Lộ diện 'nhạc trưởng' thực sự chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria

Lộ diện 'nhạc trưởng' thực sự chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria

Chủ nhật, 27/03/2016 | 09:38
0
Cụm từ "nhạc trưởng chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria" được dùng để mô tả vị tư lệnh chịu trách nhiệm chính trong các chiến dịch can thiệp quân sự của Nga ở Syria.

Thế giới - Lộ diện 'nhạc trưởng' thực sự chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria

Tổng thống Nga Putin và Thượng tướng Alexander Dvornikov.

Báo Gazeta của Nga gần đây có báo cáo cho biết, sau khi quân đội Nga thực hiện chiến dịch rút dần quân bị về nước theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, đã lộ diện người "nhạc trưởng chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria".

Cụm từ "nhạc trưởng chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria" được dùng để mô tả vị tư lệnh chịu trách nhiệm chính trong các chiến dịch can thiệp quân sự của Nga ở Syria.

Người được báo Gazeta đề cập đến trong báo cáo tin của mình là Thượng tướng Alexander Dvornikov.

Alexander Dvornikov được cho là người chỉ huy trực tiếp các chiến dịch quân sự ở Syria theo lệnh của Tổng thống Putin.

Vai trò của ông Alexander Dvornikov chỉ được tiết lộ gần đây khi ông tham gia trả lời một cuộc phỏng vấn một tờ báo hàng đầu của Nga về những đánh giá tổng thể của Moscow sau các chiến dịch quân sự ở cộng hòa Syria.

Thế giới - Lộ diện 'nhạc trưởng' thực sự chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria (Hình 2).

Thượng tướng Alexander Dvornikov.

Hôm 24/3 vừa qua, Thượng tướng Alexander Dvornikov đã tham gia cuộc phỏng vấn của báo Rossiyskaya Gazeta, trong đó vị tướng này đã nói về những kết quả thành công trong các chiến dịch quân sự của nước này ở Trung Đông, cụ thể là Syria.

Trước đó, Thượng tướng Alexander Dvornikov là một trong số những quân nhân, sỹ quan cấp cao của quân đội Nga được vinh danh trong một sự kiện tổ chức ngày 17/3 nơi có sự tham dự của đích thân Tổng thống Putin.

Thượng tướng Alexander Dvornikov đã được nhà lãnh đạo, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin trao Huy chương vàng Anh Hùng Nga.

Thế giới - Lộ diện 'nhạc trưởng' thực sự chỉ huy dàn vũ khí Nga ở Syria (Hình 3).

Thượng tướng Alexander Dvornikov.

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.