Lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tốn kém kỷ lục

Lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tốn kém kỷ lục

Thứ 4, 20/04/2022 | 14:38
0
Buổi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có chi phí dự kiến lên đến 3,3 tỷ won, mức chi lớn nhất từ trước đến nay.

Buổi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ diễn ra tại quảng trường trước tòa nhà Quốc hội vào ngày 10/5 với chi phí dự kiến lên đến 3,3 tỷ won (2,66 triệu USD), mức chi lớn nhất từ trước đến nay.

Ủy ban chuyển tiếp của chính phủ mới ngày 20/4 cho biết, khoảng 41.000 người dự kiến sẽ được mời tham dự buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Yoon.

Ban tổ chức lễ nhậm chức của Tổng thống Yoon trước đó lên kế hoạch mời khoảng 10.000 người. Số lượng quan khách được mời tăng hơn dự kiến do Hàn Quốc đã dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế phòng dịch Covid-19, ngoại trừ quy định đeo khẩu trang từ ngày 18/4, thông báo từ Ủy ban chuyển tiếp cho hay.

Quan khách tham dự bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị, quan chức ngoại giao, đại diện các nghiệp đoàn, công dân. Đại diện các gia đình thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng trong vụ chìm tàu chiến Cheonan năm 2010 cũng sẽ được mời tham dự sự kiện.

Đặc biệt, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã mời cựu Tổng thống Park Geun-hye từng bị truy tố đến dự lễ nhậm chức của ông. Cựu công tố viên chia sẻ ông "rất muốn chữa lành vết thương" trong lễ nhậm chức tổng thống của mình vào tháng tới.

"Chúng tôi có quá khứ. Tôi nói với bà ấy rằng tôi cảm thấy tiếc về điều đó. Tôi cũng đề cập tới cuộc sống và sức khỏe của bà ấy", ông Yoon nói với báo giới.

Được biết, hồi năm 2016, khi còn là một công tố viên, ông Yoon đã dẫn đầu nhóm điều tra bê bối tham nhũng của bà Park. Vụ việc này khiến nữ lãnh đạo bị luận tội, cách chức và ngồi tù.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Yoon cho biết mặc dù “đã làm những gì phải làm với tư cách là một công tố viên”, nhưng ông vẫn lấy làm tiếc về bà Park.

Bà Park được ân xá hồi tháng 12 sau khi ngồi tù 4 năm 9 tháng với bản án 22 năm tù vì tội tham nhũng. Sau nhiều tháng điều trị tại một bệnh viện ở Seoul, bà đã trở về tư dinh ở quê nhà Daegu vào tháng trước.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Người Lao Động)

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc không vội cải tổ bộ máy chính phủ mới

Thứ 7, 09/04/2022 | 09:00
Trong thời gian chuyển giao quyền lực, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc sẽ không vội vàng cải tổ bộ máy chính phủ mới.

Tân Tổng thống Hàn Quốc xúc tiến thành lập chính phủ mới

Thứ 4, 30/03/2022 | 14:14
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc đặt trọng tâm phục hồi nền kinh tế nên các nhân vật trong lĩnh vực kinh tế được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức vụ thủ tướng.

58,1% người dân Hàn Quốc phản đối kế hoạch di dời Văn phòng Tổng thống

Thứ 4, 23/03/2022 | 08:00
Theo kết quả thăm dò ý kiến, 58,1% số người Hàn Quốc được hỏi phản đối kế hoạch chuyển Văn phòng Tổng thống ra khỏi Phủ Tổng thống (Nhà Xanh).

Hàn Quốc: Tổng thống đắc cử cam kết xây dựng công tác phòng thủ mạnh mẽ

Thứ 5, 10/03/2022 | 14:27
Sáng 10/3, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có bài phát biểu tại Thư viện Quốc hội Quốc gia sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.