Sắp mùa hè, làm gì để hạn chế việc tăng tiết dịch mồ hôi vùng nách?

Sắp mùa hè, làm gì để hạn chế việc tăng tiết dịch mồ hôi vùng nách?

Thứ 4, 07/03/2018 | 11:21
0
Mồ hôi là sinh lý của cơ thể, do vậy không nên và không thể tiêu diệt vĩnh viễn những tuyến này bởi làm vậy có thể dễ mắc các bệnh lý về khô da như viêm da, nứt nẻ, các bệnh nhiễm khuẩn...

"Hôi nách xuất hiện do sự cấu tạo đặc biệt nào đó của thành phần mồ hôi và chất bã nhờn có nhiều hợp chất amoniac, axit béo kết hợp với vi khuẩn hoặc nấm làm phân hủy tạo ra mùi khó chịu ở vùng nách", đó là thông tin được chia sẻ bởi TS. BS Phạm Cao Kiêm, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, bệnh viện Da liễu Trung ương.

Cũng theo BS.Kiêm, tuyến mồ hôi là sinh lý của cơ thể, vì vậy không nên và không thể tiêu diệt vĩnh viễn. Mồ hôi là sinh lý của cơ thể, do vậy không nên và không thể tiêu diệt vĩnh viễn những tuyến này bởi làm vậy có thể dễ mắc các bệnh lý về khô da như viêm da, nứt nẻ, các bệnh nhiễm khuẩn...

"Cơ thể con người có khoảng 2-3 triệu tuyến mồ hôi phân phối trên khắp bề mặt da, nhiều ở lòng bàn tay, chân, da đầu, quanh vùng bụng, lưng… Tuyến mồ hôi này không gây ra mùi hôi vì mồ hôi tiết ra để điều tiết nhiệt cơ thể. Tuyến mồ hôi lớn (tuyến mồ hôi nhầy) ở vùng nách, vùng sinh dục có thành phần giống mồ hôi thường còn có thêm glycogen, cholesterol", BS.Nguyễn Cao Kiêm nhấn mạnh.

Sắp mùa hè, làm gì để hạn chế việc tăng tiết dịch mồ hôi vùng nách?

Trước khi thực hiện bất kỳ phương pháp điều trị nào để trị bệnh hôi nách, bệnh nhân nên cân nhắc kỹ lưỡng và phải nhờ sự tư vấn của bác sĩ (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, BS.Kiêm cũng cho hay, "viêm cánh" (hôi nách) không nguy hiểm tới sức khỏe nhưng ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý, chất lượng cuộc sống. Khi bị hôi nách, rất nhiều người tìm mọi cách điều trị, trong đó có cả những không đúng cách dẫn tới tiền mất tật mang. Khi bị hôi nách, mọi người không nên e ngại mà nên tìm tới chuyên gia và cơ sở uy tín để điều trị.

Người bị tăng tiết dịch mồ hôi vùng nách nhiều lên lưu ý thường xuyên vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm hàng ngày, dùng xà phòng sát khuẩn. Ngoài ra, bệnh nhân chú ý mặc áo rộng, thoáng để thấm hút mồ hôi tốt. Người bị tăng tiết dịch mồ hôi nhiều nên hạn chế ăn những đồ ăn cay, nóng, chất kích thích, gia vị nặng mùi. Nếu dùng các sản phẩm lăn khử mùi cần phải đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Bác sĩ Kiêm cho biết hiện nay điều trị hôi nách/tăng tiết dịch mồ hôi cần dùng phương pháp miraDry. Phương pháp này dùng năng lượng vi sóng nhiệt độ 70 độ C để tiêu hủy tuyến mồ hôi dưới da, hỗ trợ trị viêm nang lông giúp vùng da dưới cánh tay sáng hơn. Hiệu quả lâm sáng của phương pháp này đã được thực hiện trên 90%.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đáp ứng điều trị bằng phương pháp này, để có kết quả tốt phụ thuộc vào cơ địa. Có một số trường hợp mồ hôi vẫn ra trở lại hoặc giảm tiết dịch mồ hôi tại vị trí điều trị thì lại bị tăng sản xuất ở vùng còn lại để bù cho tuyến mồ hôi bị phá hủy.

“Trước khi thực hiện bất kỳ phương pháp điều trị nào, bệnh nhân nên cân nhắc kỹ lưỡng và phải nhờ sự tư vấn của bác sĩ”, TS.Kiêm nói.

Nguyễn Huệ

Mẹo hay chữa hôi nách cực kỳ hiệu quả, không tốn kém

Thứ 6, 19/01/2018 | 11:20
Bạn luôn ngại ngùng vì chứng hôi nách và không biết nên làm thế nào để xua tan nỗi ám ảnh này? Dưới đây là một số mẹo đơn giản để khử hôi nách, bạn có thể áp dụng.

Chiêu độc khử mùi hôi nách của Dương Quý Phi

Thứ 3, 02/07/2013 | 14:04
Là một trong "tứ đại mỹ nhân" tài sắc vẹn toàn của Trung Quốc. Tuy nhiên, nàng lại có mùi cơ thể khó chịu, vậy bí quyết nào giúp nàng mê hoặc được vua nhà Đường?
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Chuyên gia y tế: Bị sốt xuất huyết tuyệt đối không cạo gió

Thứ 3, 07/05/2024 | 07:00
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nếu có biểu hiện tự nhiên sốt cao thì cần nghĩ ngay đến bệnh sốt xuất huyết trước khi thực hiện các biện pháp giải cảm theo dân gian.

Ngủ ngáy cảnh báo nguy cơ ngưng thở cực kỳ nguy hiểm

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:12
Ngủ ngáy là hiện tượng phiền toái khiến người khác khó chịu về âm thanh mà nó tạo ra. Tuy nhiên, đằng sau âm thanh đó là những cảnh báo bệnh lý cực kỳ nguy hiểm.

Nội soi gắp lưỡi câu cùng dây cước mắc kẹt trong thực quản của bé trai

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:00
Một bé trai 13 tuổi ở Tp.Vũng Tàu trong lúc ngồi câu cá, không may nuốt lưỡi câu cùng dây cước xuống thực quản, một đầu lưỡi câu còn lại nằm bên ngoài miệng.

Đồng Nai: Sở Y tế ra thông cáo báo chí về vụ ngộ độc sau ăn bánh mì

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:39
Vụ ngộ độc khiến 545 người phải nhập viện. Trong đó, có 207 trường hợp đã xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà, 338 trường hợp theo dõi điều trị tại các bệnh viện.

Đồng Nai: Chuyển một bệnh nhi ngộ độc nặng lên tuyến trên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:34
Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, bệnh viện đã chuyển cháu T.G.H., bị ngộ độc thực phẩm nặng lên Bệnh viện Nhi đồng 1.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “trông như hạt cát” không ngờ là đặc sản đắt đỏ 200.000 đồng/kg

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:25
Con vật này có màu nhìn như hạt cát, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và lạ miệng.

Hai người đàn ông "bỗng dưng muốn khóc" vì nhặt được "kho báu" 3 tỷ

Thứ 3, 07/05/2024 | 07:30
Một người đàn ông U50 vô tình đánh rơi nhẫn trên đồng cỏ nên rủ bạn đi tìm lại bằng được, không ngờ thứ anh ta đào lên lại là một "kho báu" giá trị tiền tỷ.

Loài vật kỳ dị bậc nhất hành tinh, thở bằng hậu môn, da đầy độc tố

Thứ 2, 06/05/2024 | 08:30
Loài động vật kỳ lạ này nằm ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy đại dương.

Loài cây dại ven đường cứ ngỡ không ai biết, ai ngờ hái bán 100.000 đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:30
Người Việt nghe tên “xa tiền thảo” hẳn sẽ thấy rất xa lạ, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh hẳn ai cũng biết.

Đi dạo bờ sông, người đàn ông may mắn nhặt được cục vàng 1,4 kg

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:35
Cục vàng có kích thước "khủng" nặng 1,4kg đem lại cho người đàn ông số tiền lên tới 3 tỷ đồng.