Kỳ công biến dừa lên mộng thành cây kiểng bonsai trưng Tết của lão nông miền Tây

Kỳ công biến dừa lên mộng thành cây kiểng bonsai trưng Tết của lão nông miền Tây

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 24/01/2020 | 13:00
0
Ít ai nghĩ rằng từ những trái dừa lên mộng phải bỏ đi, một lão nông ở Cà Mau lại tạo nên kiểng bonsai “độc nhất vô nhị”, được nhiều người ưa thích. Trong dịp Tết Nguyên đán 2020, U60 này dự định tạo hình nhiều mẫu con chuột để trưng bày.

Tạo hình 12 con giáp trên trái dừa

Cách đây 4 năm, ông Nguyễn Việt Hùng, 62 tuổi, ngụ thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau từng là Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Cà Mau. Sau khi về hưu, ông rời phố thị xa hoa, để lại căn nhà cho đứa con ở rồi cùng vợ khăn gói về mảnh đất tổ tiên để an hưởng tuổi già.

Thời gian đầu về hưu, ông cảm thấy rất buồn và luôn trăn trở phải làm một điều gì đó để đỡ lãng phí thời gian.

Trong một lần lên mạng internet, ông Hùng tình cờ thấy mô hình trồng dừa bonsai tại một số tỉnh bạn. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những cây dừa bonsai, ông đã quyết định tìm hiểu và trồng thử.

Tin nhanh - Kỳ công biến dừa lên mộng thành cây kiểng bonsai trưng Tết của lão nông miền Tây

Ông Hùng bên những tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo nên.

Nghĩ là làm, ông Hùng bắt đầu sưu tầm những trái dừa có mầm mọc lên với tư thế đẹp, độc, lạ có vỏ dày và to để đủ thịt tạo hình. 

Sau đó, ông nghiên cứu xem trái dừa phù hợp với con vật gì mới tiến hành lên ý tưởng vẽ phát họa, rồi khắc hình.

Theo ông Hùng, thời gian để hoàn thành một sản phẩm trái dừa bonsai tùy thuộc vào độ phức tạp của con vật, trung bình từ 2-5 ngày.

Để tạo hình con vật trên trái dừa khô bonsai, cơ bản trải qua 5 bước.

Đầu tiên khi đã có trái dừa ưng ý, ông sẽ vẽ phát họa hình ảnh con vật, rồi tạo hình; kế đến sơn một lớp mỏng; trang trí; phun thuốc chống mối mọt; nuôi bộ rễ, để bonsai trái dừa phát triển tốt.

Tin nhanh - Kỳ công biến dừa lên mộng thành cây kiểng bonsai trưng Tết của lão nông miền Tây (Hình 2).

“Bộ sưu tập” dừa bonsai của lão nông U60.

Cũng theo ông Hùng, công đoạn khó nhất là giai đoạn nuôi bộ rễ của cây dừa trong thủy canh.

Ngoài việc định kỳ thay nước và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho môi trường thủy canh, người chơi phải gắn thêm một miếng vải từ rễ lên cây để hỗ trợ cho cây dừa hút nước, hút chất dinh dưỡng.

Nghệ nhân, nghệ sĩ đa tài

Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết thêm: “Thời gian làm hoàn chỉnh để trao đổi mua bán được, nuôi sống cây dừa cho có mộng, có rễ nuôi trong thủy canh thì khoảng trên 2 tháng.

Mấy trái dừa mộng, rễ nó phát triển tốt thì nhanh, còn mấy trái chưa có rễ phát triển thì thời gian chờ hơi lâu. Riêng, một số con vật phức tạp mà trái dừa không tạo hình được thì phải tìm thêm vỏ dừa để đắp, nối thêm”. 

Với cách làm trên, tính đến thời điểm này, nhiều người không khỏi trầm trồ trước bộ sưu tập hàng chục trái dừa bonsai được tạo hình 12 con giáp và nhiều linh vật phong thủy khác. Như: Cóc ngậm đồng tiền, tỳ hưu… Giá trung bình của mỗi cây dừa bonsai tạo hình con vật từ khoảng 500.000 đồng, một số con vật kỳ công thì có giá cao hơn.

Tin nhanh - Kỳ công biến dừa lên mộng thành cây kiểng bonsai trưng Tết của lão nông miền Tây (Hình 3).

Mỗi trái dừa kiểng bonsai là cả tâm huyết của người làm. 

Những dừa kiểng bon sai “độc nhất vô nhị” của ông Hùng hiện đã có nhiều đơn đặt hàng để tạo hình con vật như mong muốn của khách hàng.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2020, ông Hùng sẽ tạo hình nhiều mẫu con chuột để trưng bày.

Tin nhanh - Kỳ công biến dừa lên mộng thành cây kiểng bonsai trưng Tết của lão nông miền Tây (Hình 4).

Mỗi cây dừa bonsai tạo hình con vật từ khoảng 500.000 đồng, một số con vật kỳ công thì có giá cao hơn.

Ngoài ra, ông Hùng còn là một nhạc công, một chủ nhiệm câu lạc bộ “Đờn ca tài tử” đầy nhiệt huyết, đam mê của khóm 8, thị trấn Trần Văn Thời. 

Ông cho biết, vì quá đam mê nên tự lập câu lạc bộ, tự mua dụng cụ và dần dần những tiếng đờn, tiếng hát đã lôi kéo những người yêu âm nhạc đến lại gần nhau, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng

Thứ 6, 27/12/2019 | 22:02
Nhiều nhà vườn ở Tứ Liên, quận Tây Hồ tung ra thị trường quất cảnh bonsai kiểu "chuột cõng quất" phục vụ Tết Canh Tý. Sự độc đáo này khiến nhiều khách hàng thích thú.

Độc đáo tạo hình 12 con giáp trên dừa bonsai

Thứ 2, 23/09/2019 | 14:24
Với niềm đam mê dừa bonsai, lão nông dân ở tỉnh Cà Mau đã tạo hình 12 con giáp trên phần vỏ dừa lạ mắt thu hút người xem.

Choáng với giá bonsai cận Tết: Đỗ quyên 400 tuổi chào giá gần tỷ đồng

Chủ nhật, 27/01/2019 | 16:14
Thị trường cây cảnh ngày Tết: Đỗ quyên bonsai 400 tuổi giá tiền tỷ, đào Thất Thốn chục triệu vẫn thiếu hàng, quất chậu heo vàng sốt giá cuối năm.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.