Lãnh đạo tắm biển, ăn cá và mệnh lệnh cuộc sống

Lãnh đạo tắm biển, ăn cá và mệnh lệnh cuộc sống

Thứ 7, 30/04/2016 | 19:17
0
Những hành động kịp thời của các vị lãnh đạo đã góp phần làm người dân an tâm hơn trong lúc cá chết đồng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Sáng nay, lãnh đạo ngành tài nguyên môi trường Đà Nẵng đồng loạt xuống tắm biển để khẳng định sự an toàn của nước biển. Trưa nay, sau buổi làm việc tại Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã mời tất cả các nhà báo đi ăn cá biển tại nhà hàng hải sản Hải Yến.

Không thể phủ nhận, những hành động kịp thời này của các vị lãnh đạo đã góp phần làm người dân an tâm hơn trong lúc cá chết đồng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Cá chết đồng loạt, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ăn cá, Lãnh đạo Quảng Bình tắm biển

Cách đây đã lâu, báo chí đưa đậm việc nhà vua Thụy Điển đi máy bay giá rẻ sang thăm Việt Nam. Hành động này không những thể hiện sự giản dị, tiết kiệm, mà còn góp phần không nhỏ vào việc quảng bá đầy sức hút cho loại hình hàng không giá rẻ lúc bấy giờ. Việc làm này, ngay cả đến giờ vẫn khiến nhiều người dân Việt Nam ghi nhớ, khâm phục.

Xã hội - Lãnh đạo tắm biển, ăn cá và mệnh lệnh cuộc sống

Khi dịch cúm gà bùng phát tại Việt Nam, cả triệu người nuôi gia cầm khốn đốn, người tiêu dùng hoang mang. Việc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cùng các lãnh đạo của bộ này thoải mái ăn thịt gà, nhằm khẳng định sự an toàn đã làm cho nhiều người an tâm, góp phần vào sự ổn định xã hội, cổ vũ người chăn nuôi vượt khó.

Người tiền nhiệm của ông Cao Đức Phát là ông Lê Huy Ngọ - với sự xuất hiện kịp thời tại nhiều điểm nóng khi xảy ra lụt bão - cũng để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân.

Vào thời điểm này, khi người dân đang hoang mang trước hiện tượng cá chết hàng loạt, nước biển tại một số tỉnh miền Trung bị nghi vấn nhiễm độc thì việc lãnh đạo Bộ

Thông tin và Truyền thông thoải mái ăn cá biết rõ nguồn gốc; lãnh đạo ngành tài nguyên môi trường Đà Nẵng ung dung tắm biển càng đáng ghi nhận. Hơn mọi lời nói, những hành động này đã minh chứng về sự an toàn của thực phẩm và nước biển vẫ

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.