Lần đầu tiên thanh niên dân tộc thiểu số được

Lần đầu tiên thanh niên dân tộc thiểu số được "gọi tên" ghi danh sổ vàng

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 3, 05/11/2019 | 19:01
0
Chiều ngày 5/11, Ủy ban Dân tộc tổ chức họp báo thông tin về lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Lễ tuyên dương năm 2019 có sự đổi mới so với các kỳ tuyên dương trước, sẽ là năm đầu tiên, ban tổ chức tuyên dương thanh niên tiêu biểu.

Cụ thể, thông tin tại cuộc họp báo, bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng ban thường trực ban Chỉ đạo lễ Tuyên dương cho biết: "Đây là lần thứ 7, Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số.

Lễ tuyên dương năm 2019 có sự đổi mới so với các kỳ tuyên dương trước. Bên cạnh các đối tượng tuyên dương là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, đây sẽ là năm đầu tiên, ban tổ chức mở rộng đối tượng tuyên dương là thanh niên người dân tộc thiểu số đáp ứng được các tiêu chí chung và đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, các đối tượng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số được tuyên dương cũng có sự chọn lọc, nâng cao tiêu chí về thành tích so với các năm trước".

Lễ tuyên dương năm nay sẽ vinh danh 120 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc. Trong đó có 52 nam, 68 nữ thuộc 27 dân tộc ít người, đến từ 33 tỉnh, thành phố đại diện cho các địa phương trong cả nước.

Học sinh, sinh viên, thanh niên được biểu dương thuộc 5 đối tượng, cụ thể: Học sinh, sinh viên đạt giải Nhất, Nhì trong cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2019 (18 em); học sinh, sinh viên đạt giải Nhất, Nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2019 (6 em); học sinh dân tộc thiểu số có dưới 10.000 đồng bào không học trong trường phổ thông dân tộc nội trú trúng tuyển vào các trường đại học (10 em); học sinh trúng tuyển vào đại học, học viện với số điểm trên 26 điểm (80 em); thanh niên là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc (6 em).

Giáo dục - Lần đầu tiên thanh niên dân tộc thiểu số được 'gọi tên' ghi danh sổ vàng

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại buổi họp báo.

Trong khuôn khổ lễ tuyên dương, các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019 sẽ được tham gia các hoạt động ý nghĩa như: báo công trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch; dâng hương và ghi sổ vàng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám; lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên…

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh, lễ tuyên dương thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là động lực thúc đẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, trước mỗi đợt tuyên dương học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu, ban tổ chức lại kiểm tra lại hoạt động học tập, làm việc của những học sinh, sinh viên được tôn vinh tại các kỳ trước; có thể mời một số đại diện về gạp mặt, trò chuyện, giao lưu, truyền cảm hứng, động lực trên con đường lập thân, lập nghiệp. Hoạt động này cũng nhằm giữ gìn ý nghĩa và trao truyền cảm xúc giữa các kỳ tuyên dương.

Lễ tuyên dương là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội.

Chuỗi sự kiện trong lễ tuyên dương sẽ kéo dài từ ngày 10-12/11/2019. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỳ vọng lan tỏa giá trị tốt đẹp của trí thức Việt Nam

Thứ 7, 02/11/2019 | 14:42
Sáng ngày 2/11, trong lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đánh giá cao những đóng góp của trí thức trong công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế...

112 trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu sẽ góp mặt trong lễ tôn vinh năm 2019

Thứ 4, 30/10/2019 | 18:44
Chiều ngày 30/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) đã tổ chức gặp mặt báo chí công bố lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu 2019.

86 Thủ khoa xuất sắc góp mặt trong "bảng vàng" Thủ đô năm 2019

Thứ 3, 29/10/2019 | 07:06
Tối ngày 28/10, lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô đã được tổ chức tại trung tâm Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.