Lời kể cay đắng của nạn nhân bị lừa hàng chục triệu đồng mua vé giả chung kết AFF Cup

Lời kể cay đắng của nạn nhân bị lừa hàng chục triệu đồng mua vé giả chung kết AFF Cup

Thứ 5, 13/12/2018 | 21:31
0
Trong vài ngày qua, đã xuất hiện trình trạng nhóm lừa đảo đăng thông tin bán vé xem trận chung kết bóng đá AFF Cup 2018 trên Facebook, nhưng khi giao dịch hoàn tất, người mua mới phát hiện ra họ đã bị giao toàn vé giả.

Trước thềm trận chung kết bóng đá AFF Cup 2018, chiếc vé vào xem tại SVĐ Mỹ Đình trở nên “quý hiếm” hơn bao giờ hết, do nhu cầu thị trường quá lớn. Bởi vậy, đã có một số bạn trẻ muốn đứng ra làm đại lý phân phối, trong khi số khác có nhu cầu mua vé để tới sân cổ vũ. Nhưng đáng tiếc, không ít người đã rơi vào bẫy lừa hoàn hảo của những kẻ in vé giả, và chịu cay đắng khi biết mình đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để đổi lấy những tờ giấy in màu vô giá trị.

An ninh - Hình sự - Lời kể cay đắng của nạn nhân bị lừa hàng chục triệu đồng mua vé giả chung kết AFF Cup

Những chiếc vé giả trông giống như thật này đã khiến nhiều người rơi vào cảnhkhóc dở mếu dở.

Sau khi ghi nhận thông tin của hai nạn nhân nữ bị lừa 6 triệu đồng, PV báo ANTĐ tiếp tục gặp và ghi lại lời kể đầy cay đắng của một nạn nhân nữ khác đã chuyển 18 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Dưới đây là video clip ghi lại cuộc trao đổi:

Lời kể cay đắng của nạn nhân bị lừa mua vé giả chung kết AFF Cup

Cụ thể, chị P.A (SN 1994, trú tại Hà Nội) cho biết, chị thường kinh doanh một số mặt hàng trực tuyến, và gần đây, chị được bạn giới thiệu có Facebook Dung Vũ bán vé xem trận chung kết bóng đá AFF Cup 2018.

“Bạn tôi rất nhiệt tình, nói rằng từng giao dịch với tài khoản Facebook này, và đã cầm Chứng minh nhân dân của cô ta, tên là Vũ Thị Dung. Nên tôi rất tin tưởng. Nhưng sau này, khi biết bị lừa, tôi hỏi lại bạn thì hóa ra bạn tôi cũng bị lừa như tôi”, chị P.A chia sẻ.

Sau khi liên lạc với Facebook Dung Vũ và được báo giá một cặp vé ở khán đài A-B là 5,5 triệu đồng, ở khán đài C-D là 3,5 triệu đồng, chị P.A đã đăng thông tin có vé lên mạng và nhận đặt cho bạn bè, qua đó hoạt động như một đại lý bán vé thứ cấp.

An ninh - Hình sự - Lời kể cay đắng của nạn nhân bị lừa hàng chục triệu đồng mua vé giả chung kết AFF Cup (Hình 2).

Một chiếc vé giả màu mè như thế này được "hét giá" vài triệu đồng. Kẻ lừa đảo có thể "kiếm bộn".

“Cứ ai muốn mua vé thì lại chuyển khoản đặt cọc cho tôi, để tôi chuyển cho Dung Vũ. Dù chưa gặp mặt nhưng tôi khá tin nguồn vé này, khi cô ta gửi những hình ảnh chuyển khoản của các khách hàng khác để làm tin. Do vậy, chiều ngày 11/12, tôi đã chuyển khoản đặt cọc tổng cộng là 18.750.000 đồng cho Facebook Dung Vũ. Cô ta hẹn tối 11/12 sẽ có vé giao cho tôi”, chị P.A cho biết.

Tuy nhiên, đến tối 11/12, kẻ lừa đảo lần lữa, và liên tiếp thất hứa trong những lịch hẹn giao vé tiếp theo, khiến chị P.A vô cùng sốt ruột. Sau 4-5 lần sai hẹn, kẻ lừa đảo hẹn giao vé cho chị P.A vào lúc 21h30 ngày 12/12 tại ngã ba Tây Kết – Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Song chị P.A chờ mãi không thấy, gọi điện thì đầu dây bên kia không nghe, và tài khoản Dung Vũ cũng chặn luôn Facebook của chị P.A. Sau đó, dựa vào một số manh mối, chị P.A đã liên lạc được với hai người là nạn nhân của nhóm lừa đảo này, chính là các chị N.L và L.K mà Báo ANTĐ đã đề cập.

Mặt sau vé có cả mã QR Code, nhưng cả tập vé đều có một mã QR giống hệt nhau.

An ninh - Hình sự - Lời kể cay đắng của nạn nhân bị lừa hàng chục triệu đồng mua vé giả chung kết AFF Cup

Mặt sau vé có cả mã QR Code, nhưng cả tập vé đều có một mã QR giống hệt nhau.

Khác với chị P.A, chị N.L và L.K đã nhận được vé từ Facebook Dung Vũ, nhưng đó đều là vé giả, được in màu và dán tem rất đẹp.

“Với tôi, đó là số tiền không hề nhỏ. Tôi vô cùng phẫn nộ, bức xúc với trò lừa đảo đó. Chưa kể, nếu không biết mà giao vé cho người khác, họ lặn lội tới sân, chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để rồi bị loại ra ngoài vì vé giả, thì sẽ tồi tệ như thế nào? Tôi quyết tâm gửi đơn khiếu nại để tố cáo hành vi của chúng”, chị P.A khẳng định.

Cũng trong ngày 12/12, nhóm lừa đảo của Facebook Dung Vũ đã mang nhiều cặp vé giả tới giao cho một phụ nữ tại Hà Nội, song bị phát hiện và đã phải trả lại tiền. Vụ việc đã được quay lại và đăng lên mạng, khiến dư luận xôn xao.

Hiện các nạn nhân đã trình báo sự việc tới Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội).

Theo Báo An ninh Thủ đô

"Dân phe" gom vé trận chung kết Việt Nam vs Malaysia gấp 100 lần giá vòng bảng

Thứ 5, 13/12/2018 | 16:01
Tại trận đấu vòng bảng Việt Nam với Malaysia, "dân phe" gom vé với giá cao hơn giá gốc chỉ 50.000 đồng, thì vẫn đối thủ Malaysia, tại trận chung kết giá vé được phe mua lại với giá gấp 100 lần so với trận vòng bảng.

Phát hiện trang đặt vé online xem chung kết AFF Cup giả mạo

Thứ 2, 10/12/2018 | 07:42
Hôm nay vé online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ chính thức được mở bán. Tuy nhiên, người hâm mộ phải hết sức lưu ý và cảnh giác để tránh bị lừa đảo vì đã xuất hiện trang đặt vé online xem chung kết AFF Cup giả mạo.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.