Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 7, 14/05/2022 | 19:47
0
Với thành tích 15 phút 00 giây 75 sau khi một mình dẫn đầu suốt hơn nửa chặng bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV cự ly 1.500m ở kỳ SEA Games 31.
Thể thao - Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m

Môn bơi trong chương trình thi đấu SEA Games 31 chính thức khởi tranh vào sáng 14/5 tại Cung thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia tại Mỹ Đình, Hà Nội. Trong ngày thi đấu đầu tiên, môn bơi có 7 nội dung diễn ra các cuộc thi đấu chung kết gồm 1.500m tự do, 100m ếch, 100m ngửa, 4x100m tự do của nam và 200m bướm, 100m tự do, 200m hỗn hợp của nữ.

Thể thao - Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m (Hình 2).

Tâm điểm chú ý là màn ra mắt của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 1.500m tự do nam. Trước giờ vào cuộc, Huy Hoàng là kình ngư có thành tích tốt nhất Đông Nam Á với 14 phút 58 giây 10 và đã từng tham dự Olympic Tokyo 2020.

Thể thao - Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m (Hình 3).

Kình Ngư Huy Hoàng được đánh giá cao tại nội dung 1.500m tự do.

Thể thao - Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m (Hình 4).
Thể thao - Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m (Hình 5).

Xuất phát tại đường đua số 4, ngay lập tức Huy Hoàng đã thể hiện sự vượt trội với người đồng đội là Nguyễn Hữu Kim Sơn và các đối thủ khác.

Thể thao - Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m (Hình 6).

Cán đích với thành tích 15 phút 00 giây 75 sau khi một mình dẫn đầu suốt hơn nửa chặng bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV cự ly 1.500m ở kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp.

Thể thao - Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m (Hình 7).
Thể thao - Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m (Hình 8).

Kình ngư Huy Hoàng đã thực hiện đúng lời hứa trong Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam khi tiếp tục toả sáng với tấm HCV ở kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp.

Thể thao - Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m (Hình 9).

Huy Hoàng giơ cao lá cờ đỏ sao vàng trong ngày bảo vệ thành công HCV cự ly 1.500m.

Thể thao - Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m (Hình 10).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao HCV cho kình ngữ Nguyễn Huy Hoàng tại cung thể thao dưới nước.

Thể thao - Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m (Hình 11).

Sau khi nhận HCV, các vận động viên và khán giả cùng làm lễ chào cờ.

Trần Hoàng Duy Thuận đoạt HCV ngay lần đầu tham dự SEA Games

Thứ 7, 14/05/2022 | 17:54
Vượt qua hai đối thủ nặng ký đến từ Malaysia và Thái Lan tại hạng cân 75kg, Trần Hoàng Duy Thuận giành HCV ngay ở lần đầu tham gia SEA Games.

Chùm ảnh: Kickboxing Việt Nam trong ngày nhận “mưa HCV”

Thứ 7, 14/05/2022 | 07:39
Trong 5 nội dung tranh HCV môn kickboxing tối ngày 13/5, đội tuyển kickboxing Việt Nam đã dành cả 5 tấm HCV.

Đại tiệc ánh sáng chào SEA Games 31: Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn

Thứ 5, 12/05/2022 | 23:01
Lễ khai mạc SEA Games diễn ra hoành tráng và giàu tính nghệ thuật trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games sau lần đầu vào năm 2003.

Võ sĩ Tô Thị Trang chịu nỗi đau mất bố sau khi giành HCV SEA Games 31

Thứ 4, 11/05/2022 | 16:13
Võ sĩ Kurash Tô Thị Trang chịu nỗi đau mất bố sau khi mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.