Làm việc này, con trai bầu Hiển kiếm được 1.100 tỷ đồng trong 1 năm

Làm việc này, con trai bầu Hiển kiếm được 1.100 tỷ đồng trong 1 năm

Thứ 5, 15/04/2021 | 09:55
0
Đầu tư cổ phiếu SHB từ vùng giá 6.500 đồng và đợi lên giá 25.000 đồng mới bán, thiếu gia 9X nhà bầu Hiển sắp bỏ túi khoảng 1.100 tỷ đồng.

Theo tin từ sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Đỗ Vinh Quang vừa đăng ký bán 500.000 cổ phiếu SHB của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày thực hiện giao dịch dự kiến từ 16/4/2021 đến 14/5/2021. 

Ông Đỗ Vinh Quang (SN 1995) là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT ngân hàng SHB.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2020, ông Quang đã mua vào 35,9 triệu cổ phiếu SHB. Thời điểm đó, cổ phiếu này được giao dịch quanh vùng thị giá 6.000-6.500 đồng/cp.

Trong năm 2020, ông Quang cũng được ngân hàng trả cổ tức bằng hơn 16 triệu cổ phiếu. Hiện tại, nhị thiếu gia nhà bầu Hiển đang sở hữu hơn 52,3 triệu cổ phiếu SHB, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,99%. 

Ông Đỗ Vinh Quang dù mới 26 tuổi nhưng đã là Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC). Đây là vị chủ tịch CLB trẻ nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam.

Tại phiên giao dịch sáng nay (15/4) vào lúc 9h00, cổ phiếu SHB đang đứng giá 26.300 đồng/cp, tăng 2,3% so với giá tham chiếu 25.700 đồng/cp của phiên chiều 14/4. Mức giá này cao hơn gấp 4 lần mức giá mà ông Đỗ Vinh Quang đã mua cách đây hơn 1 năm.

Như vậy, với việc đầu tư mua 35,9 triệu cổ phiếu vào cuối năm 2020 và nhận cổ tức từ cổ phiếu trong năm này, Đỗ Vinh Quang sau hơn 1 năm đã tạm lãi hơn 1.100 tỷ đồng.

Trên sàn HNX những ngày gần đây, SHB đang là cổ phiếu có khối lượng giao dịch "khủng" nhất, là mã cổ phiếu đứng hàng đầu nhóm ngân hàng về mức giá tăng và những phiên giao dịch đột biến với thanh khoản kỷ lục.

Đáng lưu ý, một số phiên cuối tháng 3 vừa qua, cổ phiếu SHB đang lao dốc thì chỉ sau vài chục giây đã kéo tăng trần nhờ những pha khớp lệnh số lượng lớn.

Ông Đỗ Quang Hiển (SN 1962) là một doanh nhân nổi tiếng và giàu có của Việt Nam. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý, khởi nghiệp năm 1983 bằng việc thành lập công ty T & T buôn bán các mặt hàng dân dụng như điện tử, điện lạnh, các thiết bị máy móc văn phòng, viễn thông... và phát triển thành tập đoàn đa ngành như hiện nay. Hiện nay, bầu Hiển là Chủ tịch của tập đoàn T&T và Bảo hiểm Sài Gòn.

Trong giới thể thao, Đỗ Quang Hiển được gọi với cái tên bầu Hiển vì ông chính là người thành lập ra câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T vào năm 2006. Chỉ sau 3 năm trải nghiệm, đội bóng của ông bầu người Thái Bình đã có mặt tại giải hạng nhất của bóng đá Việt Nam.

Ông Đỗ Quang Hiển có vợ là bà Lê Thanh Hòa (làm nghề kế toán), có hai con trai là Đỗ Quang Vinh (SN 1989) và Đỗ Vinh Quang (SN 1995). 

Trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay, ông Hiển đứng ở vị trí 120 với tài sản từ cổ phiếu ước tính khoảng 867 tỷ đồng, trong khi con trai Đỗ Vinh Quang xếp vị trí 110 với riêng tài sản quy đổi từ 35,9 triệu cổ phiếu SHB đã đạt 923 tỷ đồng. 

Minh Minh

Sở hữu khối tài sản tỷ USD, 6 tỷ phú giàu nhất Việt Nam đi làm hưởng lương tháng bao nhiêu?

Thứ 5, 15/04/2021 | 07:55
Trong 6 tỷ phú giàu nhất Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang là người được trả thù lao và lương cao nhất còn ông Nguyễn Đăng Quang nhận thù lao 0 đồng.

Từ “bệ đỡ” thuỷ điện đến cuộc chơi năng lượng tái tạo của Trường Thành Group

Thứ 4, 14/04/2021 | 11:37
Sở hữu 6 dự án năng lượng với tổng vốn gần 7.000 tỷ, Trường Thành Group gây chú ý khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán với đặc thù đầu tư năng lượng tái tạo.

Bầu Hiển lấn sân sang làm điện gió, điện mặt trời

Thứ 4, 17/03/2021 | 14:31
Ông Đỗ Quang Hiển đang tỏ rõ tham vọng đối với năng lượng tái tạo khi liên tiếp nhảy sang đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió.

Thấy gì qua vụ bầu Thụy “gán” trụ sở để vay bầu Hiển 700 tỷ đồng?

Chủ nhật, 22/11/2020 | 18:30
Thaiholdings của bầu Thụy liên tục huy động vốn “khủng” để đẩy mạnh kinh doanh, mới nhất là vụ thế chấp trụ sở cho ngân hàng của bầu Hiển để vay 700 tỷ đồng.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.