Lãnh tụ đối lập Myanmar có ảnh hưởng nhất thế giới

Lãnh tụ đối lập Myanmar có ảnh hưởng nhất thế giới

Chủ nhật, 28/04/2013 | 08:31
0
Lãnh tụ đảng đối lập Myamar, bà Aung San Suu Kyi, vừa được tạp chí Time danh tiếng bình chọn là người có ảnh hưởng nhất thế giới trong vòng một thập niên vừa qua.

Theo kết quả bầu chọn, bà Aung San Suu Kyi đã nhận được 61% lá phiếu ủng hộ, giành chiến thắng cách biệt trước với ngôi sao nhạc pop người Mỹ Lady Gaga, người nhận được 39% số phiếu. Với chiến thắng này, bà Aung San Suu Kyi cũng vượt qua đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama và người sáng lập Google, Lary Page.

Bà Aung San Suu Kyi được xem là một biểu tượng cho sự đấu tranh bền bỉ vì nền dân chủ của Myanmar suốt nhiều thập kỷ qua. Không chỉ là "người có ảnh hưởng nhất thế giới trong thập niên qua", lãnh tụ đối lập Myanmar còn có tên trong danh sách "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2013", cũng do tạp chí Time bình chọn.

Sinh ngày 19/6/1945, bà Aung San Suu Kyi là con gái của tướng Aung San, người anh hùng của nền độc lập Myanmar. Bà đã tốt nghiệp trường Đại học Oxford tại Anh quốc và trở về nước vào năm 1988 và đời hoạt động chính trị của bà tại Myanmar bắt đầu. Bà nhanh chóng được dân chúng ủng hộ và tham gia sáng lập đảng NLD.

Tiêu điểm - Lãnh tụ đối lập Myanmar có ảnh hưởng nhất thế giới
Bà bị quân đội Myanmar tiến hành giam lỏng tại nhà riêng từ tháng 6/1989. Trong cuộc tuyển cử diễn ra năm 1990, đảng NLD của bà giành được chiến thắng, nhưng kết quả này đã bị chính quyền quân sự khi đó không công nhận. Bà được trả tự do vào năm 2010, khi chính quyền Myanmar tiến hành hàng loạt biện pháp cải cách dân chủ.

Bà Suu Kyi từng được trao Nobel Hòa bình năm 1991, nhưng cho tới tận tháng 6/2012, bà mới chính thức nhận giải tại Oslo (Nauy). Cũng năm 2012, bà cùng Tổng thống Myanmar U Thein Sein được trao giải Trần Nhân Tông về hòa giải, vì những nỗ lực cùng nhau đưa Myanmar trở nên tốt đẹp hơn, được thế giới trân trọng, ghi nhận. 

Chiến dịch bình chọn những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới trong một thập niên vừa qua đã được tạp chí Time tiến hành trên các mạng xã hội. Giải thích về lý do bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo trước ca sỹ Lady Gaga, mạng tin Asia One cho rằng, người sử dụng Internet của Myanmar đã nhiệt tình bỏ phiếu cho bà.

Cũng trong ngày công bố chính thức 18/4, tạp chí Time đã giới thiệu 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2013 thuộc nhiều lĩnh vực. Nhiều gương mặt nổi bật có thể kể đến như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phu nhân của ông Tập là bà Bành Lệ Viện, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Một số nhân vật mới nổi gần đây cũng được nêu tên trong top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2013 của tạp chí Time như tân Giáo hoàng Francis, Giám đốc điều hành hãng Yahoo - Marrisa Mayer, nhà hoạt động mới 15 tuổi của Pakistan - Malala Yousufzai, nữ diễn viên điện ảnh vừa đoạt giải Oscar - Jennifer Lawrence..

Theo Vneconomy

Bà Aung San Suu Kyi sang thăm Nhật Bản

Thứ 7, 13/04/2013 | 17:18
Sáng nay, hàng chục người ủng hộ trong đó có hơn 150 người dân Myanmar sống tại Nhật đã tới sân bay quốc tế Narita gần Tokyo, vẫy cờ và nồng nhiệt chào đón chủ nhân giải Oscar vì hòa bình đồng thời là lãnh đạo phe đối lập, bà Aung San Suu Kyi.

11 nữ chính khách mặc đẹp nhất thế giới

Chủ nhật, 27/01/2013 | 15:19
Thời trang được xem là một "công cụ" quan trọng đối với các nhà làm chính trị trong việc tạo nên hình ảnh gần gũi và đáng kính trọng, đặc biệt là đối với các chính khách nữ.

Nghi án quyến rũ quan chức Mỹ của nữ điệp viên xinh đẹp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Khi một điệp viên ẩn náu tại một nước nào đó bị phát hiện thì sự nghiệp của họ coi như chấm dứt lập tức và theo lẽ thường, họ sẽ ở ẩn. Thậm chí, một số trường hợp, điệp viên bị lộ thân phận còn lâm vào cảnh ngục tù. Tuy nhiên, Anna Chapman nữ điệp viên xinh đẹp 30 tuổi của Nga lại là một ngoại lệ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Nga đáp trả bằng 25 cuộc tấn công, Ukraine tổn thất nặng nề

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:00
Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phức hợp công nghiệp và quân sự Ukraine. Lực lượng Kiev đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Chính quyền Israel đột kích văn phòng của Al Jazeera

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:36
Một quan chức Israel và một nguồn tin từ Al Jazeera cho biết, chính quyền Israel đã đột kích một phòng khách sạn được Al Jazeera sử dụng làm văn phòng tạm thời.

Công du Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang theo 3 thông điệp

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:55
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.