“Lình xình“ dự án Học viện Chính sách và phát triển

“Lình xình“ dự án Học viện Chính sách và phát triển

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Có tổng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước lên tới hơn 1.500 tỷ đồng, nhưng Dự án đầu tư xây dựng công trình Học viện Chính sách và phát triển không những bê trễ tiến độ mà còn xảy ra quá nhiều việc “lình xình”.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Học viện Chính sách và phát triển, địa điểm tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Học viện từ năm 2008 và phê duyệt ngày 10/02/2010 với tổng mức đầu tư lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Ngày 9/8/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định số 1309/QĐ – BKH phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án trên với rất nhiều gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp.

Trong các gói thầu dịch vụ tư vấn có gói mang ký hiệu số TV – 02 (thiết kế khu nhà làm việc các khoa và bộ môn, giảng đường, hội trường) đã được duyệt giá gói thầu là 4,403 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 14/9/2010, Học viện lại phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu trên với giá trúng thầu là 6,03 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là TCty tư vấn xây dựng Việt Nam.

Bất động sản - “Lình xình“ dự án Học viện Chính sách và phát triển

Đất để xây dựng dự án vẫn là đồng lúa mênh mông.

Điều đáng nói là trong Biểu đánh giá Hồ sơ đề xuất của các cá nhân đối với hồ sơ của TCty tư vấn xây dựng Việt Nam cũng chỉ đơn thuần là đánh dấu (x) vào phần “Đạt” hay “Không đạt” mà không thể hiện bất cứ thông tin nào về năng lực, kinh nghiệm... cụ thể của nhà thầu.

Đặc biệt tại gói thầu khoan khảo sát, ông Trịnh Huy Lập là phó giám đốc Học viện, kiêm trưởng Ban quản lý dự án đã dùng quyền của mình yêu cầu cán bộ cấp dưới làm hồ sơ và xét chọn nhà thầu khoan khảo sát địa chất. Không tổ chức cuộc họp lựa chọn nhà thầu mà vẫn yêu cầu cán bộ làm hồ sơ xét thầu và làm biên bản lựa chọn nhà thầu do ông Lập tiến cử.

Ngày 28/4/2011, tại trụ sở Ban quản lý dự án, ông Phạm Quốc Trinh là cán bộ Ban quản lý dự án đã xông vào túm cổ và có những lời lẽ xúc phạm bà Nguyễn Thị Phương Quỳnh, thuộc Bộ phận Kế hoạch – Tài chính. Lý do là bà Quỳnh đã không quyết toán số tiền 10 triệu đồng mà ông Trinh đã tạm ứng vì thiếu rất nhiều chứng từ theo quy định. Hành vi của ông Trinh được chính ông Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện thừa nhận là không đẹp, không đúng mực nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Ngày 19/10/2010, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra Thông báo số 54/TB – UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Bùi Vĩnh Kiên tại cuộc họp triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình Học viện Chính sách và phát triển địa điểm tại TP. Bắc Ninh. Theo đó, việc hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, bồi thường GPMB trình duyệt xong trước ngày 15/11/2010; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong tháng 12/2010 và tổ chức bàn giao đất vào tháng 01/2011. Tuy nhiên, các mốc thời gian trên đều không đạt được vì thế đến nay dự án vẫn là bãi đất trống.

Có thể thấy Dự án đầu tư xây dựng công trình Học viện Chính sách và phát triển là dự án rất lớn với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước lên tới hơn 1.500 tỷ đồng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và giao cho Học viện Chính sách và phát triển làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ khi dự án được phê duyệt đến nay đã xảy ra nhiều vụ việc “lình xình” và bất thường trong khi tiến độ dự án lại rất chậm chạp, gây bất bình trong giảng viên của Học viện và lãng phí tiền của nhà nước.

Theo Pháp luật Việt Nam


Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Khởi công CCN 50 ha có tổng vốn đầu tư 700 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:24
Cụm công nghiệp Tiên Cường 2 diện tích 50 ha trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng, thu hút đa ngành, lĩnh vực như công nghiệp nhẹ, công nghệ sạch, công nghiệp.

Đà Nẵng chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án không đúng để rao bán

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Quảng Ninh: Khởi công dự án FDI hơn 35 triệu USD tại KCN Sông Khoai

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:17
Đây là dự án sản xuất máy dò góc tuyệt đối cho động cơ ô tô điện của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản triển khai tại KCN Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Dấu hiệu khởi sắc của thị trường địa ốc và kỳ vọng “hút” dòng vốn FDI

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Thị trường bất động sản ghi nhận sự khởi sắc. Đây là động thái lạc quan khiến các chuyên gia bày tỏ kỳ vọng dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào bất động sản.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án không đúng để rao bán

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?