Lễ hội Hoa hồng Bulgaria năm nay sẽ thay đổi địa điểm tổ chức

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria năm nay sẽ thay đổi địa điểm tổ chức

Đinh Lạc Thành
Thứ 7, 24/02/2018 | 11:47
0
Trong cuộc họp báo mới đây, ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng ban tổ chức (BTC) lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè 2018 cam đoan sẽ không để xảy ra tình trạng lộn xộn, giá vé đẩy cao hay tình trạng hoa giả nhiều hơn hoa thật như năm ngoái.

Chiều ngày 23/2, BTC lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè 2018 đã thẳng thắn trao đổi với báo chí xoay quanh việc tổ chức lần hai lễ hội này tại Công viên nước Hồ Tây từ ngày 8- 11/3/2018.

Theo BTC lễ hội, Đại sứ quán Bulgaria phối hợp với Viện Di truyền giống Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhập về 1.680 cây hồng Bulgaria gồm 114 loại hồng khác nhau.

Hiện tại, số lượng hoa hồng Bulgaria đã được vận chuyển về trại thực nghiệm ở Văn Giang (Hưng Yên) chăm sóc được hơn 2 tuần.  BTC cam đoan, để khắc phục tình trạng thiếu hoa như năm ngoái, năm nay BTC đã chuẩn bị đủ số lượng hoa đáp ứng nhu cầu của lễ hội diễn ra trong 4 ngày.

Văn hoá - Lễ hội Hoa hồng Bulgaria năm nay sẽ thay đổi địa điểm tổ chức

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè 2018 lần 2 được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây từ ngày 8- 11/3/2018.

Tuy nhiên, do hoa được chăm sóc trong thời gian ngắn nên hiện nay tuy hoa đã nở đúng độ nhưng vẫn chưa đạt được độ đẹp nhất về màu sắc cũng như kích cỡ. BTC hy vọng, hoa hồng Bulgaria vẫn đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả.

Văn hoá - Lễ hội Hoa hồng Bulgaria năm nay sẽ thay đổi địa điểm tổ chức (Hình 2).

Ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng BTC lễ hội hoa hồng cam đoan không để xảy ra tình trạng lộn xộn, giá vé bị đẩy cao như năm ngoái.

Trả lời câu hỏi của PV về những phương án để tránh “lùm xùm” giống năm ngoái như: Hiện tượng quá tải người đến dự hội, hoa giả nhiều hơn hoa thật, giá vé bị đẩy lên cao…, ông Nguyễn Đức Liên cho biết, năm nay BTC cam đoan sẽ không để xảy ra tình trạng lộn xộn, giá vé "chợ đen" bị đẩy lên cao, cũng như phàn nàn của khách tham quan vì hoa giả nhiều hơn hoa thật.

Ông Liên lý giải, năm ngoái do lần đầu tiên tổ chức chưa có kinh nghiệm, lại diễn ra tại đảo Ngọc của Công viên Thống Nhất với sức chứa 700 người nên BTC đã không lường trước được lượng người đến dự quá đông, gây ra việc quá tải, lộn xộn đáng tiếc. 

“Năm nay, chúng tôi quyết định tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây có thể đáp ứng được 12.000 – 15.000 khách. Tiêng khu vực sân khấu cũng có sức chứa 4.000 người nên chúng tôi tự tin rằng, sẽ tránh được tình trạng quá tải, lộn xộn”, ông Nguyễn Đức Liên bày tỏ.

Theo đó, BTC cũng sẽ kết hợp với các chuyên gia để duy trì độ tươi lâu cho hoa hồng tại Lễ hội. "Tuổi thọ của hoa hồng chỉ được hai ngày, vì thế các lực lượng chức năng sẽ cố gắng để hoa tươi lâu hơn. BTC cũng hy vọng rằng, ý thức của người dân sẽ được nâng cao, để vừa đi ngắm hoa, vừa bảo vệ hoa cho Lễ hội" - ông Liên cho hay.

1.000 cây hồng Bulgaria sẽ được trưng bày tại Lễ hội Hoa hồng 2018

Thứ 3, 20/02/2018 | 15:35
Để tránh những hạn chế năm ngoái khi số lượng hồng chưa đáp ứng được kỳ vọng của công chúng, năm nay, BTC lễ hội mời các chủ vườn hoa hồng lớn tham gia.

Sở Văn hóa và Thể thao HN lên tiếng về Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Thứ 7, 04/03/2017 | 18:56
Sở VH & TT Hà Nội đã có công văn khẩn gửi công ty cổ phần truyền thông G&G Việt Nam (đơn vị tổ chức lễ hội) yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria.

Lễ hội hoa hồng lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Thứ 6, 10/02/2017 | 13:51
“Lễ hội Hoa hồng Bulgari & Bạn bè” sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...