Loay hoay xử lý doanh nghiệp nhập trâu, bò lấn chiếm 1.600m2 đất
Ngô Thị Huyền
Thứ 6, 07/04/2023 16:15
0
Sau 15 ngày phát hiện hành vi lấn chiếm 1.600m2 đất ngoài phạm vi dự án của Công ty Lê Dũng Linh, cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay tìm phương án xử lý.
Doanh nghiệp lấn chiếm 1.600m2 đất
Sáng 7/4, trao đổi với PV Người đưa tin, ông Đinh Văn Chinh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đến sự việc Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh (Công ty Lê Dũng Linh) lấn chiếm 1.600m2 đất trong quá trình mở rộng khu cách ly, trạm trung chuyển trâu, bò, đơn vị vẫn chưa lập được biên bản vi phạm hành chính.
Trước đó, ngày 24/3, chính quyền địa phương xã Dân Hóa, nhận được nguồn tin phản ánh từ người dân về việc tại khu vực dự án khu cách ly, trạm trung chuyển trâu bò của Công ty Lê Dũng Linh đang tiến hành hoạt động san lấp mặt bằng để cải tạo dự án. Quá trình thực hiện việc lấn chiếm đất rừng để mở rộng khu cách ly động vật, Công ty Lê Dũng Linh đã huy động nhân lực, phương tiện để khoan đá rồi cho lên xe vận chuyển ra ngoài. Đồng thời cho máy xúc san ủi một diện tích đất khá lớn trên đồi cao phía sau trạm trung chuyển.
Công ty Lê Dũng Linh đã huy động nhân lực, phương tiện để khoan đá rồi cho lên xe vận chuyển ra ngoài. Đồng thời cho máy xúc san ủi một diện tích đất khá lớn trên đồi cao phía sau trạm trung chuyển.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với đại diện Văn phòng Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đại diện Công ty Lê Dũng Linh, tiến hành ghi nhận vụ việc.
Biên bản làm việc ngày 24/3, nêu rõ: “Tổ kiểm tra liên ngành đã dùng máy GPS để đo đạc và đối chiếu với hồ sơ dự án được cấp phép thì Công ty Lê Dũng Linh đã san gạt vượt diện tích cho phép khoảng 1.600m2 (đất rừng sản xuất do cộng đồng bản Cha Lo quản lý).
Tổ kiểm tra liên ngành yêu cầu Công ty này dừng hoạt động san lấp. Đồng thời, thống nhất xác nhận sự việc trên làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý”.
Loay hoay tìm phương án xử lý
Sự việc được phát hiện từ ngày 24/3 nhưng đến nay (ngày 7/4), cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa lập được biên bản vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án.
Lý giải về điều này, ông Đinh Minh Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Minh Hóa cho biết, việc lập biên bản vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của xã.
“Xã báo cáo, chủ đầu tư đã dừng lại sự việc đó rồi. Xã lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền, nếu thuộc xã thì xã xử lý, nếu thuộc thẩm quyền của huyện thì phòng sẽ tham mưu cho UBND huyện xử lý vi phạm hành chính”, ông Tuấn thông tin.
Ông Tuấn cũng khẳng định, hiện xã chưa lập được biên bản vi phạm hành chính. Sở dĩ lâu như vậy vì liên quan đến hồ sơ quy hoạch Khu kinh tế, các cơ quan chức năng quản lý quy hoạch; mà xã thì họ không quản lý hồ sơ đó để xác định diện tích vi phạm thuộc vào quy hoạch đất gì. Nên không xác định được loại đất vi phạm để xử lý vi phạm. Toàn bộ hồ sơ quy hoạch thì huyện không có, ở xã thì họ không lưu hồ sơ.
Chủ tịch xã Dân Hóa cũng thừa nhận, trách nhiệm đầu tiên để hoàn thiện hồ sơ thuộc về xã. Hiện xã mới chỉ lập biên bản làm việc, còn biên bản vi phạm hành chính, do chưa xác định được diện tích cụ thể từng loại đất nên vẫn chưa làm được.
Trạm Trung chuyển, khu cách ly trâu bò của Công ty Lê Dũng Linh.
Chủ tịch xã Dân Hóa, cho biết thêm: “Xã không quản lý hết tất cả các loại quy hoạch, có nhiều loại quy hoạch của cấp trên quản lý, đặc biệt là quy hoạch của khu kinh tế thì xã không hề biết nên không có cơ sở nào để xác định loại quy hoạch xem là họ vi phạm loại đất nào để lập biên bản. Bởi vì lập biên bản xử lý vi phạm hành chính thì phải chính xác về diện tích, loại đất chứ không thể lập lờ được”.
Theo Chủ tịch xã Dân Hóa, xã đã báo cáo sự việc, chờ để huyện chỉ đạo phối hợp với các đơn vị như thế nào. Bởi trong tổng số đất vi phạm mới chỉ xác định được 452m2 là đất rừng sản xuất, vẫn còn hơn 1.000m2 chưa xác định được chính xác loại đất.
Khi PV đặt câu hỏi, tại sao việc lấn chiếm đất diễn ra trong thời gian dài, với diện tích lớn nhưng chỉ đến khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương mới biết? Chủ tịch UBND xã Dân Hóa cho biết: “Sự việc do người dân phản ánh rồi anh em đi kiểm tra, chứ các khu đó thì xã cũng khó mà tiếp cận. Nói chung là diện tích đất đó được UBND tỉnh cấp rồi nên trong quá trình họ làm, mình vẫn chưa xác định rõ là họ làm trong hay ngoài, sau này mới phát hiện được. Bởi vì khi có nội dung thông tin, xã mới lập đoàn với các cơ quan liên quan đi kiểm tra thì mới xác định được”.
Khi được hỏi về trách nhiệm của Ban quản lý KKT Cửa khẩu Cha Lo trong sự việc này, ông Phạm Tiến Duật, Phó Trưởng ban - Trưởng đại diện tại KKT cửa khẩu Cha Lo, lại khẳng định: “Cái đó nằm vào đất ngoài phạm vi dự án nên thuộc xã quản lý. Mình quản lý trong dự án đã được cấp phép, còn nếu ngoài phạm vi đó thì thuộc địa bàn đất do xã quản lý”.
Được biết, ngày 20/1/2017 UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu cách ly, trạm trung chuyển trâu, bò của Công ty TNHH thương mại Lê Dũng Linh. Mục tiêu của dự án là chăn nuôi, vỗ béo, nhằm cung cấp con giống; tăng năng suất trong sản xuất nông nghiệp; cung cấp cho thị trường thực phẩm đảm bảo chất lượng.
Quy mô đầu tư, công suất khoảng 500 con/lần chứa. Các hạng mục đầu tư chủ yếu là chuồng trại cơ bản là 1.400m2; kho chứa thức ăn khoảng 100m2; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ; xây dựng hệ thống cấp nước, cấp điện; hệ thống xử lý chất thải, khu vực trồng cỏ và các hạng mục phụ trợ khác. Diện tích đât sử dụng dự kiến là 3.272m2 với tổng vốn đầu tư 9,760 tỷ đồng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp. Địa điểm thực hiện tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, với thời gian hoạt động 50 năm. Đây là đơn vị nhập khẩu trâu bò lớn nhất Quảng Bình.
Theo tìm hiểu, đây không phải là lần đầu Công ty này vi phạm mà trước đó, vào năm 2016, mặc dù chưa được cơ quan chức năng cho phép nhưng công trình trại cách ly trâu bò với diện tích lên đến gần 10ha của Công ty TNHH thương mại Lê Dũng Linh (tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch) vẫn ngang nhiên xây dựng mở rộng cơ sở hạ tầng, tổ chức hoạt động. Sự việc đã bị UBND xã Quảng Tùng lập biên bản và xử lý.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Việc quản lý, sử dụng khu neo đậu tránh trú bão (KNĐTTB) Sông Đốc còn lỏng lẻo dẫn đến các doanh nghiệp đua nhau lấn chiếm… Tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý dứt điểm.
Mặc dù không nằm trong tâm bão số 5, nhưng nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng biển dữ dội.
Tính đến 6h ngày 25/8, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán tại chỗ và tập trung tổng số 1.362 hộ/4.139 người nhằm đảm bảo an toàn tính mạng người dân khi bão số 5 đổ bộ.
Ngay trong tối 24/8, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị trực tuyến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phương án ứng phó với cơn bão số 5 (KAJIKI) và mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị triển khai đồng loạt các biện pháp phòng, chống, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.
Mặc dù chưa đến kỳ thu hoạch nhưng trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, người dân Quảng Trị phải thức xuyên đêm gặt lúa nhằm tránh thiệt hại do bão gây ra.
Bão số 5 đổ bộ khiến biển có đợt sóng lớn đã vượt qua cả tuyến kè chắn sóng, mang theo một lượng lớn nước mặn và cát vào các tuyến đường ở phường Cửa Lò. Nhiều tuyến đường ở địa phương này chìm trong biển nước.
Mặc dù không nằm trong tâm bão số 5, nhưng nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng biển dữ dội.
Mùa nước nổi lại về, phủ trắng cánh đồng Đồng Tháp Mười. Trong dòng nước bạc, người dân tất bật giăng lưới, hái bông điên điển, nhặt rau nhút… Những nghề ‘ăn theo’ con nước không chỉ giữ hồn quê, mà còn giúp bà con trang trải cuộc sống.
Nguyễn Quang Trường là đối tượng trong đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng có trụ sở tại Campuchia từng xuất hiện trên mạng xã hội với vỏ bọc là thanh niên "con nhà nghèo vượt khó", sở hữu siêu xe Lamborghini Urus, Mercedes S450 Luxury .
Phó Tổng thống JD Vance cho biết Nga đã có những nhượng bộ đáng kể đối với Tổng thống Donald Trump khi thể hiện “sự sẵn sàng linh hoạt về một số yêu cầu”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.