Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với đại diện cơ quan báo chí

Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với đại diện cơ quan báo chí

Nguyễn Phi Long
Thứ 7, 08/01/2022 | 07:15
0
Chiều 7/1, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng lần đầu tiên trong vai trò người đứng đầu tỉnh Lâm Đồng, có buổi gặp gỡ, đối thoại với đại diện các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn.
Sự kiện - Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với đại diện cơ quan báo chí

Có mặt tại buổi đối thoại, các phóng viên, nhà báo thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã bày tỏ nhiều quan điểm và nguyện vọng do gặp rất nhiều khó khăn trong tác nghiệp cũng như không đúng tinh thần hợp tác cung cấp thông tin của các sở, ngành và lãnh đạo các huyện có dấu hiệu "né tránh" báo chí, không gặp gỡ cung cấp thông tin cho báo chí. Đơn cử một số ý kiến nêu rõ nội dung đăng ký làm việc bằng văn bản thế nhưng chờ mãi các cơ quan báo chí không nhận được văn bản trả lời…

Sự kiện - Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với đại diện cơ quan báo chí (Hình 2).

Sau khi lắng nghe, ông Trần Văn Hiệp nhìn nhận thiếu sót: "Dù sở, ngành hay lãnh đạo các huyện không cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí, thì với trách nhiệm là Bí thư Ban Cán sự Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh, tôi phải chịu trách nhiệm, tôi nhận thiếu sót về việc này", ông Hiệp nói.

Sự kiện - Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với đại diện cơ quan báo chí (Hình 3).

Tại buổi đối thoại, ông Hiệp giao Chánh văn phòng UBND tỉnh soạn văn bản thật ngắn gọn nhưng đầy đủ để ông ký gửi tất các các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố yêu cầu phải cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định. Ông Hiệp còn đề xuất các địa phương nên tổ chức gặp gỡ báo chí… "Các cơ quan báo chí cũng như lãnh đạo tỉnh, các địa phương, các sở ngành cần có thái độ cởi mở, thân thiện, xây dựng, tất cả vì cái chung, cùng nắm tay tiến về phía trước, cần xóa bỏ định kiến giữa chính quyền với báo chí" – ông Hiệp nhấn mạnh.

Sự kiện - Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với đại diện cơ quan báo chí (Hình 4).

Ngoài ra, người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng còn mong muốn các cơ quan báo chí bên cạnh việc phản ánh những điều chưa tốt, vấn đề tiêu cực cũng cần nêu gương người tốt việc tốt, dám nghĩ dám làm, tận tụy, hy sinh vì dân; các phóng viên, nhà báo cũng cần có sự thay đổi trong cách tiếp cận với cán bộ, lãnh đạo địa phương để cán bộ đỡ...ngại khi tiếp xúc.

Sự kiện - Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với đại diện cơ quan báo chí (Hình 5).

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tập trung truyền thông mạnh mẽ hơn, để mọi người có ý thức hơn, thay đổi thói quen, thích ứng an toàn trong giai đoạn bình thường mới. Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí theo đúng quy định.

Sự kiện - Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với đại diện cơ quan báo chí (Hình 6).

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí gửi lời chúc tới toàn thể lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công; tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhiều doanh nghiệp ủng hộ hàng chục tỉ đồng quỹ "vì người nghèo" và quỹ "hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19"

Sự kiện - Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với đại diện cơ quan báo chí (Hình 7).

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ tiếp nhận

Tối cùng ngày 7-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", quỹ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng do các doanh nghiệp trao tặng. Theo đó, có 10 doanh nghiệp (phần lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản) ủng hộ tổng cộng 36,2 tỉ đồng, trong đó có 12 xe cứu thương trị giá 8 tỉ đồng.

 

Nhiều chi tiết phẫn nộ khi khôi phục camera vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Thứ 7, 01/01/2022 | 10:40
Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng đã khôi phục được camera, thu giữ nhiều đoạn clip trong nhà bé V.A. từ đó phát hiện ra nhiều tình tiết vô cùng phẫn nộ.

Lâm Đồng: Cưỡng chế phá dỡ công trình sai phạm trước chợ Bảo Lộc

Thứ 6, 31/12/2021 | 15:23
UBND Tp.Bảo Lộc vừa qua đã tiến hành cưỡng chế, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng sai phép tại Chợ trung tâm Tp.Bảo Lộc.

Đối thoại giữa Việt Nam và WEF mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới

Chủ nhật, 31/10/2021 | 11:38
Đối thoại chiến lược quốc gia đầu tiên giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) sẽ mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và các tập đoàn kinh tế nước ngoài trong thời gian tới.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.