Lãnh đạo các địa phương nói gì về xếp hạng PCI năm 2021?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 27/04/2022 | 15:09
0
Với các thứ hạng khác biệt trên bảng xếp hạng PCI 2021, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ đó là "món quà vô giá," còn lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thì "xúc động và tự hào".

Sáng 27/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.

Bảng xếp hạng của 63 tỉnh, thành phố ghi nhận nhiều thay đổi, có địa phương thăng hạng đột phá cũng có địa phương tụt hạng, thậm chí giậm chân tại chỗ.

Sau Quảng Ninh, các vị trí còn lại trong top 10 PCI 2021 lần lượt là: Hải Phòng (70,61 điểm); Đồng Tháp (70,53 điểm); Đà Nẵng (70,42 điểm); Vĩnh Phúc (69,69 điểm); Bình Dương (69,61 điểm); Bắc Ninh (69,45 điểm); Thừa Thiên - Huế (69,24 điểm); Bà Rịa - Vũng Tàu (69,03 điểm); Hà Nội (68,6 điểm).

Cao Bằng đứng cuối cùng tại PCI 2021 với số điểm 56,29 điểm. Đứng thứ 2 từ dưới lên là Hoà Bình với 57,16 điểm; tiếp theo là Kon Tum (58,95 điểm).

Bên lề sự kiện, lãnh đạo các tỉnh đã chia sẻ với báo chí về ý nghĩa của kết quả xếp hạng với sự phát triển kinh tế địa phương, cùng với đó là mục tiêu để thăng hạng trong bảng xếp hạng PCI 2022.

Chủ tịch Vĩnh Phúc: Xếp hạng cao là món quà vô giá

Là tỉnh xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2021 với số điểm 68,69, Vĩnh Phúc được đánh giá là tỉnh có sự thay đổi ngoạn mục khi quay lại và nằm ở vị trí top cao (PCI 2020 tỉnh Vĩnh Phúc xếp thứ 29).

Chia sẻ về thứ hạng này, ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nói “đây là món quà vô giá” mà cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân dành tặng cho Đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong nội dung chia sẻ với phóng viên, ông Thành nhấn mạnh rằng, kết quả PCI 2021 chỉ là bước đầu để tỉnh tiếp tục phát huy trong những năm tới đây.

“Quan trọng vẫn là chất lượng điều hành, phục vụ của chính quyền các cấp đối với doanh nghiệp, người dân trong thời gian tới. Sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là mục tiêu quan trọng nhất khi tỉnh thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết”, ông Thành chia sẻ.

Kinh tế vĩ mô - Lãnh đạo các địa phương nói gì về xếp hạng PCI năm 2021?

Ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2021, các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện 8 cuộc khảo sát lớn, trong đó có 5 cuộc khảo sát online để thu thập phản hồi về những khó khăn của doanh nghiệp trong lưu thông hàng hóa, tiếp cận tín dụng, lao động và tìm kiếm giải pháp chính sách hỗ trợ doanh  nghiệp trong giai đoạn Covid-19 bùng  phát. 

Những nỗ lực này đã giúp Vĩnh Phúc cải thiện điểm số và thứ hạng ở một loạt chỉ số thành phần như Chi phí thời gian (xếp thứ 3 cả nước), Chi phí không chính thức (xếp thứ 3), Cạnh tranh bình đẳng và Tiếp cận đất đai (cùng đứng vị trí thứ 7).

Chủ tịch Bắc Ninh: Kết quả tốt nhưng chưa thực sự hài lòng

Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đặc biệt chú trọng và quan tâm đến việc cải cách hành chính và cải cách môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong năm 2021, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức rất nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp FDI, cộng đồng doanh nghiệp trong nước, đối thoại với công nhân lao động và đối thoại với nông dân.

Kinh tế vĩ mô - Lãnh đạo các địa phương nói gì về xếp hạng PCI năm 2021? (Hình 2).

Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh.

“Từ những cuộc đối thoại trực tiếp này, chúng tôi ghi nhận và vỡ ra được rất nhiều ý kiến, biết được doanh nghiệp họ cần gì, đang khó khăn gì, để từ đó đưa ra được những tháo gỡ nhanh chóng cho cộng đồng doanh nghiệp trong khuôn khổ của tỉnh”, bà Giang nói.

Về kết quả xếp hạng PCI 2021 của Bắc Ninh đã tăng 3 bậc, xếp ở vị trí thứ 7 (68,45 điểm), Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nói rằng “đây là kết quả tốt nhưng chưa thực sự hài lòng”.

Bà Giang khẳng định, cả hệ thống chính trị của tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp một cách đồng bộ, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp FDI lẫn trong nước, của người dân để cùng hướng đến mục tiêu thăng hạng PCI năm 2022.

 Chủ tịch Hải Dương: Vượt 34 bậc là kết quả rất tích cực

Nếu năm 2020, Hải Dương đứng thứ 47 trong cả nước và thuộc nhóm 32 tỉnh xếp hạng trung bình thì năm 2021, tỉnh này đã vươn lên vị trí số 13 trong thứ hạng, vượt 34 bậc so với năm ngoái.

Theo ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, trong 10 chỉ số thành phần PCI, Hải Dương có 8 điểm tăng so với năm 2020.

Trong đó đáng chú ý là tính năng động của chính quyền được các doanh nghiệp đánh giá tăng vượt bậc, từ 5,09 năm 2020 lên 8,24 năm 2021; Cạnh tranh bình đẳng từ 5,13 năm 2020 tăng lên 8,38 năm 2021. Các chỉ tiêu khác cũng được đánh giá cao và tăng hạng uy tín như: Tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Ông Hùng nói rằng, “đây là kết quả rất tích cực, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của tỉnh Hải Dương trong việc cải thiện môi trường đầu tư của toàn tỉnh”. Nhất là trong bối cảnh tình hình đại dịch diễn biến phức tạp, tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để vượt qua những rào cản và “điểm nghẽn”, khơi thông môi trường thu hút đầu tư.

Kinh tế vĩ mô - Lãnh đạo các địa phương nói gì về xếp hạng PCI năm 2021? (Hình 3).

Ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Đợt dịch bùng phát lần 4, Hải Dương giữ được ổn định sản xuất, không có doanh nghiệp nào phải đóng cửa, vì vậy, nguồn thu ngân sách của tỉnh được đảm bảo (năm 2021 thu được hơn 21.000 tỷ đồng, vượt 7.000 tỷ so với kế hoạch đề ra), tăng trưởng kinh tế cả năm 8,6%.

Nói về những thành công trong cải cách hành chính – một trong những hạn chế mà doanh nghiệp thường nhắc tới đầu tiên khi đầu tư phát triển, ông Hùng nhấn mạnh về việc tỉnh Hải Dương xác định tiêu chí “nâng cao đạo đức công vụ của những người thực hiện chính sách, kiên quyết không dung túng bao che và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm tiêu cực”.

“Chúng tôi công khai số điện thoại của người đứng đầu với nhân dân, với doanh nghiệp, sẵn sàng tiếp thu và cầu thị ý kiến từ doanh nghiệp, để từ đó có tiếng nói chung, tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển”, ông Hùng nói.

Nói về mục tiêu nâng thứ hạng trong bảng xếp hạng PCI 2022, vị lãnh đạo tỉnh Hải Dương mong rằng, con số sẽ được nâng lên, được xếp hạng ở mức cao. “Để làm được điều này, tôi quan niệm rằng, chính quyền phải làm tốt thì doanh nghiệp mới tin tưởng, ghi nhận”, Chủ tịch Hải Dương nêu rõ.

Chủ tịch Hưng Yên: Nỗ lực lớn của cả hệ thống 

Sau nhiều năm nỗ lực cải cách năng lực cạnh tranh, kết quả PCI năm 2021 cho thấy Hưng Yên đã trở lại nhóm giữa trong bảng xếp hạng. Cụ thể, xếp hạng PCI của tỉnh Hưng Yên tăng 14 bậc, ở vị trí 39 với 63,76 điểm trên bảng xếp hạng cả nước.

Chia sẻ về thứ hạng này, ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nói rằng, kết quả là sự tích cực, là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp.

Theo ông Văn, tỉnh Hưng Yên đặc biệt chú trọng đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Ông nói, chính quyền luôn đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp đóng vai trò to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh.

“Khi thứ hạng tăng lên thì chứng minh sự điều hành của chính quyền, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thuận lợi, đóng góp vai trò to lớn trong việc tạo niềm tin và thu hút các nhà đầu tư”, ông Văn chia sẻ.

Kinh tế vĩ mô - Lãnh đạo các địa phương nói gì về xếp hạng PCI năm 2021? (Hình 4).

Ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Trong chia sẻ của vị Chủ tịch tỉnh Hưng Yên, ông nhấn mạnh về sự nhìn nhận, đánh giá tổng quát của người đứng đầu, phải biết mình đang ở đâu, đang yếu những điểm gì để tìm cách khắc phục.

“Tỉnh nào cũng sẽ nỗ lực để tăng xếp hạng bởi là tiền đề để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI nhìn vào để đánh giá có nên đầu tư vào tỉnh hay không. Điểm yếu của Hưng Yên vẫn là nguồn nhân lực hạn chế, vì vậy, mục tiêu của năm nay và các năm tiếp theo là tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, đầu tư để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dồi dào và có trí tuệ”, ông Văn thông tin.

Chủ tịch Đắk Nông: Xúc động và tự hào 

“Xúc động và tự hào” là chia sẻ được ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nói về thứ hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng PCI 2021.

Xếp hạng PCI 2021 của tỉnh Đắk Nông được đánh giá là “một hiện tượng” khi tỉnh này từ top thấp lên top trung bình khá. Đắk Nông đứng thứ 52 với 61,92 điểm (vượt 7 bậc so với chỉ tiêu tỉnh đề ra) và tăng 8 bậc so với năm 2020.

Kinh tế vĩ mô - Lãnh đạo các địa phương nói gì về xếp hạng PCI năm 2021? (Hình 5).

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Trong chia sẻ của mình, ông Mười nói về vị trí địa lý khó khăn của tỉnh Đắk Nông, khi đây là tỉnh nghèo với lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, cùng với đó, điều kiện cơ sở vật chất khó khăn.

“Chính điều đó, càng khiến chúng tôi quyết tâm nỗ lực trong lãnh đạo, điều hành, triển khai các giải pháp cải cách mạnh mẽ trong thủ tục hành chính, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Tôi cho đây là một kết quả xứng đáng và Đắk Nông tự hào về kết quả này”, ông nói.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông cho biết, ông mới nhận nhiệm vụ được hơn 8 tháng và đến hôm nay, bản thân ông đã nghiên cứu rất nhiều về các chỉ số để phát triển xếp hạng PCI. Ông nói rằng, sẽ quyết tâm và cụ thể hoá với các sở, ngành và các địa phương ngay những ngày đầu tháng 5 tới đây.

“Tôi thường nói với các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị địa phương của tỉnh rằng, thực ra các chỉ số PCI là tình cảm của chính quyền dành cho doanh nghiệp và cũng là tình cảm của doanh nghiệp dành cho chính quyền. Nếu có tình cảm tốt thì doanh nghiệp sẽ đến với Đắk Nông”, ông Mười chia sẻ.

Xem thêm: Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số PCI năm thứ 5 liên tiếp

Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số PCI năm thứ 5 liên tiếp

Thứ 4, 27/04/2022 | 09:31
Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2021 cho thấy Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí quán quân, trong khi đó Hà Nội đứng thứ 10, Tp.HCM xếp thứ 14.

PCI 2019: Quảng Ninh tiếp tục giữ "ngôi vương", Hà Nội và TP HCM đứng đâu?

Thứ 3, 05/05/2020 | 15:51
Báo cáo PCI 2019 cho thấy, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng năm thứ ba liên tiếp là Quảng Ninh (73,40 điểm), kế đến là Đồng Tháp (72,10 điểm), Vĩnh Long (71,30 điểm) và Bắc Ninh (70,79 điểm).
Cùng tác giả

Thủ tướng: Sớm giải quyết nguồn vật liệu cho cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng

Chủ nhật, 12/05/2024 | 20:01
Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Thủ tướng yêu cầu giải quyết xong các vấn đề về mỏ nguyên vật liệu ngay trong tháng 5 này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:48
Chiều 12/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD vào năm 2030

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:46
Theo Nghị quyết Chính phủ mới ban hành, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD thế giới và 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Samsung sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm tại Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:05
Mong muốn và tin tưởng Việt Nam sẽ liên tục cải thiện môi trường kinh doanh, phía Samsung cho biết sẽ đầu tư thêm khoảng 1 tỷ USD mỗi năm thời gian tới.

Trình Chính phủ ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 15/5

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:11
Bộ Công Thương được giao trình Chính phủ Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn trước 15/5.
Cùng chuyên mục

Những giá trị bất ngờ từ sản xuất cà phê bền vững

Thứ 6, 10/05/2024 | 22:23
Nhờ việc liên kết, sản xuất bền vững đã giúp nhiều nông dân trồng cà phê thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sản lượng, chất lượng cà phê cũng được nâng cao.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD vào năm 2030

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:46
Theo Nghị quyết Chính phủ mới ban hành, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD thế giới và 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Nhiều điểm mới trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Tỉnh Lâm Đồng có 7 mục tiêu phát triển để trở thành điểm đáng đến, đáng sống, khẳng định vị thế và vai trò đối với vùng Tây Nguyên từ nay đến năm 2030.

Vĩnh Phúc là địa phương doanh nghiệp FDI lạc quan nhất trong năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Năm 2023, mức độ lạc quan của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam bị giảm sút do những biến động trong bối cảnh thế giới cộng hưởng với các lực thị trường giảm sút.
     
Nổi bật trong ngày

Doanh thu tiền tỷ từ việc kinh doanh sản phẩm kẹp hoa sứ hot trend

Thứ 7, 11/05/2024 | 20:00
Bất ngờ trở thành sản phẩm "hot trend" - kẹp hoa sứ đạt doanh thu tiền tỷ trên các sàn thương mại điện tử.

Giá vàng 11/5: Vàng SJC bất ngờ giảm nhưng vẫn hơn 91 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 11/05/2024 | 11:19
Sáng 11/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm hơn 1 triệu đồng/lượng nhưng vẫn đứng ở mức cao hơn 91 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm khi có chỉ đạo "nóng", chuyên gia 'hiến kế' quản lý thị trường vàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 21:01
Sau chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng, đầu giờ chiều giá vàng giảm 1,8 triệu/lượng. Tuy nhiên, về lâu dài, thị trường cần một giải pháp khác toàn diện hơn, ngăn chặn “chảy máu” ngoại tệ và buôn lậu vàng.

Vàng miếng SJC “lao dốc" còn 89,60 triệu đồng/lượng: Cần giải pháp mạnh để hạ nhiệt giá vàng

Chủ nhật, 12/05/2024 | 15:28
Vàng SJC hôm nay rơi thẳng đứng còn 89,60 triệu/lượng, tuy nhiên so với vàng thế giới vẫn cao hơn 17-18 triệu. Để kéo giá vàng hạ nhiệt, theo các chuyên gia cần giải pháp mạnh.

Loại hoa được coi là “báu vật” trời ban, Việt Nam vừa xuất khẩu hơn 1.000 tấn sang Ấn Độ

Chủ nhật, 12/05/2024 | 15:00
Tháng 4/2024, Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của hoa hồi Việt Nam với 1.033 tấn, chiếm 69,8% tỷ trọng.