Kinh tế khó khăn, lại bàn chuyện thất nghiệp

Kinh tế khó khăn, lại bàn chuyện thất nghiệp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
– Trước tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp lao vào con đường phá sản, lao động đăng ký thất nghiệp tại các Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội cũng vì thế lại tăng cao trong những tháng đầu năm 2012.

Theo những số liệu của các Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, từ đầu tháng 2 đến 21/2, các trung tâm này đã tiếp nhận 1.055 người lao động đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, từ đầu năm đến nay đã có 2.522 người đăng ký thất nghiệp. Với số lượng lao động đăng ký thất nghiệp nói trên, bất chấp thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nhưng số lượng người lao động trên địa bàn Hà Nội đăng ký thất nghiệp vẫn tăng đến 2,8 lần so với tháng 2/2011.

Bất động sản - Kinh tế khó khăn, lại bàn chuyện thất nghiệpThất nghiệp tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2012 (Ảnh minh họa)

Cũng trong tháng 2 năm nay, đã có 1.969 người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp , trong đó có 1.585 thất nghiệp thực sự và đã có quyết định hưởng chế độ bảo hiểm này. Như vậy, cả số người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và số người thất nghiệp từ đầu năm đến nay đều tăng mạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm thì lao động làm việc ở các công ty TNHH vẫn chiếm tỷ lệ đăng ký thất nghiệp cao nhất với 58,4%, lao động của các công ty cổ phần chiếm 21,5% và đứng thứ hai. Điều này phản ánh đúng thực tế khó khăn của hai loại hình doanh nghiệp này trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Về đối tượng lao động, lực lượng lao động phổ thông là đối tượng đăng ký thất nghiệp nhiều nhất khi chiếm tới khoảng 70% tổng lao động thất nghiệp và họ cũng là đói tượng dễ rơi vào thất nghiệp nhất.

Có thể chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thất nghiệp tăng mạnh. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng của thành phố thì tình hình thất nghiệp tăng cao là do tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục tiết giảm lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu bị bó hẹp thị trường, đơn hàng ít...

Bên cạnh đó, việc 200 lao động của công ty TNHH thương mại và xây dựng Thủy Lộc (nhà phân phối độc quyền mỹ phẩm SHISEIDO) bị thất nghiệp do công ty này xảy ra tranh chấp về sản phẩm với một công ty của Nhật Bản vào hồi tháng 1 cũng là sự việc kéo theo một lượng lao động không nhỏ đến con đường thất nghiệp.

Trước tình hình kinh tế còn diễn biến khó khăn như hiện nay, các chuyên gia dự báo trong thời gian tới, số người đăng ký thất nghiệp sẽ vẫn tiếp tục tăng cao và vượt xa so với năm 2011.

Thực tế thị trường việc làm tại Việt Nam hiện nay đang rất khó khăn khi nhu cầu lao động phổ thông đang ít dần, thậm chí nhu cầu nguồn lao động này đang mất dần. Thay vào đó, các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm lực lượng lao động chất lượng cao, có bằng đại học, cao đẳng.

Trong phiên giao dịch vừa qua tại Hà Nội, có gần 400 lao động được tuyển dụng, nhưng phần lớn ở trình độ đại học, cao đẳng. Trong khi đó, nếu theo cơ cấu tuyển dụng về trình độ nghề, nhu cầu tuyển công nhân, lao động trực tiếp sản xuất chiếm tới 60% tổng số việc làm, mà 40% nhu cầu đó lại dành cho công nhân kỹ thuật lành nghề, sơ cấp nghề, trung cấp nghề. Con số này trên thực tế rất khó tuyển vì lao động qua đào tạo của thị trường lao động Việt Nam còn rất hạn chế, đó còn chưa nói đến lao động có tay nghề cao.

Một số liệu khác từ Ban quản lý Khu công nghiệp - khu chế xuất Hà Nội cho thấy, trong số hơn 115.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trực thuộc, phần lớn là lao động trong ngành điện tử (65%), sau đó là ngành cơ khí (15%), ngành xây dựng (8%). Nhưng thống kê cũng cho thấy, 65% lao động chưa qua trường nghề. Trong khi nhu cầu của các khu công nghiệp là lựa chọn lực lượng lao động có tay nghề vững và đã qua đào tạo cơ bản.

Hiện nay, tại Việt Nam chưa có hệ thống thông tin thị trường lao động được kết nối đồng bộ để có thể bao quát được cung - cầu nên việc cập nhật thông tin việc làm và lao động còn nhiều hạn chế. Vì thế, theo các chuyên gia lao động, người lao động cần chủ động trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia vào quá trình dự tuyển tại doanh nghiệp hòng tìm kiếm cơ hội việc làm có thu nhập ổn định.

Phan An


Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.