Nga "vạch tội" Mỹ khi thông qua luật trừng phạt Moscow
Giáo sư Alexander Domrin tại viện Nghiên cứu Quốc gia, đại học Tổng hợp Kinh tế cao cấp Nga cho rằng, dù quan hệ Nga-Mỹ đang gặp nhiều trắc trở, nhưng vẫn chưa tới mức “chạm đáy” hay không thể cứu vãn.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua một đạo luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Iran và Triều Tiên. Đạo luật này nhằm vào các lĩnh vực quốc phòng, thông tin liên lạc, khai khoáng, vận tải và công nghiệp đường sắt của Nga. Đồng thời, luật này cũng hạn chế hoạt động của các ngân hàng, công ty năng lượng Nga.
Bình luận về động thái nêu trên của Mỹ, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, Mỹ trên thực tế đã tuyên bố một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện đối với Nga.
“Việc Tổng thống Mỹ ký thông qua luật trừng phạt mới với Nga gây ra nhiều hậu quả. Đầu tiên, hy vọng cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington đã hoàn toàn bị dập tắt. Thứ hai, Mỹ đã tuyên bố một cuộc chiến thương mại toàn diện với Nga. Thứ ba, chính quyền Donald Trump đã cho thấy sự bất lực hoàn toàn khi chuyển quyền hành pháp sang cho Quốc hội, làm thay đổi sự cân bằng quyền lực trong vòng tròn chính trị”, ông Medvedev viết trên tài khoản Facebook.
Đáng chú ý, người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert sau đó đã vội vã ra tín hiệu “vẫn luôn có hy vọng cho việc cải thiện quan hệ”.
“Đây đã phải là kết thúc chưa? Hãy nhìn xem, chúng ta là hai siêu cường hạt nhân. Tôi nghĩ có rất nhiều người trên thế giới đồng ý Mỹ và Nga nên cùng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy nhìn vào hợp tác, về thỏa thuận ngừng bắn ở phía Tây Nam Syria, mà cho tới nay hơn một tháng vẫn được duy trì. Đó là ví dụ cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và Nga”, bà Nauert nói trong một cuộc họp báo ngày 3/8.
Bà này nhấn mạnh: “Rõ ràng mối quan hệ của chúng ta đang ở mức độ thấp, nhưng chúng ta phải tìm ra những lĩnh vực để cùng nhau hợp tác”. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng đã chỉ trích quyết định của Quốc hội Mỹ đối với Nga.
“Hành động của Quốc hội đã khiến không chỉ Tổng thống mà ngay cả tôi cũng không vui chút nào”, ông Tillerson nói với các phóng viên hồi tuần trước. Khẳng định này khiến giới quan sát có thêm hy vọng quan hệ Moscow-Washington sẽ có cơ hội tươi sáng hơn.
Nói trên tờ Sputnik, giáo sư Alexander Domrin nhấn mạnh, nhiều người Nga tin rằng chiến thắng của ông Trump trong kỳ bầu cử năm ngoái sẽ giúp hai nước thiết lập lại quan hệ hữu nghị. Tuy nhiên, trên thực tế những diễn biến gần đây đã cho thấy điều ngược lại, thậm chí Nga đang tìm cách đáp trả những động thái không thân thiện của Washington.
“Nga sẽ buộc phải phản ứng với các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ", chuyên gia nhận xét.
Theo chuyên gia, Nga đã chờ đợi hơn nửa năm sau ngày ông Trump nhậm chức để chờ đợi những cố gắng của chính quyền Mỹ mới, nhằm bình thường hóa quan hệ hai nước. Đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra.
Luật chơi sẽ đảo chiều sau năm 2018?
Tuy nhiên, ông này cũng nhận định, mọi thứ có thể sẽ thay đổi sau kỳ bầu cử Quốc hội Mỹ diễn ra vào năm 2018.
“Việc ký vào dự luật trừng phạt cho thấy sự bất lực của ông Trump. Hy vọng thực sự của tôi nằm ở kỳ bầu cử Quốc hội diễn ra vào tháng 11 năm tới”, ông Domrin lưu ý. Đồng thời, chuyên gia phân tích, nếu ông Trump giành được tín nhiệm từ các nghị sĩ Cộng hòa thì kết quả đó có thể mở ra sự thay đổi tích cực trong nền chính trị Mỹ.
Bình luận về tuyên bố của phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Nauert, chuyên gia bày tỏ sự bối rối khi bà chỉ nhắc tới Syria khi nói về những lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thể hợp tác.
“Tôi thật sự bối rối khi ngoài vấn đề Syria, bà Heather Nauert không nêu lên bất kỳ lĩnh vực hợp tác nào khác. Tất nhiên là có rất nhiều thứ để hợp tác, nhưng chỉ khi nó mang lại lợi ích cho cả hai bên”, ông nhấn mạnh.
Ông này kết luận: "Mỹ luôn đi theo một lộ trình, họ tạo ra những cuộc tấn công nhằm vào Nga, sau đó lại yêu cầu Moscow phải tự bước gần về phía mình”.
Xem thêm: Sau 3 tháng cầm quyền, TT Hàn Quốc vẫn loay hoay vì bài toán Triều Tiên
D.T