Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): "Đã đủ chín để có thể thông qua"

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 03/01/2023 | 07:00
0
ĐBQH đoàn Hà Nội kỳ vọng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới, một thời kỳ mới giúp cho ngành y phát triển ổn định.

Tháo gỡ khó khăn một cách căn cơ

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào thứ Năm, ngày 5/1/2023. Tại kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó xem xét, thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Trao đổi với Người Đưa Tin về dự án Luật cũng như kỳ vọng sau khi Luật được thông qua, GS.TS. Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, ĐBQH đoàn Hà Nội cho rằng, dự án Luật đã đủ chín để có thể thông qua tại kỳ họp tới.

Lý do được đại biểu đưa ra là tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thống nhất lùi thời gian thông qua dự Luật này để tiếp tục nghiên cứu, rà soát, với tinh thần đó Bộ Y tế, Ủy ban Xã hội và nhiều chuyên gia đã tham gia rất quyết liệt, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm để bổ sung, hoàn thiện dự án Luật. Nhìn chung, về cơ bản đã giải quyết những vấn đề "nóng" của ngành.

Tiêu điểm - Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): 'Đã đủ chín để có thể thông qua'

ĐBQH Nguyễn Anh Trí kỳ vọng Luật được thông qua sẽ tạo điều kiện tốt để cho ngành y tế, cán bộ y tế yên tâm làm việc.

Thêm nữa, tất cả mọi hoạt động của ngành y tế đang có sự thay đổi rất nhanh vì vậy, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) liên quan đến những thay đổi đó.

Cùng với đó, việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh cũng liên quan đến các Luật, các Nghị định khác đã và đang được sửa đổi như: Luật Giá, Luật BHYT, Luật Đấu thầu… Cho nên, đại biểu cho rằng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cần chủ động làm trước, còn các Luật khác “thay đổi đến đâu thì sẽ điều chỉnh đến đó”.

“Chắc chắn sau khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) thông qua thì sẽ có nhiều Nghị định, Thông tư liên quan được sửa đổi, bổ sung”, đại biểu đoàn Hà Nội chia sẻ.

Bày tỏ sự kỳ vọng của mình vào dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sau khi được thông qua, ĐBQH Nguyễn Anh Trí nói: “Tôi kỳ vọng vào một loạt những vướng mắc cơ bản lâu nay sẽ được tháo gỡ một cách căn cơ, bài bản. Đồng thời, tạo điều kiện tốt để cho ngành y tế, cán bộ y tế yên tâm làm việc thuận lợi, tuân thủ đúng pháp luật”.

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn Hà Nội cũng kỳ vọng Luật được thông qua sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới, một thời kỳ mới để giúp cho ngành y tế phát triển ổn định.

Rà soát kỹ lưỡng, thận trọng

Trước đó, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, quốc hội đã thống nhất lùi thời gian thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Lý do được ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đưa ra là trong quá trình thảo luận, có nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn về các nội dung trong dự thảo luật, đặc biệt phần về chính sách tài chính, cơ chế tài chính cho bệnh viện. Trong đó, có cả vấn đề về tự chủ bệnh viện.

Tại cuộc làm việc với Bộ Y tế về tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 9/12, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Thường trực Ủy ban Xã hội báo cáo tình hình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); đề nghị Thường trực Ủy ban Xã hội và Bộ Y tế thảo luận, thống nhất việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đối với những vấn đề phù hợp mà ĐBQH nêu tại kỳ họp vừa qua.

Cũng tại Phiên họp thứ 18, của UBTVQH ngày 14/12, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, về bố cục của dự thảo Luật, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Thường trực Ủy ban Xã hội đã rà soát các quy định của dự thảo Luật; hoàn thiện, bổ sung các quy định liên quan đến tài chính trong khám bệnh chữa bệnh làm căn cứ để thiết kế 1 mục riêng về các điều kiện bảo đảm về tài chính cho công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Chương X về Các điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh...

Tiêu điểm - Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): 'Đã đủ chín để có thể thông qua' (Hình 2).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình tại phiên họp thứ 18 của UBTVQH.

Về các điểm mới của dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 12 chương, 123 điều, tăng 3 chương (Chương VI, VII, XI) và 32 điều so với Luật hiện hành. Trong đó, quy định 1 mục riêng về các điều kiện bảo đảm về tài chính cho công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Chương X của dự thảo Luật.

Dự thảo Luật có 8 nhóm điểm mới liên quan đến người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật; hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bổ sung quy định về hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, về bảo đảm an ninh trật tự cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và an toàn cho người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

Tiếp thu giải trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng cho biết, sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để hoàn thiện, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến của đại biểu Quốc hội và cố gắng thể hiện tối đa trong dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, Bộ Y tế đã tập trung vào những nội dung chính liên quan đến việc hoàn thiện các quy định về việc kiểm soát, nâng cao chất lượng của người hành nghề, chất lượng của công tác khám, chữa bệnh và hoàn thiện các quy định liên quan đến việc quản lý các cơ sở khám, chữa bệnh và đảm bảo các điều kiện để triển khai thực hiện.

Đồng thời, làm rõ bổ sung nhiều nội dung liên quan đến các điều kiện đảm bảo hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh như các vấn đề liên quan đến tự chủ, giá, xã hội hóa và các nội dung để đảm bảo các hoạt động khác..

Người đứng đầu ngành y tế cho biết, sẽ tiếp tối đa các ý kiến của các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để cố gắng hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội trong Kỳ họp bất thường lần thứ hai tới đây. 

Theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định các nội dung:

Một là, xem xét, thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

Hai là, xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Ba là, xem xét việc tổng kết việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Đồng thời, xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 30 và việc tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Bốn là, xem xét, quyết định một số nội dung về tài chính, ngân sách Nhà nước: việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021;

Việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương;

Năm là, công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (nếu có).

Đối tượng được hưởng BHYT đúng tuyến dù khám chữa bệnh trái tuyến

Thứ 2, 19/12/2022 | 14:41
Khám, chữa bệnh BHYT trái tuyến là tình trạng khá phổ biến hiện nay. Vậy khám chữa bệnh trái tuyến là gì, mức hưởng cụ thể được quy định ra sao...?

UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Thứ 4, 14/12/2022 | 10:08
Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 18, sáng 14/12, UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Sớm hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để trình, xin ý kiến UBTVQH

Thứ 7, 10/12/2022 | 09:42
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) là dự luật quan trọng, định hướng hoạt động quản lý và sự phát triển bền vững của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.