Lê Huy Chiến: Thành công từ sự cố gắng và đương đầu với khó khăn

Thứ 6, 03/06/2022 | 11:15
0

Không chỉ biết đến với vai trò đạo diễn, Lê Huy Chiến còn là gương mặt được nhiều cá nhân, doanh nghiệp “chọn mặt gửi vàng” để tư vấn, xây dựng thương hiệu, nhân hiệu hiệu quả. Anh thành công sau những nỗ lực của bản thân dù tuổi đời còn khá trẻ.

Trong thời đại số, xây dựng thương hiệu cá nhân, doanh nghiệp là vấn đề đặc biệt quan trọng và được nhiều người quan tâm. Bằng kinh nghiệm và tầm nhìn của một người trẻ, Lê Huy Chiến đã đưa ra giải pháp, kế hoạch và các chiến lược truyền thông cụ thể để xây dựng nhân hiệu, thương hiệu cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Cần biết - Lê Huy Chiến: Thành công từ sự cố gắng và đương đầu với khó khăn

Anh Lê Huy Chiến hiện tại đang công tác tại một công ty truyền thông hoạt động chính ở 4 mảng: Media, Marketing truyền thông, Đạo diễn và Đào tạo nhân sự ở các lĩnh vực liên quan.

Được biết, trước khi khẳng định được thương hiệu cá nhân như hiện tại, Lê Huy Chiến đã trải qua không ít khó khăn. Sự cạnh tranh về giá, sự sinh sôi của các đối thủ cạnh tranh, sự phân tán của thị trường hay sự ngại thay đổi trong tư duy của doanh nghiệp, cá nhân khiến anh không ít lần muốn bỏ cuộc.

Cần biết - Lê Huy Chiến: Thành công từ sự cố gắng và đương đầu với khó khăn (Hình 2).

Thế nhưng, cũng nhờ vậy mà anh thấu hiểu các vấn đề mà doanh nghiệp, cá nhân gặp phải. Để từ đó anh lên kế hoạch và xây dựng các chiến lược truyền thông phù hợp với từng đối tượng, khách hàng sao cho ấn tượng và hiệu quả nhất.

Lê Huy Chiến cho rằng: "Trong mỗi cột mốc, dù thành hay bại, điều tôi luôn theo đuổi là niềm vui và cảm giác hạnh phúc, được cháy hết mình với quyết định tại thời điểm đó. Đam mê là chất xúc tác giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn và là niềm hạnh phúc ở cuối con đường khi vượt qua chính mình. Còn thành công là hành trình cần nhiều nỗ lực để chinh phục, nếu chỉ đam mê cũng chưa đủ".

Cần biết - Lê Huy Chiến: Thành công từ sự cố gắng và đương đầu với khó khăn (Hình 3).

Dù mới tham gia thị trường không quá lâu so với nhiều ông lớn khác nhưng Lê Huy Chiến đã trở thành đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực truyền thông, marketing và sản xuất hình ảnh thương mại, có thể kể đến như Công ty TNHH Truyền thông FlyGroup, công ty TNHH thời trang Dorii, công ty TNHH dịch vụ quản lý tài sản VSip FMS , công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng, công ty TNHH TM - SX - DV Quyền Auto, ngân hàng Techcombank vùng 14 - 15, công ty cổ phần đầu tư Nam Long, công ty TNHH mô giới bất động sản Thanh Hùng... và nhiều đối tác khác. Anh cho biết bản thân mình đang học hỏi để định hướng mở rộng hoạt động trong vai trò một đạo diễn phim.

Cần biết - Lê Huy Chiến: Thành công từ sự cố gắng và đương đầu với khó khăn (Hình 4).

Ngoài vai trò kể trên, Lê Huy Chiến cũng chính là gương mặt đứng đằng sau thành công của một loạt chương trình. Với vai trò hình ảnh, anh đã góp phần vào sự thắng lợi của các cuộc thi đình đám như Nữ hoàng quyến rũ, Miss sexy model, giám khảo cuộc thi Nữ hoàng quyến rũ, giám khảo cuộc thi Người đẹp núi Ấn Sông Trà …

Cần biết - Lê Huy Chiến: Thành công từ sự cố gắng và đương đầu với khó khăn (Hình 5).

Và mới đây, bên cạnh dàn sao đình đám như NSƯT Lê Cung Bắc, Hoa hậu Việt Nam Thế giới Lương Thùy Linh, Á hậu Việt Nam Thúy An, MC Thanh Bạch, “Bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung… cùng Lê Huy Chiến đã đảm nhận vai trò đạo diễn và giám khảo tại chương trình “Đại sứ Áo dài nhí Dorri”. Trong vai trò người “cầm cân nảy mực”, anh được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp tận tâm và minh bạch.

Cần biết - Lê Huy Chiến: Thành công từ sự cố gắng và đương đầu với khó khăn (Hình 6).

Lê Huy Chiến cũng cho biết, trên con đường đi tìm thành công, không thể tránh khỏi những thất bại đắng cay, nhưng đó cũng chính là bài học xương máu để chúng ta hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Chỉ cần không từ bỏ, thì thành công chắc chắn sẽ tìm đến.

Thu Hà

Đạo diễn Hàn Quốc chia sẻ kỷ niệm khi đến Việt Nam quay phim The Outlaws 2

Thứ 3, 24/05/2022 | 19:00
Ra mắt ngày 18/5, chỉ mất chưa đầy 4 ngày bộ phim The Outlaws 2 đã chính thức vượt mốc 2 triệu khán giả và giữ vị trí số 1 tại các phòng vé tại Hàn Quốc.

Tp.HCM: Nhiều nghệ sĩ đến tiễn biệt “đạo diễn vàng” sân khấu kịch Idecaf

Thứ 5, 17/03/2022 | 21:02
Tại lễ tang của đạo diễn Vũ Minh, nhiều nghệ sĩ đã đến viếng, chia buồn với gia đình “đạo diễn vàng” của sân khấu kịch Idecaf.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.