Lật tẩy chiêu trò câu khách của "trung tâm" học lái ô-tô “rởm” ở Huế
Lê Công Thành
Thứ 6, 16/07/2021 14:30
0
Lật tẩy chiêu trò lôi kéo học viên của một “trung tâm” học lái ô-tô “rởm” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Do nhu cầu sở hữu ô-tô ngày càng tăng khiến nhu cầu học lái xe hơi cũng vì thế mà tăng ồ ạt. Tuy nhiên, khi tìm được trung tâm dạy lái uy tín, chất lượng, nhiều người đã bị “lạc” vào các chiêu trò của các đối tượng môi giới học lái xe hơi.
Khi thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển, những chiêu trò “câu” học viên này được chạy quảng cáo phổ biến cả trên mạng xã hội, thu hút không ít người có nhu cầu vào đăng ký. Nguy hiểm hơn, có những quảng cáo gắn cả mác “trung tâm học lái” dù chưa được sở GTVT cấp phép.
Từ phản ánh của người dân, PV Người đưa tin Pháp luật đã tiếp cận một đoạn video chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook về một “trung tâm” học lái mang tên: Trung tâm học lái xe ô-tô Thừa Thiên-Huế.
"Trung tâm" này chạy quảng cáo rầm rộ trên Facebook.
Đoạn video nhận được nhiều lượt tương tác này giới thiệu đây là một trung tâm uy tín, chất lượng, có hợp đồng cam kết rõ ràng, minh bạch. Đặc biệt, có những cam kết “ngon lành” như: giảm 5 triệu đồng tiền học phí, hỗ trợ đậu 100%…
Để xác tín về sự minh bạch của “trung tâm” này, trong vai một người có nhu cầu học bằng lái ô-tô B2, PV đã liên hệ theo số điện thoại hotline đăng trên video và nhận được thông tin “trung tâm” đóng tại số 183, đường Mai Thúc Loan, TP.Huế. Người phụ trách hotline “trung tâm” mời chào bằng những cam kết như: Học phí bằng B2 giảm chỉ 6,9 triệu đồng, đăng ký học ngay, cở sở vật chất đầy đủ…
Tuy nhiên, khi có mặt tại địa chỉ “trung tâm” để đăng ký, thì PV bất ngờ đây chỉ là một văn phòng nhỏ đăng bảng hiệu: Phòng ghi danh lái xe ô-tô, nhận hồ sơ lái xe ô tô.
Địa chỉ "trung tâm" này rao trên mạng thực chất chỉ là một phòng ghi danh môi giới.
Trao đổi với PV, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc sở GTVT Thừa Thiên-Huế khẳng định, trên địa bàn không có cơ sở đào tạo học lái xe nào tên là “Trung tâm học lái xe ô-tô Thừa Thiên-Huế”. Đồng thời qua rà soát, cũng không có địa điểm tiếp nhận hồ sơ nào của các trung tâm đào tạo học lái trên địa bàn đóng tại địa chỉ này.
Phó Giám đốc sở GTVT Thừa Thiên-Huế cho biết, sẽ cho kiểm tra hoạt động đăng ký học lái bằng lái xe tại địa chỉ mà PV đã cung cấp.
Chia sẻ với PV, ông Cao Đức Kiên, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe môtô - ôtô MASCO Thừa Thiên-Huế (một cơ sở học lái xe có uy tín trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, núp bóng dưới những trung tâm “rởm” này thực chất là những người làm công việc môi giới, tiếp thị các khóa học lái xe ô-tô để “ăn hoa hồng” của các trung tâm đào tạo.
“Địa điểm các điểm tiếp nhận hồ sơ học lái thuộc cơ sở đào tạo chính thống đã được các trung tâm gửi sở GTVT để tránh tình trạng bị mạo danh. Tuy nhiên, nhiều điểm tiếp nhận hồ sơ mạo danh vẫn ngang nhiên mọc lên, chạy quảng cáo để lôi kéo người học”, ông Kiên chia sẻ.
Vị giám đốc này khuyến cáo, những lời mời chào như giảm 5 triệu đồng tiền học phí, đậu 100%… là các chiêu trò của những trung tâm “rởm” này nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ, sợ thi rớt của người học lái xe hơi. Nếu không cẩn trọng, học viên có thể bị lừa đóng rất nhiều loại phí phát sinh khi đăng kí học lái xe ô-tô qua “cò” môi giới.
Đồng thời cho hay, không có nơi nào có thể bao đậu 100% cho học viên bởi kỳ thi sát hạch của sở GTVT rất nghiêm túc, có hệ thống máy chấm điểm, camera giám sát. Việc chấm sát hạch đều bằng thiết bị cảm ứng để hạn chế sự can thiệp của con người. Trong quá trình thi, camera tự động chụp hình liên tục, vì thế không thể có sự can thiệp để có thể có gian lận được.
“Việc đậu hay không ngoài chất lượng hệ thống cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo, sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên trung tâm thì còn phụ thuộc vào sự nghiêm túc, chăm chỉ của người học. Việc các "cò" hứa đậu 100% chỉ là một chiêu trò nhằm mục đích lôi kéo học viên tham gia đăng ký. Để tránh những rủi ro, người học nên đến đăng ký học trực tiếp tại địa chỉ các trung tâm đào tạo chính thống hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ đã kê khai với sở GTVT ”, ông Kiên nói.
Lê Kông
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) vừa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.
Giữa lúc dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp, việc một số đối tượng ở Quảng Trị có hành vi buôn bán, giết mổ heo nhiễm bệnh không chỉ cho thấy sự coi thường pháp luật, đe dọa sức khỏe cộng đồng và gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Luật sư nhận định, đây là hành vi cần phải xử nghiêm để răn đe.
Trong ngày 19/8, Huế đã khởi công đồng loạt 4 dự án tái định cư và nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, mở bước đi tiên phong cho hạ tầng và an sinh người dân.
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, các nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Tp.Huế còn là những “người mẹ” tận tụy, đồng hành cùng học sinh nghèo, mồ côi. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và giàu tình người, họ đã góp phần vun đắp ước mơ, trao cơ hội đến trường cho những mảnh đời kém may mắn.
Trước tâm lý lo lắng về diễn biến bệnh liên cầu lợn ở người, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tp.Huế đã có cách làm độc đáo khi các cán bộ, nhân viên đơn vị đã trực tiếp ăn giò heo vừa ra lò để gửi thông điệp trấn an và vận động bà con yên tâm sử dụng thịt lợn an toàn.
H. được một tài khoản mạng xã hội lạ nhắn tin, hứa hẹn công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin tưởng vào lời mời chào hấp dẫn, em H. đã nghe theo, giấu bố mẹ, bỏ nhà đi đến điểm hẹn.
Khu vực phát hiện hộp sọ nằm trên núi, cách khu vực nghĩa trang của khu dân cư khoảng hơn 500m. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một số xương nghi xương người nằm rải rác cùng quần áo của nữ giới.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.