp Thượng Ninh (Thanh Hóa) vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng, liên tục phải xin gia hạn tiến độ do chủ đầu tư chưa đẩy nhanh thi công.